Samsung vừa giới thiệu thế hệ 2 của Bixby nhắm chủ yếu vào thiết bị gia dụng thông minh trong gia đình, hay nói cách khác, bạn có thể ra lệnh cho Bixby để nó điều khiển các món đồ smart home như tủ lạnh, TV, loa, điện thoại và hơn thế nữa. Điều này cho thấy Samsung đang định vị Bixby như là một đối thủ ngang tầm với Google Assistant, Amazon Alexa và sắp tới công ty sẽ tích hợp Bixby nhiều hơn vào các thiết bị dùng nền tảng SmartThings, kể cả máy đó là của Samsung tự làm hay do bên thứ ba sản xuất. Bixby 2.0 có khả năng xử lý ngôn ngữ tự nhiên tốt hơn, đoán được người dùng cần gì và muốn làm gì không quan trọng nó đang chạy trên máy nào.
Bixby 2.0 cũng được mở ra cho các bên thứ ba sử dụng và tích hợp vào phần cứng hoặc phần mềm của họ. Bằng cách này, Samsung có thể mở rộng Bixby ra và cùng với đối tác phát triển một hệ sinh thái riêng chứ không bị hạn chế bởi tiềm lực của chính Samsung. Bắt đầu từ hôm nay bộ SDK beta của Bixby 2.0 đã cho phép các lập trình viên sử dụng thử. Bixby trên TV cũng sẽ ra mắt trong thời gian tới tại Mỹ và Hàn Quốc.
Samsung lần đầu giới thiệu Bixby ở chiếc Galaxy S8 hồi tháng 3 năm nay, phải nhiều tháng sau chức năng nhận dạng giọng nói mới được kích hoạt tại Mỹ, sau đó công ty cũng hỗ trợ thêm nhiều ngôn ngữ khác. Bản thân Bixby có 3 chức năng chính: Voice - nhận dạng giọng nói và phản hồi, Home - tổng hợp thông tin mà Bixby tự gợi ý cho người dùng, và Vision - nhận dạng đối tượng đang có trong ảnh. Trên S8, Note8 thậm chí còn có nút Bixby riêng nhưng không phải ai cũng thích dùng nút này vì dễ chạm nhầm và gọi Bixby khi không mong muốn.
Hi vọng Bixby 2.0 sẽ giúp trải nghiệm này trở nên tốt hơn.
Bixby 2.0 cũng được mở ra cho các bên thứ ba sử dụng và tích hợp vào phần cứng hoặc phần mềm của họ. Bằng cách này, Samsung có thể mở rộng Bixby ra và cùng với đối tác phát triển một hệ sinh thái riêng chứ không bị hạn chế bởi tiềm lực của chính Samsung. Bắt đầu từ hôm nay bộ SDK beta của Bixby 2.0 đã cho phép các lập trình viên sử dụng thử. Bixby trên TV cũng sẽ ra mắt trong thời gian tới tại Mỹ và Hàn Quốc.
Samsung lần đầu giới thiệu Bixby ở chiếc Galaxy S8 hồi tháng 3 năm nay, phải nhiều tháng sau chức năng nhận dạng giọng nói mới được kích hoạt tại Mỹ, sau đó công ty cũng hỗ trợ thêm nhiều ngôn ngữ khác. Bản thân Bixby có 3 chức năng chính: Voice - nhận dạng giọng nói và phản hồi, Home - tổng hợp thông tin mà Bixby tự gợi ý cho người dùng, và Vision - nhận dạng đối tượng đang có trong ảnh. Trên S8, Note8 thậm chí còn có nút Bixby riêng nhưng không phải ai cũng thích dùng nút này vì dễ chạm nhầm và gọi Bixby khi không mong muốn.
Hi vọng Bixby 2.0 sẽ giúp trải nghiệm này trở nên tốt hơn.
Nguồn: Samsung