Ad cho hỏi máu mình hiến là nhân đạo. Vậy người cần máu phải bỏ tiền mua hay cũng được nhận máu nhân đạo không tốn tiền? Đặc biệt là người nghèo? (Vì 2 từ nhân đạo rất ý nghĩa cho người nghèo khi cần máu). Có cơ sở nào để biết được rằng máu mình hiến được cấp cho ai? Vào mục đích gì không ad? Hay đơn giản chỉ đi hiến máu cho có phong trào nghĩa cử, để "thay máu mới" rồi máu của mình hiến theo nghĩa "nhân đạo" ai làm gì thì làm, không quan tâm?!
@bosstruong2503
Mình trả lời theo cách mình hiểu thôi nha.
Đầu tiên là bạn hiến bao nhiêu thì sau này khi bạn cần bạn sẽ được nhận lại đủ bấy nhiêu (lý thuyết là vậy), coi như một hình thức bạn gởi máu tiết kiệm không lãi suất. Thứ 2 là bạn hiến máu vô vụ lợi nên được gọi là nhân đạo. Sau nữa là máu dĩ nhiên là được bán cho người cần rồi, hoặc cho người đã hiến trước đó... chứ nếu cấp máu miễn phí cho người nghèo (hoặc có vẻ nghèo) thì là chuyện dài lê thê khác vì liên quan đến nhiều vấn đề như nghèo là nghèo thế nào, ai làm chứng, ai nghèo hơn ai... (tự hiểu tiếp nhé).
Do máu chỉ có thể bảo quản có thời hạn nên sẽ có những lúc có nhu cầu máu nhiều vượt quá khả năng cung cấp của ngân hàng máu ví dụ như thiên tai, hỏa hoạn, lễ tết... thì người ta sẽ tuyên truyền người dân đi hiến máu nhân đạo để cứu người ngay tại thời điểm cần đó là vậy.
anh em tích cực hiến máu để giúp đỡ những người không may mắn nhé, nghĩa cử cao đẹp. Mình hiến cũng được hơn 30 lần rồi, nhưng chưa có dịp đi hiến với anh em tinhte
Theo mình, hiến ở đâu cũng tốt nên bất kể thành viên nào hiến máu cũng nên cộng điểm.
Mình ở xa (Tuyên Quang) và vừa hiến đợt tháng 7 (Hành trình đỏ) nên không thể tham gia.