Theo tờ Nikkei, Samsung đang tìm kiếm đối tác mới để mua lượng màn hình OLED mà hãng đã sản xuất dư ra cho iPhone X sau khi Apple quyết định giảm sản lượng dòng smartphone này vì nhu cầu không còn cao như trước (kỳ vọng giảm khoảng 50% trong 3 tháng đầu năm nay, còn khoảng 20 triệu đơn vị). Những màn hình này có giá lên đến hơn 100$ / tấm, đắt hơn so với loại OLED khác do chính Samsung làm và cũng gấp 2 lần so với màn hình LCD nên các hãng điện thoại khác vẫn chưa tỏ ra mặn mà trong việc mua hàng. Thêm vào đó, nhiều nhà sản xuất OLED tại Trung Quốc (như BOE, Tianma) cũng đang mở rộng quy mô hoạt động nên càng cạnh tranh mạnh hơn với Samsung Display.
Về phần Samsung Display, tuy hãng đang là công ty sản xuất OLED lớn nhất thế giới nhưng họ cũng đang gặp khó khăn trong việc mở rộng do giá bán tấm nền vẫn còn đắt. Theo công ty nghiên cứu IHS Markit, số lượng OLED Samsung làm cho điện thoại của chính mình cũng giảm trong năm 2017 và khiến thiết bị khó cạnh tranh hơn về giá so với đối thủ. Ước tính những nhà máy làm OLED của Samsung chỉ đang chạy khoảng 50-60% công suất mà thôi, công ty cũng đã hoãn dự án xây mới nhà máy vì nhu cầu thị trường đi xuống.
Về phần Samsung Display, tuy hãng đang là công ty sản xuất OLED lớn nhất thế giới nhưng họ cũng đang gặp khó khăn trong việc mở rộng do giá bán tấm nền vẫn còn đắt. Theo công ty nghiên cứu IHS Markit, số lượng OLED Samsung làm cho điện thoại của chính mình cũng giảm trong năm 2017 và khiến thiết bị khó cạnh tranh hơn về giá so với đối thủ. Ước tính những nhà máy làm OLED của Samsung chỉ đang chạy khoảng 50-60% công suất mà thôi, công ty cũng đã hoãn dự án xây mới nhà máy vì nhu cầu thị trường đi xuống.
Nguồn: Nikkei