Samoa bắt một người vì lên Facebook truyền bá thông tin sai lệch về vaccine

P.W
6/12/2019 16:44Phản hồi: 67
Samoa bắt một người vì lên Facebook truyền bá thông tin sai lệch về vaccine
Giữa lúc Samoa đang bùng phát dịch sởi, khiến 4.357 người mắc bệnh và gây ra 63 ca tử vong, chính quyền quốc đảo châu Đại Dương này đang làm mọi cách để chống chọi dịch bệnh đáng lẽ ra hoàn toàn có thể phòng tránh nếu tất cả đều tiêm vaccine. Một trong những bước đi đó là bắt giữ Edwin Tamasese, một người lên Facebook tuyên truyền những thông tin sai lệch về vaccine, kêu gọi mọi người không tiêm chủng phòng bệnh cho con cái, và “dạy” các bậc phụ huynh chữa sởi bằng Vitamin C. Tamasese sẽ được đưa ra xét xử vì tội kích động lôi kéo người khác.

Bộ trưởng bộ thông tin Samoa, ông Afamasaga Rico Tupai trả lời phỏng vấn báo chí rằng: “Những người theo chủ nghĩa anti vax đang khiến tiến trình dập tắt dịch sởi gặp khó khăn. Chúng tôi gặp những gia đình có con qua đời vì sởi, khi họ đưa con tới bệnh viện khi mọi thứ đã quá muộn. Rồi chúng tôi phát hiện ra những thông tin anti vax đã khiến họ nói không với vaccine.” Cùng với đó, ông cũng nói với những người rêu rao thông tin anti vax: “Đừng cản trở chính phủ, đừng góp phần tạo ra thêm nhiều cái chết nữa.”


Trước khi dịch sởi bùng phát ở Samoa, đất nước này cũng có tỉ lệ người được tiêm chủng thấp nhất thế giới. Dữ liệu của WHO và UNICEF cho thấy chỉ trong hai năm 2017 đến 2018, tỷ lệ người được tiêm chủng giảm từ 74% xuống chỉ còn 34%. Những người lên mạng xã hội truyền bá thông tin anti vax chính là một trong những tác nhân chủ yếu.

Theo ABC
67 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Dạo này hội tuyên truyền không vacxin nhiều quá.
Vấn đề là con người quá tin vào mạng xã hội. Thấy người ta đăng cái quần què gì cũng tin.
@Jason Nguyễn 2018 Hahaaaaaa
cho ra đảo riêng cho chúng nó sống vs nhauc ái bọn anti vax, rồi để chọn lọc tự nhiên làm việc của nó.
Ủng hộ tiêm vaccine
Mod viết cái tiêu đề đọc vui quá. Cứ tưởng là chính phủ bắt người ta phải lên FB để nói sai cơ.
Tiếng Việt phong phú lắm, các mod Tinh tế nên tập viết sao cho nó tinh tế một chút
hoahoa999
ĐẠI BÀNG
4 năm
@dac đảo thứ tự là đc
Samoa bắt một người tuyên truyền anti vaccine trên facebook
@hoahoa999 Tại sao lại bắt người ta đi tuyên truyền vậy chứ?! 😃
NatvPa
TÍCH CỰC
4 năm
@dac Cái này không phải do tiếng việt được, bản thân câu ban đầu đã không đủ thành phần rồi. Có trách thì trách mod rút gọn câu kém thôi
@NatvPa Mình nói do tiếng Việt hồi nào vậy bạn?
alo113nghe
ĐẠI BÀNG
4 năm
Hồi còn nhỏ sao bố mẹ bọn đó tiêm chủng cho chúng làm chi để giờ nó khoẻ mạnh đi hại người.
Đọc tiêu đề đã cảm thấy lú rồi, nước đó bắt buộc 1 người lên Facebook tung tin hay là có người nào đó tung tin xong bị bắt giữ?
libieu
CAO CẤP
4 năm
Nếu nói về thuốc chữa bệnh , tôi tin không có bất kì hãng dược nào không đặt lợi nhuận lênh đàu , nhưng nếu nói đến vaccine tôi có thể khẳng định đây là thứ phi lợi nhuận rẻ mạt nhất mà y dược tạo ra và ít gây nguy hiểm nhất cho cơ thể con người !
@libieu Phi lợi nhuận thì có thể đúng nhưng mình nhớ trước đây có đọc thì nó cũng là một công cụ để chi phối, dạng quyền lực mềm. Ko nhớ chính xác lắm, cũng là một góc nhìn thôi.
libieu
CAO CẤP
4 năm
@vicktorbui Cái này thì mình cũng ko rõ , nói về chính trị thì thứ gì nó cũng có thể mang lênh bàn cân !
Tại sao một thông tin sai lệch, gây chết người như vậy mà vẫn được truyền bá nhỉ?
@vn_ninja người dân mất niềm tin vào chính phủ, vì chính phủ xạo l** quá nhiều, nhưng mà trong trường hợp này lại đi đặt niềm tin vào cái bọn đưa tin tào lao nên hậu quả thật là lớn lao.
Đọc tiêu đề tưởng là bắt ng ta phải truyền bá thông tin =)) cạc
Anh em đợi ông noob vào truyền bá anti vaccine nhé 😆 tinhte có ông này suốt ngày rêu rao con ổng đc nuôi theo thuận tự nhiên khỏe re.
@noob vậy khỏi súc đi, sao konđể thuận tự nhiên hay nhảy xuống sông tự xúc ruột xem? xúc ruột cũng là 1 thành tựu nghiên cứu thời gian mới mà có. chứ trong thiên nhiênnlàm gì có xúc ruột?.
@noob liên quan vãi, chuyện bê tông rơi trúng đầu có liên quan tiêm vacin?
biết được con trâu bò nào nhiễm bệnh mà né ah?
ngay cả ông có thói quen ăn tiết canh là kinhndị rồi, không chừng đi khám cũng cả đống giun sán đó.
hay còn nhỏ ông bị bê tông rơi trúng đầu nên giờ chuyện tiêm vacin đem tai nạn ra so luôn? kinhnthật
@noob Bạn chưa bị chứ ko phải bạn chưa từng bị 😃) mấy thím đừng nói với thằng này, chơi đá nhiều quá rồi lên tinhte nói nhảm thôi chứ ko có gì đâu 😃) có khi cũng chả có con cái con mẹ gì hết nhãi ranh 😃)
vnpegasus
ĐẠI BÀNG
4 năm
@noob Thật đáng ngạc nhiên cho nhận thức về y tế của một bộ phận tri thức hiện đại. Bạn có thể lên google từ đại dịch, để xem dịch tả, đậu mùa, lao, phong... xảy ra đến với bao nhiêu con người, và y tế đã sử dụng gì để chặn đứng nó. Ngày nay, bạn chỉ biết nó đã từng tồn tại đơn giản vì bạn được bảo vệ bởi miễn dịch cộng đồng, quá đông người tiêm văcxin nên bệnh không có môi trường để bùng phát, lây lan.
Thứ hai, từ xa xưa, chọn lọc tự nhiên đã là một thứ gì đó quá rõ ràng, kết quả tỷ lệ chết quá cao, người ta muốn giữ gìn tính mạng cho người khác, cho những người yêu quý bên cạnh nên mới phát triển y học. Và trên nền phát triển của thế giới hiện đại, với hàng tỷ bộ óc trên hành tinh mà không nhận ra một điều gì đó ngu ngốc à, nếu ngành y tế phế vật nhu vậy người ta phát triển nó chi vậy, rỗi hơi à, hay ai cũng rảnh đi nghĩ cách móc tiền người khác đông và nguy hiểm tới vậy
Bạn và các con không bệnh, đó là may mắn và chúc mừng bạn, có thể do gen bạn tốt (cái mà bạn méo có tí gì quyền quyết định về nó), có thể do môi trường sống của bạn hoàn hảo (ra đường cuốc đất hít bụi giữa trưa nắng lo từng bữa cơm coi có tự hào được không), hoặc có thể là bạn chỉ đang chém gió cố bảo vệ quan điểm của mình, mình không quan tâm. Cái mình quan tâm là đừng có đem cái đó ra khuyên người khác, như vậy là ác đó, không phải ai cũng may mắn như bạn đâu.
Skipper777
ĐẠI BÀNG
4 năm
Dạo này nhiều nơi anti-vaccine quá 😆
Chọn lọc tự nhiên kiểu mới chăng
Verified
ĐẠI BÀNG
4 năm
Bác mod viết cái tiêu đề mà 90% anh em khi đọc điều hiểu sai ý
Nên sửa lại cho dễ hiểu.
Samoa bắt một người lên Facebook truyền bá thông tin sai lệch về vaccine —- > thành:
Một người ở Sanoa bị bắt vì lên FB truyền bá thông tin sai lệch về vaccine
Chẳng hạn như vậy
Dã man thật. Như thế thì bảo làm sao mà chả chết nhiều
ngoisaola9
TÍCH CỰC
4 năm
Sống giữa thời đại thông tin mà ko tự biết chắt lọc và tìm hiểu thì rất dễ bị chi phối và nhiễu loạn bản thân.
ngocbankt
TÍCH CỰC
4 năm
@ngoisaola9 nhiều loại thông tin, nhiều nguồn thông tin, ko biết đâu mà lần . . . 😔
boybuon2000
ĐẠI BÀNG
4 năm
Tim vác xin là cách phòng chống bệnh hiểu quả giảm tỷ lệ bùng phát dịch bệnh chứ không phải tuyệt đói. Trong con người và các loài khác đều có tế bào bảo vệ nếu tim vác xin vào kit thích phản vệ nếu ai triệu không nổi sẽ bị sốc thường gọi là sốc phản vệ tỷ lẹ rất thấp
@boybuon2000 Viết sai chính tả tè le
Hồi thời tao ko có mà tiêm, h mà gặp ai của cái hội này mình đánh chết mama luôn. Huỷ hoại lá chắn cộng đồng, trong khi con nó hưởng lợi từ cái lá chắn này chứ ko phải con nó khoẻ kiểu “trời sinh trời nuôi”. Tức!

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019