[SA2018] F-15SG Eagle - "Đại bàng bất bại" của Boeing, chưa từng rơi chiếc nào trong không chiến

bk9sw
7/2/2018 16:12Phản hồi: 202
202 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

f15 của Saudi vừa bị mấy anh dép lào Houthi bắn rụng kìa, còn diễn tập với su30mki của ấn thì thua liểng xiểng, cháy nổ đẹp hệt như mấy con tăng M1 ở trung đông, hàng Mẽo chỉ đẹp mẽ chứ đánh nhau thật thì như ...
Watchdogs
ĐẠI BÀNG
6 năm
@MysticForce Vay cho minh hoi xac phi cong voi may bay dau - Su-25 roi tren dat dich con co clip voi cai xac dem ve ma dang nay lai khong co, dien tap khac voi thuc chien ( Neu noi y nhu ban thi VN da vo dich seagame vi da tap thay rat hay Nhưng khi dau thuc thi thua dau vi luc do doi phuong moi tung het bai ) - tang My cua Saudis ban cu hon ban chay chinh xac ( Tang Nga ban chinh goc cung bi ban chay hoi chien tranh Nga-Georgia nam 2008 hay ban thich tang Nga bi bat song hon )
TsanHoang @oldboy8x Afterburner : Thêm củi vào lò
Đơn giản là thêm nhiên liệu ,để tăng nhiệt độ, tăng áp tao sức đẩy lớn
Bắt từng thằng tham lam bỏ vào tù....
NoSheeple
TÍCH CỰC
6 năm
Chưa thấy Mig-31 chưa đổ lệ
Về mặt không chiến tầm xa thì trang bị điện tử của Mig-31 có thông số cấu hình xôi thịt hơn đại bàng nhiều
Tuy rằng vẻ ngoài xấu xí và không có những cú múa lượn ảo diệu như Su 27 nhưng mig 31 vẫn là chiếc radar bay không thể thay thế của Nga ngố trong tương lai gần 😃
suonbicha
ĐẠI BÀNG
6 năm
@NoSheeple Chiến thuật của Mig31 và F15 khác nhau nhiều mà. Nhưng Mig31 đúng là không đối thủ trong cùng phân khúc.
mackiller
TÍCH CỰC
6 năm
@NoSheeple Mig31 ra đời sau đến tận 4 năm F15.
@mackiller vậy mà có bạn trẻ đem ra so sánh đóa, haizz
NoSheeple
TÍCH CỰC
6 năm
@mackiller Nhưng bạn phải hiểu mig 31 là sản phẩm kế nhiệm Mig 25, còn F15 là sản phẩm sao chép mig 25 sau vụ đào tẩu của balenko
mackiller
TÍCH CỰC
6 năm
@NoSheeple Sao chép thế nào Mig 25 vậy bạn, mig25 đào tẩu 1976, khi f15 lại ra đời 1972. Bớt võ đoán hay cảm tình bạn Nga mà suy đoán lung tung.
topol1990
TÍCH CỰC
6 năm
đây cũng là máy bay mình thích nhất du đọc nhiều hơn về máy bay Nga, các máy bay Nga quảng cáo rầm rộ như Su-34 "xe tăng bay", nhưng cũng chỉ mang tối đa 8 tấn bom và tên lửa, còn F-15 có thể mang tới 10,4 tấn, Su-35 quảng cáo nhiều về radar Irbis-E có thể phát hiện xa 400km, nhưng đối với cái B-52 to tổ chảng, còn cỡ F-22 có diện tích phản xạ 0,0002m2 chỉ còn...36km. Nguyên tắc, bên nào thấy trước thì bắn trước, thì F22 có thể bắn từ hơn 100km bằng AIM-120 tầm bắn 160km. Nên mình thấy mấy đầu báo VN hay ca ngợi đồ Nga bằng quá nhiều mỹ từ, dìm hàng Mỹ, nhưng hiệu quả thì như Syria, máy bay Nga rụng như sung kể cả trực thăng MI-28N, Mỹ thời đánh sập Hussein sở hữu phòng không mạnh bậc nhất trung đông.. mạnh như thế mà máy bay Mỹ vào như chỗ không người, Nga ở Syria chống mấy quả MANPAD cũng chưa xong 😁
@Watchdogs nói thật là bạn nên gõ đủ dấu đàng hoàng tử tế thì người ta còn muốn đọc cmt của bạn chứ không dấu thì ai mà đọc được
@Watchdogs tên lửa phòng không nào Mach 20 ?
Watchdogs
ĐẠI BÀNG
6 năm
@themarshall258 Minh nham lan , ten lua co kha nang xoay chuyen tu tren 30G den 40G / toc do mach 4 - nhanh hon phi co rat nhieu
@Watchdogs Khả năng xoay chuyển nào tính bằng đơn vị G thế bạn 😆
G là đơn vị của lực trong quán tính khi thay đổi quỹ đạo bay, ko phải khả năng cơ động. Thực tế vật bay càng nhanh thì quỹ đạo tròn khi thay đổi càng lớn, khả năng chịu Lực G của tên lửa cao là đương nhiên thôi. Máy bay trong một số trường hợp vẫn có khả năng né được tên lửa nhưng phải với phi công có trình độ. Ví dụ tên lửa đang dí sát đít mà lại bay xoáy là ông chết rồi, bay xoáy chỉ để thả Flare. Nếu hiệu quả chỉ có ngoặt gấp
NamAnn
TÍCH CỰC
6 năm
Anh F-15 này dù sao cũng đồ cổ chuẩn bị ngưng sản xuất rồi.

Còn xét các mẫu máy bay hiện đại thì các thánh cuồng Nga vừa vừa thôi. Nga vừa mới bắt đầu sản xuất máy bay tàng hình thế hệ đầu tiên Su-57 giờ không quân còn chưa có mấy cái mà đòi so với không quân Mỹ F-22 tung hoành hơn chục năm nay và chuẩn bị được thay bằng thế hệ máy bay tàng hình kế tiếp. Thời buổi này thực chiến ai còn dogfight mà khoe mấy thứ thành tích đối đầu diễn tập kiểu đó. Không chiến mà chẳng phát hiện được nó thì nhào lượn giỏi có ích gì, chưa tiếp cận đã ăn tên lửa banh xác mà không hiểu vì sao mình chết. Về không quân lẫn hải quân thì Nga đi sau Mỹ nhiều nói thẳng là vậy.
@NamAnn à quên, chú mày hiểu con F-22 cụ thể áp dụng công nghệ nào để tàng hình không ? (Đừng bảo trùm chăn Harry Porter nhé) =)). Thứ 1 là vật liệu siêu đắt, đẻ ra thằng F-35 cũng vì F-22 đắt quá, ko giám trang bị nhiều, chi phí nghiên cứu vật liệu cũng cực cao luôn, thứ 2 là lớp sơn (ok, cái này rẻ), thứ 3 là động cơ tinh hoa Mỹ (áp dụng lý thuyết Nga) nhưng chi phí nghiên cứu, chế tạo cũng đều kinh.
Con Su-57 thì khác, thay vì tập chung quá nhiều tiền vào nghiên cứu chế tạo vỏ máy bay thì chuyển sang nghiên cứu Radar hiệu quả kinh tế cao hơn nhiều, mạnh hơn Radar F-22 nên cùng 1 khoảng cách 2 thằng sẽ phát hiện được và làm giảm ưu thế tầm xa, tàng hình của F-22. Chưa kể sau 1 thời gian bay, máy bay sẽ phải tăng niên hạn khung thân, giá trị vật liệu chế tạo càng cao, thì gánh nặng về chi phí cũng tăng theo.
Nên đừng cùn lôi mỗi cái RCS (Chắc chẳng biết RCS là gì đâu =))) ra để quy chụp cả 1 hệ thống vũ khí đa chức năng là làm ra nhưng kém hơn 1 con đưa vào biên chế cách đây 10 năm. Còn như đã nói đấy, về mặt thời gian người Nga đi sau Mỹ về nghiên cứu nghiêm túc máy bay thế hệ 5 nhưng chứ không đi sau về công nghệ do Liên Xô sụp đổ, mãi tới thập niên 2000, công nghệ máy bay thế hệ 5 của Nga mới được nghiêm chỉnh nghiên cứu. Còn sao ko so F-35 (coi như cùng thời điểm) còn được nghiên cứu từ cuối những năm 90. Hợp tác Yakolev Nga, dựa trên kinh nghiệm từ F-22 nhưng cho tới hiện nay thì phi công Mỹ cũng từ chối bay trên F-35 do lo ngại về tính an toàn ???
NamAnn
TÍCH CỰC
6 năm
@themarshall258 =))
NamAnn
TÍCH CỰC
6 năm
@themarshall258 Khúc trên còn ăn nói đàng hoàng còn có hứng tranh luận, đọc xuống dưới thấy tỏ vẻ bố đời lại còn chả biết nguyên tắc tranh luận là gì chỉ thích công kích cá nhân thì thôi chú cứ tự sướng đi nhé =))
1ft=0.3m, ko thể nào có chuyện đó. Bay bám địa hình 1 trăm feet ±50m thì khả thi.
suonbicha
ĐẠI BÀNG
6 năm
Mình muốn có một trận không chiến giữa F15I, F15J và F15E với nhau thử. Coi anh nào build hay hơn. Mà chắc anh F15I thì thiên về đánh bộ, F15J thì thiên về đánh biển hơn.
Libero82
ĐẠI BÀNG
6 năm
Đừng cuồng Nga ngố quá, muốn biết hiệu quả của máy bay Mỹ thì search Israel không kích syria. Nó bay vào bay ra như chốn không người bất chấp phòng không mặt đất có s400 và cả 1 lô su các thể loại của không quân Nga nhé.
Libero82
ĐẠI BÀNG
6 năm
@congchi1979 Nó đánh cả sân bay cả căn cứ quân sự bạn ạ. Và giả dụ như bạn nói thì khả năng phòng ko của Nga và Sirya là kém vì tên lửa đối phương bay ở khoảng cách xa như thế mà còn ko đánh chặn được.
congchi1979
ĐẠI BÀNG
6 năm
@Libero82 Khả năng phòng không của Siri kém là điều không bàn cãi.
Vấn đề là Nga không bắn tên lửa Israel bay vào căn cứ của Siri là câu chuyện chính trị
Còn tên lửa với UAV bay vào sân bay Nga đóng tại đó nó chả hạ hàng loạt là gì.
À còn vụ 59 quả tomahok đi lạc hết một nữa
Libero82
ĐẠI BÀNG
6 năm
@congchi1979 Thấy tên lửa mà ko bắn buồn cười thật. Nga đã lập rất nhiều khu vực nhận diên phòng không ở syria nên việc đánh chặn tên lửa hay ngay cả máy bay của israel là bình thường, khí tài vũ khí ở những chỗ israel nó ko kích cũng nguồn gốc từ nga đưa sang cả bạn ạ. Còn chuyện hạ uav thì do nó là uav bạn ạ ko phải f15.
@Libero82 Nhận diện phòng không chẳng qua khu vực được trang bị radar quét, máy bay đối phương vào, các loại Radar sẽ có máy phát đáp, ko phải quân ta thì không có mã đáp (cái này là auto máy thực hiện). Nhưng như đã nói ở trên, các đài Radar ví dụ của S-400 quét tầm cao, xa, nhìn vòng. F-15 Israel bay tầm thấp dựa vào địa hình bay né tránh radar, vì vậy muốn phát hiện chỉ có cách là xây dựng các trạm quan sát bằng mắt, Quang - Ảnh nhiệt, Radar bắt thấp trên đường bay thì mới hiệu quả. Mà bộ tưởng tất cả các đài Radar mở quét 24/24 à 😆. Chưa kể RCS tên lửa rất thấp, nếu không được báo kịp thời thì rất khó đánh chặn
Hồi chiến tranh Việt Nam người Mỹ cũng nghĩ như vậy trên máy bay F-4. Do phía Không Quân NDVN chỉ có các máy bay MiG-17 tốc độ cận âm và không có Radar cũng như tên lửa không đối không, chỉ có pháo hàng không. Nhìn lại F-4 Phantom có tốc độ tối đa Mach 2.5 tức nhanh hơn đến trên 2,5 lần tốc độ của MiG-17, mang được rất nhiều tên lửa không đối không, có radar. Nhưng sau 1 thời gian bị MiG-17 cho ăn ngập hành thì người Mỹ mới nhận ra sai lầm và gấp rút cải tiến F-4 bằng cách lắp thêm cho nó 1 khẩu M61.

F-15 về không chiến chưa gặp đối thủ xứng tầm cũng như phi công xứng tầm thôi, A Rập đánh nhau ngu bỏ bà, không chấp =)). Đối thủ thực sự của F-15 là các thế hệ Su-27 và Su-30 hoặc MiG-29, MiG-35 (2 thằng này cũng là đối thủ trực tiếp của F-16 luôn, đặc biệt là MiG-29 coi như đối thủ truyền kiếp của F-16)
Hạ áp suất (thay đổi áp suất) đột ngột cực nguy hiểm nhé, bản thân bộ quần áo của phi công cũng là bộ quần áo kháng áp đặc biệt, làm giảm khả năng thay đổi áp suất đột ngột, nếu không có bộ quần áo này thì phi công trên các máy bay phản lực chết ngay khi thực hiện các bài bay ngoặt, thay đổi độ cao nhanh do tốc độ máy bay phản lực rất cao, không như máy bay cánh quạt hồi thế chiến. Bản thân phi công phải chịu lực G, nhất là máy bay phản lực thì lực này tác động còn nguy hiểm hơn nhiều so với máy bay cánh quạt. Thay đổi áp suất đột ngột dễ làm vỡ đường mạch máu, tĩnh mạch, nổ mắt, nên tuyển phi công yêu cầu cả sức khỏe răng miệng loại 1 luôn, bị các bệnh về răng là nghỉ (cụ thể thì lên mạng Internet có nói đến)
Alansaint
ĐẠI BÀNG
6 năm
Chiến tranh hiện đại ngày nay rất hiếm có không chiến vì đa số là cá lớn nuốt cá bé. Ít xa ren đánh Xi ri mà hệ thống phòng không bó tay là vì nó bắn tên lửa từ không phận Li băng, thằng Xiri mà bắn nó là xâm lược Li băng (Sẽ bị hấp diêm tập thể). Thằng Xi ri thỉnh thoảng vẫn bắn hạ tên lửa của Ít xa ren đấy thôi.
Chiến tranh hiện đại cho tới thời điểm này, để không quân hoạt động được an toàn thì đối phương đa số bị chế áp phòng không hoàn toàn. Máy bay tiêm kích chiếm ưu thế trên không bị giảm vai trò, nhường lại cho các loại máy bay đa nhiệm hạng nặng. Mig 29 ế hàng một phần vì ra đời vội vã có 1 núi lỗi, 1 phần nó là tiêm kích chiếm ưu thế trên không.
tinhtednvn
TÍCH CỰC
6 năm
Nga hơn Mỹ ở tên lửa, còn lại đều kém hơn. Vũ khí Nga được báo trí nước nhà tung hô vì chúng ta cũng sử dụng. Đồ Nga có ưu điểm là rẻ, chi phí vận hành thấp, nên chơi kiểu lấy số lượng bù chất lượng chứ thực tế trên từng đơn vị không bằng hàng Mỹ. Ngày trước không quân ta dùng Mig bắn hạ được F chẳng qua chơi kiểu phục kích, chúng ta dùng sân bay dã chiến, khi thấy máy bay Mỹ bay qua mới cất cánh từ dưới đất lên, áp sát bất ngờ ở cự ly gần nên tên lửa không hiệu quả bằng súng, cách này chỉ áp dụng được khi phòng thủ ở địa bàn của chính chúng ta, trong điều kiện khác vô kế khả thi.
Để ý cái tiêu đề chưa rơi trong không chiến, thực ra các nước oánh với Mỹ thường có nền khoa học kỹ thuật kém hơn nhiều nên ko có khả năng sản xuất máy bay không đánh không có thể vì vậy mà chưa bị rụng.
Kal-el119
TÍCH CỰC
6 năm
@hoaikhong00 Toàn mua của Nga Ngố chứ đâu
Watchdogs
ĐẠI BÀNG
6 năm
@hoaikhong00 Vay may nuoc danh voi Nga cung toan khoa hoc ki thuat thua kem no thoi - ban nghi 2 thang Nga - My ngu toi muc danh nhau a
Thấy nhiều bác khen máy bay Nga rồi cũng có mấy bác nói máy bay Mỹ "khủng" hơn. Thực chất thì máy bay của thằng nào cũng khủng, nhưng trong chiến tranh thì yếu tố con người mới là yếu tố quyết định, nếu 1 phi công giỏi thì với máy bay cùi anh ta cũng có thể làm nên chuyện. Lịch sử đã có nhiều phi công như vậy. Vì vậy đừng so sánh đôi co máy bay của Nga và Mỹ nữa mấy bác ơi.
Lúc mình chưa đẻ họ đã làm được như vầy rồi hả
Zoro kun
TÍCH CỰC
6 năm
@Jimmyphan1980 sinh sau đẻ muộn trong hòa bình là vui rồi b :Đ
Có nhớ 1 lần đọc được . Mĩ phải nhờ 1 ông lính LX đào ngũ lái trộm con mig25 qua đất hàn rồi về mĩ để dùng nghiên cứu mổ xẻ ms chế ra dc con f15 😆
Watchdogs
ĐẠI BÀNG
6 năm
@assssusss Lon roi ban oi ong Viktor Belenko dao tau qua My nam 1976- Nam 1972,F-15 bay lan dau tien roi

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019