Truyền thông Hàn Quốc cho biết Samsung hiện đang lên kế hoạch chuyển đổi một số dây chuyền sản xuất chip hiện tại sang sản xuất cảm biến dành cho camera điện thoại. Động thái này được cho là để tăng cường sản lượng, hướng đến mục tiêu vượt qua đối thủ Sony.
Cụ thể dây chuyền số 13 hiện đang sản xuất chip nhớ RAM ở Hwaseong sẽ được chuyển đổi sang sản xuất cảm biến vào nửa sau năm nay. Từ cuối năm ngoái, Samsung cũng đã bắt đầu chuyển đổi dây chuyền số 11 và dự kiến sẽ hoàn tất ngay cuối năm 2018. Sự kết hợp công suất giữa dây chuyền số 11 và 13 sẽ giúp Samsung sản xuất 120.000 tấm wafer cảm biến, tăng đáng kể so với 45.000 tấm năm ngoái. Đây là các tấm wafer có kích thước 300 mm, từ đó cắt ra thành các cảm biến nhỏ sử dụng trong camera điện thoại.
Để so sánh, nhà sản xuất cảm biến camera cho điện thoại lớn nhất hiện nay là Sony có sản lượng hằng năm vào khoảng 100.000 tấm wafer cảm biến. Nếu như Samsung hoàn tất việc chuyển đổi, họ sẽ trở thành hãng sản xuất cảm biến camera cho điện thoại lớn nhất. Dĩ nhiên là xét về tổng thể thì Sony vẫn dẫn đầu, do họ không chỉ sản xuất cảm biến cho điện thoại mà còn cả máy ảnh chuyên nghiệp.
Samsung cho biết họ có hơn 10 khách hàng trong lĩnh việc cảm biến máy ảnh, và đang liên hệ với các đối tác để tích hợp cảm biến vào xe ô tô để tăng độ an toàn và bảo mật. Mảng sản xuất cảm biến máy ảnh và chipset được xem là chiến lược an toàn của Samsung, đề phòng cơn sốt bộ nhớ hạ nhiệt trong tương lai.
Cụ thể dây chuyền số 13 hiện đang sản xuất chip nhớ RAM ở Hwaseong sẽ được chuyển đổi sang sản xuất cảm biến vào nửa sau năm nay. Từ cuối năm ngoái, Samsung cũng đã bắt đầu chuyển đổi dây chuyền số 11 và dự kiến sẽ hoàn tất ngay cuối năm 2018. Sự kết hợp công suất giữa dây chuyền số 11 và 13 sẽ giúp Samsung sản xuất 120.000 tấm wafer cảm biến, tăng đáng kể so với 45.000 tấm năm ngoái. Đây là các tấm wafer có kích thước 300 mm, từ đó cắt ra thành các cảm biến nhỏ sử dụng trong camera điện thoại.
Để so sánh, nhà sản xuất cảm biến camera cho điện thoại lớn nhất hiện nay là Sony có sản lượng hằng năm vào khoảng 100.000 tấm wafer cảm biến. Nếu như Samsung hoàn tất việc chuyển đổi, họ sẽ trở thành hãng sản xuất cảm biến camera cho điện thoại lớn nhất. Dĩ nhiên là xét về tổng thể thì Sony vẫn dẫn đầu, do họ không chỉ sản xuất cảm biến cho điện thoại mà còn cả máy ảnh chuyên nghiệp.
Samsung cho biết họ có hơn 10 khách hàng trong lĩnh việc cảm biến máy ảnh, và đang liên hệ với các đối tác để tích hợp cảm biến vào xe ô tô để tăng độ an toàn và bảo mật. Mảng sản xuất cảm biến máy ảnh và chipset được xem là chiến lược an toàn của Samsung, đề phòng cơn sốt bộ nhớ hạ nhiệt trong tương lai.
Theo The Investor