Samsung triển khai LTE-R trên tuyến đường sắt cao tốc phục vụ Thế vận hội mùa đông 2018

bk9sw
24/12/2017 12:23Phản hồi: 28
Samsung triển khai LTE-R trên tuyến đường sắt cao tốc phục vụ Thế vận hội mùa đông 2018
Thế vận hội mùa đông 2018 sẽ diễn ra tại PyeongChang, Hàn Quốc vào tháng 2 tới và là một phần trong công tác chuẩn bị cuối cùng, Samsung cùng tập đoàn viễn thông KT đã triển khai dịch vụ mạng LTE-R (Railway) trên tuyến đường sắt mới nối giữa Wonju và Gangneung. Đây cũng là lần đầu tiên LTE-R được ứng dụng trên đường sắt cao tốc với tốc độ chạy tàu trung bình 250 km/h.

LTE-R là gì? LTE-R được xem là "công nghệ truyền thông thế hệ mới dành cho các dịch vụ tàu hỏa và tàu điện ngầm thông minh." LTE-R được thiết kế dành riêng cho các phương tiện vận tải như tàu điện ngầm, tàu hỏa và nó cho phép truyền tải tốc độ cao dữ liệu hay tín hiệu liên lạc không dây như cuộc gọi không chỉ với người dùng bên trong phương tiện mà còn là giữa những trung tâm điều khiển với nhau. Trên hạ tầng mạng LTE-R, hoạt động truyền thông giữa tàu với tàu và tàu với mặt đất sẽ trở nên mượt mà và ổn định hơn.

PyeongChang.jpg
PyeongChang nơi đăng cai thế vận hội mùa đông 2018.
Hiện tại công nghệ LTE-R sẽ được triển khai trên tuyến đường sắt cao tốc nối Wonju và Gangneung với chiều dài cả tuyến đường là 120 km. Đây cũng là tuyến đường sắt đưa những người hâm mộ Olympic lẫn các vận động viên đến với PyeongChang và LTE-R sẽ đảm bảo các hành khách luôn giữ kết nối trong suốt hành trình. LTE-R sẽ được kích hoạt trên toàn bộ 7 nhà ga trên tuyến đường này nên người dùng sẽ không rơi vào vùng chết sóng.

Yihan Kim - chủ tịch kiêm lãnh đạo bộ phận kinh doanh doanh nghiệp của KT cho biết: "Chúng tôi rất vui khi được hợp tác với Samsung để cung cấp hệ thống viễn thông quan trọng cho tuyến đường sắt cao tốc mới này. Tuyến đường mới cho phép đi từ Seoul đến Gangneung chỉ trong 2 giờ và LTE-R sẽ mang lại trải nghiệm an toàn và tin cậy hơn cho hành khách đến với thế vận hội PyeongChang xuyết suốt hành trình."

Thực ra LTE-R đã được Samsung triển khai trên hệ thống tàu điện BTS ở Busan hồi tháng 4 dưới sự hợp tác cùng SK Telecom nhưng đây là lần đầu tiên LTE-R xuất hiện trên một tuyến đường sắt cao tốc. Bên cạnh tuyến Wonju và Gangneung, Samsung cũng đang chuẩn bị triển khai LTE-R trên tuyến đường sắt nối giữa sân bay quốc tế Incheon và nhà ga trung tâm của Seoul.

Theo: Samsung
28 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Việt Nam khi nào mới chịu xong cái tuyến đường cao tốc chứ đừng nói là LTE-R
iphone1224
ĐẠI BÀNG
6 năm
@DucLuanXuTrieu Vn chưa xong tuyên cao tốc bắc nam. Chứ đừng nói là đường sắt cao tốc nhé. 2050 đây. Tìn hiểu lại đi
@DucLuanXuTrieu Hehe Bạn chê thì có thể ra nước ngoài mà sống nhé. Hoặc làm giàu rồi mua xế hộp để ko cần chờ cái tàu chết dẫm ấy. PS : ối chết, mình cũng chê rồi, kiếm chỗ đi rủ với
@THANCHAU Không phải. Nhưng đã xây bao nhiêu lâu nay rồi. Nhưng cứ đội vốn hoài. Hằng ngày đi học mà cứ ao ước nó khánh thành
Đẹp ghê 4205419_PyeongChang.jpg
Chắc lại phát miễn phí Note 8 ế lấy doanh số cuối năm lòe gà nữa đây!!?
gialong_v
ĐẠI BÀNG
6 năm
@SuperQLNN Xin cười vào mặt bạn viết ra lời comment này =))
@SuperQLNN super duper ngờ u haha
@gialong_v Note 7 có doanh số 12,000 máy, ngon ơi là ngon,, hô hô
https://news.zing.vn/can-canh-galaxy-s7-edge-mien-phi-cho-12500-vdv-olympic-post666739.html
Cách đây tầm hơn 10 năm, mình ghét Hàn Quốc ghê ghớm, phần vì nghe báo đài suốt ngày ra rả về việc gái VN lấy chồng Hàn Quốc rồi bị đánh đập lọ chai, rồi quân Hàn ở Việt Nam, rồi cũng ghét cả phim Hàn Quốc...Nhưng rồi dần dần mình có thiện cảm hơn rất nhiều và giờ là rất quý Hàn Quốc, nếu so ra với Nhật, Nhật có cả quả trình phát triển thịnh vượng trước đó từ rất lâu để có nước Nhật như ngày nay thì Hàn Quốc không thế, đại loại sau WWII thì Hàn Quốc họ chả khác gì VN cả, có khi thê thảm hơn thế mà chỉ sau vài chục năm xây dựng đất nước mà họ đứng vào top các quốc gia giàu nhất thế giới và là nước có những công nghệ hàng đầu(ở đây mình không bàn đến chuyện chế độ ở Nam và Bắc Hàn vì Bắc Hàn cũng rất giỏi trong giới hạn cô lập của họ). Dần dần mình nhận thấy sau dân tộc Do Thái thì dân tộc Hàn cũng là một trong những dân tộc đáng khâm phục. Có khi nguyên nhân là cả Israel và Hàn Quốc đều luôn thường trực có chiến tranh trên đầu nên con người bị sức ép nhiều hơn, thúc đẩy phát triển hơn chăng?
@Greycloud 1. Mình đồng ý, chỉ có thể giải thích nguyên nhân là do khí hậu ôn đới khắc nghiệt hơn, nên sự cạnh tranh sinh tồn loài người cũng cao hơn, ở đó anh không mạnh về trí tuệ thì phải mạnh về thể chất hoặc là phải mạnh cả 2 thì mới sinh tồn và phát triển nòi giống của anh được, lâu dần thì những người có gien lặn sẽ bị đào thải dần, khác với xứ nhiệt đới dễ kiếm ăn và sinh tồn do thiên nhiên ưu đãi hơn thành ra lười vận động và suy nghĩ. Tuy nhiên lịch sử loài người cũng có vài ngoại lệ như Ai Cập cổ đại và người Maya chẳng hạn.

2. Chế độ độc tài cũng rất tốt trong giai đoạn phát triển riêng của nó, ví dụ như Hàn Quốc có Pack Chung Hee hay Singapore có Lí Quang Diệu rồi sau đó sẽ tiến dần lên dân chủ sau. Điều này tối quan trọng khi một dân tộc đang có mặt bằng chung về tri thức thấp thì cần có một người cai trị anh minh(độc tài) để vực dậy dân tộc. Một số quốc gia dân chủ đấy nhưng toàn đấu đá nhau, và đảo chính là do mặt bằng chung về tri thức không cao.

3. Cũng không hẳn vì một số quốc gia không hề có thuận lợi về địa lý như Đức hay Nhật cũng rất phát triển. Đức thì lọt thỏm trong Châu Âu, Nhật thì mãi sau này Mỹ nổi lên mới giao thương nhiều vì nằm trên tuyến đường nối Mỹ và châu á, chứ trước đó người Châu Âu toàn đi qua đường Ấn Độ Dương hoặc con đường tơ lụa là chính.
@gauto988 Israel gây sức ép với Mỹ nữa cơ đấy!?! Ghê vậy hả!
@SuperQLNN Bạn nên đọc thêm về Israel và dân tộc Do Thái. Dưới đây là bài báo mô tả ngắn gọn về ảnh hưởng của Israel đối với chính trị Mỹ mà bạn có thể đọc nhanh. Đối với các dự luật hay quyết định của chính phủ Mỹ có ảnh hưởng đến người Do Thái thì họ đều làm lobby rất hiệu quả để mang lại lợi ích cho dân tộc họ.

"Các ứng viên chức tổng thống, thống đốc bang hoặc nghị sĩ dựa vào tiền đóng góp của ai thì phải biết lấy lòng người ấy. Cho nên khi đã trúng cử, họ đều bênh vực lợi ích người Do Thái và Israel."

https://baomoi.com/ong-trump-tham-israel-suc-manh-do-thai-trong-chinh-truong-my/c/19534531.epi

Và Hầu hết những yêu cầu của Thủ tưởng Israel đối với Trump trước khi Trump đắc cử tổng thống thì hầu hết đã được Trump thực hiện răm rắp.

https://baomoi.com/ong-trump-tham-israel-suc-manh-do-thai-trong-chinh-truong-my/c/19534531.epi

và bạn có biết những tiến bộ vượt bậc về công nghệ quân sự TQ rất nhiều trong đó là do Israel hỗ trợ?

Họ đã có một bài học rất lớn và suýt nữa diệt chủng nên dân Do Thái rất biết cách chơi với các "ông lớn" rất sòng phẳng, nice để họ tồn tại. Không những Mỹ mà Nga cũng phải kiêng nể Israel vài phần
@hihiheheh Mình ko biết sâu nhưng phải công nhận một điều người Do Thái mà để tự do phát triển thì Mỹ cũng chưa là cái đinh vì vậy mà Hit tìm cách tiêu diệt, công nhận họ như người ngoài hành tinh vậy
Nó còn đang máu ở vn thì đàm phán xin xỏ nó ít công nghệ mà phát triển đất nước. Nhà nó có đàn lợn chắc ko tiếc cho vn con lợn con 😁.
Khiếp. Đọc cm mấy thánh bàn đến phát triển nhân loại cơ đấy 😁:D:D e rút cho mấy bác đi nhận lương sớm
Bước sóng bao nhiêu thì đủ nhanh để truyền tín hiệu ta
Quânbh
ĐẠI BÀNG
6 năm
Sk telecom . Đi đâu cũng có mạng . Đã
khựa, hàn ... từ những quốc gia với nền kinh tế ngựa thồ cách đây vài chục năm, giờ trở thành siêu cường. Nhân chuyện LTE này, nhắc lại hồi năm 2015 và 2016 thì phải, hội nghị APEC được tổ chức ở san fransico và thẩm quyến. Và thật bất ngờ khi tốc độ LTE ở thẩm quyến nó nhanh gấp 3 san. Đúng như napoleon đã nói, Khựa chính là người khổng lồ đang ngủ say, đừng đánh thức nó dậy ...

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019