Phiên bản kế tiếp của mẫu smartwatch Gear S3 dự kiến sẽ được Samsung ra mắt vào tuần tới tại Triển lãm điện tử tiêu dùng và gia dụng quốc tế IFA 2017 diễn ra ở Đức. Thông tin này được nhà sản xuất Hàn Quốc tiết lộ với tờ CNBC chỉ vài ngày sau khi Apple được cho là sẽ giới thiệu Apple Watch 3 cùng với iPhone mới ngay trong tháng sau.
Cho đến nay, có thể nói Samsung đã gặt hái được những thành công nhất định với dòng đồng hồ thông minh Gear S. Tháng 8 năm ngoái, công ty trình làng hai phiên bản Gear S3 và họ cũng đang kinh doanh một dòng thiết bị đeo khác là Gear Fit.
Thị trường thiết bị đeo thông minh không bùng nổ như nhiều người mong đợi nhưng nó ít nhiều có tăng trưởng. Số liệu của công ty nghiên cứu thị trường IDC cho thấy có 102.4 triệu thiết bị đeo thông minh được bán ra trong năm 2016, tăng 25% so với năm trước đó. Trong Q1/2017, Samsung bán được 1.4 triệu chiếc, tăng 90% so với cùng kỳ năm ngoái và chiếm giữ 5.5% thị phần, theo IDC. Apple trong khi đó chiếm đến hơn 14% thị phần.
DJ Koh, người đứng đầu mảng di động của Samsung thừa nhận thị trường thiết bị đeo thông minh tăng trưởng không nhiều như kỳ vọng bởi các thiết bị hiện không cung cấp đủ cho người dùng những tính năng thật sự hữu ích. Nhưng các ứng dụng chăm sóc sức khỏe được cho là một trong những khả năng tiềm ẩn giúp thị trường này phát triển hơn trong tương lai. “Nếu chúng ta có thể làm cho đồng hồ thông minh giám sát mọi thông tin về sức khỏe và cung cấp thông tin đó, thị trường này sẽ tăng trưởng”, ông Koh nhận định.
Đối với y tế, có thể thấy Samsung đang tiến từng bước vào lĩnh vực này. Họ có một ứng dụng gọi là Samsung Health có thể theo dõi các dấu hiệu sinh học như nhịp tim và mức độ căng thẳng thông qua các cảm biến trên điện thoại và thiết bị đeo do công ty sản xuất.
Mặc dù các ứng dụng sức khỏe có thể thúc đẩy thị trường thiết bị đeo thông minh, Koh cũng cho rằng công nghệ cảm biến hiện tại vẫn chưa đủ và không có gì mới mẻ. Với những nhận định này, chúng ta có thể hy vọng Samsung sẽ giới thiệu một thiết bị đeo mới với những tính năng hấp dẫn và thu hút người dùng hơn.
Cho đến nay, có thể nói Samsung đã gặt hái được những thành công nhất định với dòng đồng hồ thông minh Gear S. Tháng 8 năm ngoái, công ty trình làng hai phiên bản Gear S3 và họ cũng đang kinh doanh một dòng thiết bị đeo khác là Gear Fit.
Thị trường thiết bị đeo thông minh không bùng nổ như nhiều người mong đợi nhưng nó ít nhiều có tăng trưởng. Số liệu của công ty nghiên cứu thị trường IDC cho thấy có 102.4 triệu thiết bị đeo thông minh được bán ra trong năm 2016, tăng 25% so với năm trước đó. Trong Q1/2017, Samsung bán được 1.4 triệu chiếc, tăng 90% so với cùng kỳ năm ngoái và chiếm giữ 5.5% thị phần, theo IDC. Apple trong khi đó chiếm đến hơn 14% thị phần.
DJ Koh, người đứng đầu mảng di động của Samsung thừa nhận thị trường thiết bị đeo thông minh tăng trưởng không nhiều như kỳ vọng bởi các thiết bị hiện không cung cấp đủ cho người dùng những tính năng thật sự hữu ích. Nhưng các ứng dụng chăm sóc sức khỏe được cho là một trong những khả năng tiềm ẩn giúp thị trường này phát triển hơn trong tương lai. “Nếu chúng ta có thể làm cho đồng hồ thông minh giám sát mọi thông tin về sức khỏe và cung cấp thông tin đó, thị trường này sẽ tăng trưởng”, ông Koh nhận định.
Đối với y tế, có thể thấy Samsung đang tiến từng bước vào lĩnh vực này. Họ có một ứng dụng gọi là Samsung Health có thể theo dõi các dấu hiệu sinh học như nhịp tim và mức độ căng thẳng thông qua các cảm biến trên điện thoại và thiết bị đeo do công ty sản xuất.
Mặc dù các ứng dụng sức khỏe có thể thúc đẩy thị trường thiết bị đeo thông minh, Koh cũng cho rằng công nghệ cảm biến hiện tại vẫn chưa đủ và không có gì mới mẻ. Với những nhận định này, chúng ta có thể hy vọng Samsung sẽ giới thiệu một thiết bị đeo mới với những tính năng hấp dẫn và thu hút người dùng hơn.
Tham khảo: CNBC