Samsung Galaxy S10 vẫn còn jack 3.5mm, anh em có cảm thấy cần thiết hay không?

Knah
21/2/2019 6:34Phản hồi: 415
415 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

tungvt86
TÍCH CỰC
5 năm
Thật sự rất thích khi máy còn Jack 3.5. Nó rất cần thiết và tiện dụng. Mang lại nhiều lựa chọn cho người sử dụng. Like Samsung.
tamdinh69
TÍCH CỰC
5 năm
@Knah
Ad mà đặt câu hỏi này với LG fan là họ cười cho đấy
Bởi đây là thứ mà họ cảm thấy tự hào cùng chip DAC
nhd1986
TÍCH CỰC
5 năm
Liệu có 1 cái tai nghe digital đi với 1 cổng xuất digital không các bác? 1 cái tai nghe mà có tích hợp nanoDAC trong đó, cắm thẳng vào 1 cổng xuất digital trên điện thoại, như vậy sẽ cắt ngắn tối đa đoạn dây tín hiệu analog, nhiễu âm sẽ giảm đáng kể. Khi thu âm cũng vậy, nếu mic thu âm có nanoADC xịn ngay trên thân mic thì cũng hạn chế tối đa đoạn dây analog, giảm thiểu tối đa nhiễu âm. Em ít am hiểu về âm thanh, có nói gì sai các bác đừng ném gạch, em lụm về xây nhà đấy.
LocDT
TÍCH CỰC
5 năm
Samsung giờ khôn lắm, thử nghiệm các loại trend ở dòng trung cấp trước, nếu ổn thì phát huy cho dòng cao cấp còn không thì bỏ trend. Như ngày xưa bỏ khe thẻ SD theo iPhone sau thấy kêu nhiều quá lại cho vào nhưng ít ra cũng làm thất vọng không ít fan dùng Flagship lúc bỏ thẻ SD.
Mỗi hãng có 1 chiến lược riêng . Nếu loại bỏ jack 3.5mm thì họ chuyển sang hỗ trợ tai nghe bằng cổng type c , hoặc cho 1 jack chuyển , jack chuyển thì chắc chắn chất lượng âm thanh ra không hay bằng 1 tay nghe thực thụ cắm trực tiếp . SS sẽ bỏ , nhưng chưa phải giai đoạn này .

Apple hướng tới sang trọng về design , mỏng thì việc loại bỏ jack là họ đã muốb dụng từ lâu , cho nên từ 7+ Apple đã bỏ jack này , xu hướng họ đã đi 1 đường khác hoàn toàn so với SS .

Thú thật là fan apple nhưng tôi đã nổi da gà ,sởn ốc khi nhìn thấy dòng S mới này , quá đẹp , ấn tượng , tôi đã yêu nó rồi , chắc mút thôi ... Chuyển sang android .
@anti-apple Mỏng không phải là nguyên nhân bỏ đâu bác? mấy con 7,8, x.....có con nào mỏng hơn 6 dc đâu mà 6 vẫn có lỗ đấy thôi.
vin263
ĐẠI BÀNG
5 năm
Tai nghe beats 3.5 nghe phê rồi. Tai Bluetooth chắc phải tệ là 2 năm nữa may ra vì luôn gặp 2 vấn đề về độ trễ và pin.
vnpt.ngoclac
ĐẠI BÀNG
5 năm
Riêng về phần mình vẫn thích dùng cổng 3.5 huyền thoại , Vẫn có tý phong cách và phiêu với các dòng tai nghe của các bên thứ 2 . Riêng về phần Bluetooth mình rất ít khi sử dụng , nó là bước sóng ngắn để điện thoại ở gần người hoặc trong vúi áo cảm giác rất khó chịu .
Mặc dù ít nghe nhạc nhưng vẫn cần, nó chả tốn nhiều diện tích, cũng k đến nỗi mất thẩm mĩ
Thấy rất cần thiết, nhiều khi quên mang tai phone có thể mượn người khác, đâu phải ai cũng xài bluetooth !
tienhanus
ĐẠI BÀNG
5 năm
Trả lời theo nhà giàu hay nhàu nghèo ? trả lời theo chuyên môn hay ko ? Tôi thấy các tai nghe đắt nhất luôn ... có dây. =))
@tienhanus Rẻ cũng có dây. Và cái quan trọng là thằng không dây giá ngang bọn có dây đắt và nghe như bọn có dây rẻ. Vậy thôi.
dongdo1234
ĐẠI BÀNG
5 năm
Đối với người dùng thông thường như mình thì có cổng 3.5 rất cần thiết
Gì chứ nghe nhạc chất lượng qua dây nó vẫn khác bọt, hơn nữa giá thành tai nghe có dây mà chất lượng cũng rẻ hơn hẳn so với dòng Bluetooth
vunh94
CAO CẤP
5 năm
Đừng hỏi có có bỏ cổng tai nghe hay ko vì gaming gear chuột dây vẫn ra ầm ầm dù đã có blutooth 😆) nên ae đừng ai cho mình đúng cả
MINHTYXAO
ĐẠI BÀNG
5 năm
Giữ 3.5 thì thêm lựa chọn chứ sao, có dây nghe vẫn ok hơn, tai Bluetooth 1 số model có trang bị rung khi có cuộc gọi tới hoặc tin nhắn cũng nên dùng
chanhthi
TÍCH CỰC
5 năm
Bỏ thì lại phải tặng thêm đầu chuyển đổi. Không tặng thêm thì người dùng kêu trời. Nói là bỏ để dành chổ tích hợp thêm công nghê mà tôi thấy cái iphone có mẹ cái công nghệ mới gì đâu, toàn đồ cũ xào nấu lại. Nhiều năm trước có cổng 3.5 họ vẫn tích hợp công nghệ mới vào được đó thôi. Nói là làm cho máy mỏng hơn nhưng tôi thấy mấy máy mới ra không có cổng 3.5 nhưng vẫn dày hơn máy đời trước có cổng 3.5.
Rất nhiều công nghệ đột phá nhưng công nghệ pin thì đột phá chậm, pin 3000 mAh chỉ đủ 1 ngày sử dụng, trong khi 4G thì tốn pin hơn, Bluetooth cũng tốn pin điện thoại hơn, bây giờ dùng tai nghe Bluetooth đi kèm nghe nhạc trực tuyến dùng 4G thì pin nào chịu nổi, chưa kể chất lượng âm thanh của tai nghe Bluetooth vẫn đuối hơn tai nghe truyền thống và đi kèm việc sạc tai nghe nữa
rido9x
ĐẠI BÀNG
5 năm
Thích làm gì thì làm. Cứ bỏ tai 3.5 là xác định méo dùng.
Mình nghĩ nên bỏ nhưng k phải bây giờ
Ix09
ĐẠI BÀNG
5 năm
Nếu có ai của SS đọc bài này thì nên biết cả nhà mình vẫn dùng Samsung (gần nhất là S9, Note9) 1 phần quan trọng là vì vẫn còn cổng tai nghe đấy.
hoangchip
ĐẠI BÀNG
5 năm
Điện thoại SS nghe nhạc dỡ nên không cần thiết rack 3.5
M phải hỏi iphone hay những máy android dùng type C có bất tiện ko và nên dùng jack chuyển ra 3.5.m nào chất lượng?

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019