S.M.A.C Challenge 2015: cuộc thi công nghệ với chủ đề số hóa giọng nói

Didu
18/8/2015 11:9Phản hồi: 21
S.M.A.C Challenge 2015: cuộc thi công nghệ với chủ đề số hóa giọng nói
DSC_2976.JPG
FPT hôm nay chính thức khởi động cuộc thi S.M.A.C Challenge 2015 với chủ đề số hóa giọng nói. Đây là cuộc thi hướng tới sinh viên các trường công nghệ, có kỹ năng lập trình để phát triển các dịch vụ, sản phẩm cũng như ý tưởng công nghệ tương tác bằng giọng nói. S.M.A.C Challenge là cuộc thi thường niên bắt đầu từ 2013 với 21 đội dự thi, mùa này dự kiến số đội tham gia trên cả nước sẽ là 32 đội.

S.M.A.C là viết tắt của Social (Mạng xã hội), Mobile (Công nghệ di động), Analytics (Phân tích Dữ liệu lớn) và Cloud (Điện toán đám mây). Các đội tham dự sẽ được khuyến khích viết các ứng dụng hỗ trợ cuộc sống trên mọi nền tảng bao gồm lập trình cho di động và dịch vụ web (Web Services). Nếu đang là sinh viên đam mê công nghệ và biết về lập trình xin mời các bạn đăng ký tham dự cuộc thi này với tổng giải thưởng là 250 triệu đồng.

Sinh viên các trường trên cả nước đều có thể tham gia cuộc thi này, ban tổ chức sẽ chọn ra 4 đội vào vòng chung kết. Cuộc thi chung kết sẽ được tổ chức hoặc tại phía Nam hoặc phía Bắc, tùy thuộc vào số lượng đội của vùng miền trong vòng cuối cùng. Mỗi đội thi sẽ gồm 3-5 thành viên dưới 30 tuổi và là quốc tịch Việt Nam. Ở cuộc thi năm ngoái, đội của trường Bách Khoa Hà Nội dành chiến thắng với sản phẩm chú robot biết nhảy múa và trò chuyện với con người. Tham khảo chi tiết về cuộc thi tại đây.

Một bài thi trong mùa thi năm 2014:


21 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

rất qua tâm
fpt kiếm nhân tài giá rẻ quá
Xá Xị
ĐẠI BÀNG
9 năm
@NHNQ Lương fpt còn bèo hơn, senior dev 2 năm kn lương 7tr5 😁

FPT đang gôm ý tưởng cho dự án của toshiba à :D
ONE NO!
TÍCH CỰC
9 năm
Sáng mới học nghe thầy nói lập trình giao tiếp tiếng việt khó hơn tiếng anh mấy lần do tiếng việt có dấu
minh mà co ý tưởng chắc chẳng đem thi đâu. sợ thi xong ý tưởng hoặc ít nhất 1 phần thành của họ. thôi minh thích lam chủ hơn 😃
nhân tài ngày càng nhiều
Amuadi.Com
TÍCH CỰC
9 năm
buồn quá hết làm sinh viên lâu rồi 😔
kungfu9
CAO CẤP
9 năm
Xin thưa cái giá đây là quá rẻ...đừng hỏi tại sao Việt Nam chảy máu chất xám nhé:mad:
iLi
TÍCH CỰC
9 năm
Vấn đề ko hề đơn giản chút nào, tiếng việt có dấu mà, nếu số hoá được thì tốt quá,...sẽ được áp dụng cho nhìu ứng dụng hữu ích,...
thấy 2 cái lá cờ thấy nãn thôi đi ra.
x_chien
TÍCH CỰC
9 năm
ko hiểu làm sao để chuyển giọng nói thành văn bản điện tử dc.?
Nếu giống như làm từ điển điện tử thì quá dễ, dc cái soạn data tốn time.
duc.ht
ĐẠI BÀNG
9 năm
@x_chien cái này là lĩnh vực trong học máy bạn ạ. Giọng nói đi qua các bước xử lý lấy đặc trưng sẽ được học và huấn luyện bằng các giải thuật học máy (machine learning). Cái dùng nhiều nhất là dùng mạng nơ ron để nhận dạng những đặc trưng từ tín hiệu đó ra text. Tất nhiên bộ data để huấn luyện cần phải đủ lớn để huấn luyện.
2Tek.vn
ĐẠI BÀNG
9 năm
Mình thấy 2 người giống trẻ trâu, khi đi lấy ảnh của người khác chế khi chưa đc phép. ^^!.

Mình thấy giận diện giọng nói là 1 lĩnh vực khó à nha. Không biết ko phải là sinh viên tham gia được không nữa.
nvg58
ĐẠI BÀNG
9 năm
Thông tin này không chính xác, yêu cầu mod đính chính lại 😃
Không phải là do tiếng Việt có dấu hay không dấu. Tiếng Trung với tiếng Thái được số hóa và dùng ra lệnh được hết rồi. Cái khó ở tiếng Việt là do ngữ pháp và thiếu sự quan tâm và đầu tư.

Nếu các bạn chú ý hơn tới tiếng Việt, thì bạn sẽ nhận thấy ngữ pháp của TViêt không có ràng buộc nên mỗi người nói mỗi kiểu tuy nhiên ta đều hiểu được.
Mặt khác, ở tiếng Anh hay Trung, thì khá luật lệ, ít kiểu nói cho một câu hỏi/lệnh nên không tốn công.

DmooN
TÍCH CỰC
9 năm
@Đại Hắc Hải Chuẩn, vì chủ đề là số hoá giọng nói, chỉ là tạo mẫu âm thanh cho các từ , tuy nhiên việc khó nhất là làm sao khi đọc cả câu đúng được ngữ điệu
Stuart
TÍCH CỰC
9 năm
Thik thì tham gia.
manhmaluc
ĐẠI BÀNG
9 năm
Nhờ mod xem lại xem thế nào chứ mình nhớ là năm ngoái đội của Đại học FPT dành chiến thắng chứ không phải đội BK nhé.
Link tham khảo:
http://sohoa.vnexpress.net/photo/doi-song-so/dai-hoc-fpt-vo-dich-s-m-a-c-challenge-sau-cuoc-ruot-duoi-ty-so-3101699.html
venderhak
ĐẠI BÀNG
9 năm
tất cả chỉ là nguỵ biện, hãy đội mũ bảo hiểm
tiếng Việt lập trình khó hơn tiếng Anh nhiều , các bạn sinh viên công nghệ đâu rồi tham gia đi nào. 😁:D:D

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019