Khi tai nghe Bluetooth chưa đạt đến độ hoàn hảo thì giữ lại vẫn là tôn trọng người dùng. Chứ bây giờ Blu 5.0 nhưng bắn PUBG vẫn delay 0.1s, khó chịu thấy bà.
Sam vẫn giữ lại 3.5 và vẫn đẹp, vẫn chống nước bá đạo, pin vẫn trâu, nhiều fan vẫn thích.... Vậy thì việc quái gì phải bỏ, để người dùng cảm thấy sự thuận tiện khi vẫn còn được sử dụng cả 2 cách xài tai nghe.
Không thể bỏ 3.5 dc. Không thể vừa sạc vừa nghe tai nghe, chả nhẽ lại như ip phải cắm thêm rắc chuyển. 1 số bạn dùng tai blut, nếu muốn nghe hay thì phải là loại ko thể rẻ. 1 số bạn có ý kiến h loa blut hết. Ngồi trên xe khách ngoài tai nghe ra còn lựa chọn nào đâu. Vấn đề cuối cùng là pin điện thoại, tất nhiên chất lượng tai nghe có dây dùng 3.5 giá phải chăng, nghe hay, thay đổi tùy ý. Tai blut thì xác định mất thêm khoản pin.
@heobubi
vấn đề vừa sạc vừa nghe nhạc thì cũng rất hãn hữu, cơ bản nhất là nó tiện, tiện với số đông người dùng như nhân viên công sở, các chị em, các mợ các mẹ, ngại thao tác chọn kết nối, cứ cắm dây là tiện nhất
trước mình nghĩ AMP của điện thoại không hay lắm và amp đi theo tai nghe bluetooth sẽ được tối ưu hơn với driver của tai. Vậy là mình đầu từ cái tai nghe sony ch700n không phải là xịn nhất nhưng cũng gọi là đâu tư kha khá. Mình nghe được cỡ 2 tháng và sau đó tình cờ một lần lôi sợi dây ra gắn vào nghe thử thì thật sự AMP của tai nghe cũng không tệ nhưng vẫn cảm thấy thiếu thiếu gì đó so với AMP trên laptop hay AMP trên điện thoại.
Mình nghĩ vẫn nên giữ lại cổng 3.5
Điện Thoại j nào ko có jack 3.5 tôi ko bao giờ mua. Tai nghe Bluetooth có đắt đến mấy cũng ko thể có chất âm hay và chuẩn đc. Nghe nhạc bằng tai nghe Bluetooth thì chỉ là nghe chứ ko phải là thưởng thức âm nhạc...