Sau Nvidia với dòng GeForce RTX 20 series thì AMD cũng ra mắt chiếc card đồ hoạ Radeon VII dùng GPU sản xuất trên tiến trình 7 nm đầu tiên trên thế giới. Radeon VII nhanh chóng được mổ xẻ và đánh giá hiệu năng ngang ngửa với RTX 2080 cũng như ngang về tầm giá $700. Tuy nhiên, với việc Navi 7 nm vẫn chưa thấy đâu trong khi Turing của Nvidia không mấy ấn tượng về hiệu năng so với Pascal ngoại trừ Ray Tracing thì có thể nói cả đội đỏ và xanh đã vừa ra mắt những GPU ít hấp dẫn nhất từ trước đến nay.
Với những gì cả 2 đã giới thiệu thì không ngạc nhiên khi các thế hệ GPU cũ như Pascal hay Polaris vẫn sống thọ. Bản thân mình đang dùng GTX 1080, GTX 1070 Ti và Radeon RX 570 trong 1 năm qua và hiệu năng của nó vẫn đủ để chiến nhiều tựa game mới với thiết lập đồ hoạ trung bình đến cao. Anh em đã dùng chiếc card đồ hoạ của mình bao lâu rồi? Nhắc lại cho anh em nhớ rằng GTX 10 series kiến trúc Pascal đã hơn 2 năm tuổi, còn AMD ra mắt dòng Vega đầu tiên từ năm 2017 và đến nay ra mắt Radeon VII vẫn dùng kiến trúc Vega, chỉ là đưa xuống tiến trình 7 nm của TSMC. Vì vậy giới chuyên môn cho rằng phải đến Navi 7 nm thì nó mới tạo nên sự thay đổi lớn về thiết kế, kiến trúc và hiệu năng chơi game bởi nó được thiết kế hướng đến thị trường này.
Nvidia đang chứng kiến doanh số bán thấp hơn hẳn của dòng RTX 20 series kiến trúc Turing so với GTX 10 series dùng kiến trúc Pascal. Thị trường được định hình bởi khác hàng, sản phẩm đặc sắc hay nhạt nhẽo cũng do người dùng quyết định và tính đến hiện tại có thể nói những ai đang sử dụng GTX 10 series vẫn chưa có nhiều lý do để nâng cấp lên RTX 20 series. Dòng GTX 10 series với những GTX 1050 Ti, 1060 hay 1070 Ti vẫn đang sống rất khoẻ ở phân khúc card đồ hoạ giá bình dân đến cận cao cấp, riêng những ai đang xài GTX 1080 Ti flagship của dòng GTX 10 series thì càng chưa có lý do để đổi RTX 2080 Ti khi mà phiên bản này vẫn chưa thể mang lại trải nghiệm chơi game tốt nhất ở độ phân giải 4K nếu bật Ray Tracing. RTX 2080 thì hiệu năng ngang ngửa GTX 1080 Ti, RTX 2060 thì tương đương GTX 1070 Ti trong khi cả 2 phiên bản RTX mới này lại có giá cao hơn hẳn. Nếu lấy Ray Tracing ra làm lý do thì thật sự nó vẫn chưa thuyết phục, chưa nhiều game hỗ trợ, bật lên thì tụt FPS, tắt thì hiệu năng cũng tương đương với GTX 10 series thành ra người dùng vẫn rất gắn bó với dòng GPU Pascal.
Về phần AMD, Vega 56 hay 64 không mấy thành công, Radeon VII mới ra mắt dù mạnh hơn Vega 64 nhưng độ ăn điện và rất nóng khi chạy max load tương tự lại khiến Radeon VII mất điểm. Ngoài Radeon VII thì AMD cũng chỉ làm mới dòng Polaris 30 với phiên bản Radeon RX 590, cũng không mấy đặc sắc.Với những gì cả 2 đã giới thiệu thì không ngạc nhiên khi các thế hệ GPU cũ như Pascal hay Polaris vẫn sống thọ. Bản thân mình đang dùng GTX 1080, GTX 1070 Ti và Radeon RX 570 trong 1 năm qua và hiệu năng của nó vẫn đủ để chiến nhiều tựa game mới với thiết lập đồ hoạ trung bình đến cao. Anh em đã dùng chiếc card đồ hoạ của mình bao lâu rồi? Nhắc lại cho anh em nhớ rằng GTX 10 series kiến trúc Pascal đã hơn 2 năm tuổi, còn AMD ra mắt dòng Vega đầu tiên từ năm 2017 và đến nay ra mắt Radeon VII vẫn dùng kiến trúc Vega, chỉ là đưa xuống tiến trình 7 nm của TSMC. Vì vậy giới chuyên môn cho rằng phải đến Navi 7 nm thì nó mới tạo nên sự thay đổi lớn về thiết kế, kiến trúc và hiệu năng chơi game bởi nó được thiết kế hướng đến thị trường này.
Thật sự mà nói Radeon VII, RTX 2060 cho đến 2080 Ti đều không tệ mà vấn đề của chúng là giá. Dòng RTX 2080 Ti hiện tại có giá từ ngót 40 triệu đồng, riêng RTX 2060 hiện đang có giá và hiệu năng hợp lý nhất ở mức trên dưới 10 triệu. Thế nhưng nếu so giá/hiệu năng của dòng RTX 20 series với GTX 10 series trước đây thì có thể thấy nó không còn thuyết phục nữa. Một ví dụ như GTX 1060, khi nó ra mắt lần đầu tiên vào tháng 6 năm 2016, giá bán của nó vào khoảng $250 tại Mỹ và hiệu năng của nó mạnh hơn gấp đôi so với phiên bản tiền nhiệm là GTX 960 kiến trúc Maxwell. Thế nhưng lần này với RTX 2060 kiến trúc Turing, nó mạnh hơn GTX 1060 khoảng 60% trong khi giá bán đề xuất lúc ra mắt là $350, đắt hơn hẳn 100 USD. Rõ ràng tỉ lệ hiệu năng/giá đã giảm đi khá nhiều.
Đó là chưa kể cơn bão giá card đồ hoạ diễn ra trong 2 năm qua khi tiền ảo xuất hiện. Giá card đồ hoạ bị thổi lên cao, Nvidia sản xuất dư thừa rất nhiều GPU Pascal nhưng ai ngờ đâu tiền ảo lao dốc dẫn đến tồn kho quá nhiều GPU thế hệ cũ. AMD cũng tương tự khi dòng GPU Polaris đột nhiên được giới thợ mỏ săn lùng khiến hãng nãy đang lấy lại kha khá thị phần thì giờ phải đổi tên hay làm mới đôi chút để kích cầu. Thế nên cả 2 đội xanh đỏ đang lâm vào tình trạng vừa phải bán GPU mới, vừa phải tìm cách dọn kho. Nếu anh em muốn sắm card đồ hoạ thì GTX 10 series hay Radeon RX 500 series đang có giá tốt và sẽ có thể còn giảm sâu trong các dịp mua sắm tới.
Cả thị trường vẫn đợi một cú hích, trong năm nay khả năng cao đội đỏ sẽ nổ súng với Navi 7 nm, Nvidia có lẽ phải đến 2020 mới ra mắt kiến trúc Ampere 7 nm đầu tiên của hãng. Tuy nhiên, bất ngờ có thể xảy ra nếu như Intel ra mắt GPU Arctic Sound trong năm nay.Tham khảo: ExtremeTech