Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


Samsung yêu cầu hoãn phiên xử với Apple vì bằng sáng chế pinch-to-zoom đang bị điều tra

Duy Luân
20/11/2013 22:48Phản hồi: 255
Samsung yêu cầu hoãn phiên xử với Apple vì bằng sáng chế pinch-to-zoom đang bị điều tra

Samsung mới đây đã yêu cầu thẩm phán Lucy Koh hoãn phiên tòa đang diễn ra với Apple sau khi Văn phòng bản quyền Mỹ (USPTO) nói bằng sáng chế "pich to zoom" (số 7,844,915) của Apple có thể không hợp lệ. Bằng sáng chế này bao gồm kĩ thuật để phân biệt khi nào người dùng cuộn bằng một ngón tay, khi nào thì sử dụng nhiều ngón cùng lúc để thực hiện thao tác phóng hoặc thu nhỏ nội dung trên màn hình cảm ứng. Thực chất trước đây USPTO đã thực hiện quy trình đánh giá lại đối với bản quyền '915 và Apple cũng đã trả lời các câu hỏi của cơ quan này. Tuy nhiên, hôm qua USPTO nói họ "không đồng ý" với lời giải trình của hãng và cho rằng chúng "không thuyết phục".

Cũng cần phải nói thêm rằng USPTO chưa loại bỏ bản quyền '915, tức nó vẫn có hiệu lực pháp lý, tuy nhiên Apple sẽ phải chứng minh nhiều hơn nữa để đảm bảo tài sản trí tuệ của mình vẫn được pháp luật bảo hộ.

Trong khi đó, phía Samsung thì nói rằng "quyết định từ Văn phòng bản quyền có ảnh hưởng đến toàn bộ kết luận của phiên toàn này. Trong phần tranh tụng của mình, Apple đã cố ý không tách biệt thiệt hại gây ra bởi các bằng sáng chế khác nhau. Do đó, sẽ không thể xác định rằng thiệt hại nào có liên quan đến bản quyền '915, thiệt hại nào là do những bản quyền khác".

Thẩm phán Koh nói vào trưa hôm qua rằng Apple sẽ có 10 ngày để phản hồi lại yêu cầu hoãn phiên tòa của Samsung. Tuy nhiên, luật sư của Samsung thì muốn thời gian này phải được rút ngắn lại và Apple nói hãng sẽ phản hồi vào cuối phiên tòa. Koh nói thêm rằng nếu USPTO ban hành một "quyết định cuối cùng" và cơ quan này không tiếp tục theo đuổi việc xem xét lại bản quyền '915 thì Samsung có thể yêu cầu thêm những hành động pháp lý khác.

Đòi hỏi của Samsung được đưa chỉ một ngày sau khi hãng muốn tuyên phiên tòa không hợp lệ với cáo buộc Apple đã gây ảnh hưởng về việc phân biệt quốc gia lên bồi thẩm đoàn, tuy nhiên thẩm phán Koh đã không chấp nhận và chỉ đơn giản nhắc nhở bồi thẩm đoàn không được để yếu tố đó ảnh hưởng đến quyết định của mình.

Nguồn: CNET
255 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Sam cù nhầy nhỉ, ngon thì tự sáng chế đi, nếu ko đủ trí tuệ làm thì phải mua bản quyền chứ, sao lại vừa ăn cắp vừa la làng như vậy
@hypous Anhxtanh.jpg
@Tomism Samsung copy là chuyện quá rõ ràng.

Nhưng việc Samsung copy không phải là bệ phóng, nói thật hồi 2011 doanh số bán hàng của Samsung thua HTC và Apple nhiều.

Việc Apple đi kiện Samsung mới là cái bệ phóng đó 😆 Pr cho Samsung quả chất lừ
@hypous bác chỉ đc cái chuẩn
copy mà lên hạng nhất chịu nhục cũng không sao.
@trucemnguyen Quan trọng là éo thể nào lên đc hạng nhất mới đau chứ, đã nhục nay còn nhục thêm 😁
@hoai88vn SS nó chỉ là con tép trong mắt Apple mà thôi :D
Chưa đủ tuổi để so với Apple :D
1-32308.jpg
http://mobileworld.vn/threads/apple-dung-dau-danh-sach-top-100-thuong-hieu-2013-google-xep-thu-hai.88848/#.Uo3ac1vP-So
Cho ly đen đá em ơi ! hóng
T
thím hóng cái gì?
@cienkang xíu nữa đằng nào chả có gạch đá bay loạn xạ. :p
Sam bửn nhất rồi
Ngày nào anh Samsung cũng có lý do lý chấu bao biện cho cho hành vi trộm cắp của mình.
Nhục thay cho một tập đoàn công nghệ bậc nhất châu Á.
@Hiep2014 nhục thay cho cái thể loại " không phải phục vụ người tiêu dùng " mà " muốn người tiêu dùng phục vụ lại " .
cái bản chất của bạn mới nhục vì. Apple là hãng sao chép , copy và bị phạt nhiều nhất trong các hãng công nghệ sao bạn không nói nó ăn cắp mà lại nghĩ rằng " Apple chỉ mượn tạm" thôi
Tomism
ĐẠI BÀNG
10 năm
@Thương gia công nghệ Lời nói ngược lại với cái chữ kí của mình.
@Tomism mình chỉ dùng ngôn ngữ của ifan trả lại cho họ thôi. ko có j ngược cả.
Bocubi
TÍCH CỰC
10 năm
Qua nhiều vụ kiện tụng vừa rồi thì biết là phân biệt quốc gia rồi, nói chung táo này lắt léo đấy nhỉ?

Sent from my GT-N7000 using Tinhte.vn mobile app
ctn100
CAO CẤP
10 năm
Mấy bác đọc tin cho dzui thôi, Cần gì mà phải nói đứa này ăn cắp, đứa kia chơi xấu nhỉ, rảnh quá, chuyện tụi nó - tụi nó lo.
@ctn100 Bác nói đúng .. Kệ cha tui nó minh chỉ biết là người dung .. Hơp minh thì mình dùng ..
Ps/ mấy ông cuồng tối ngày ăn cơm rau muống hóng chó chuyện quốc tế ...
lbrolken
ĐẠI BÀNG
10 năm
có chút lợi hơi nhẹ cho dân mình hơn nên em vẫn ủng hộ SAM 😃
ctn100
CAO CẤP
10 năm
Sông có thể cạn, núi có thể mòn nhưng bản chất của mấy thím: nhomaghe, gadep_zai, Hiep2014,... cũng không bao giờ thay đổi, mở miệng ra là bảo người này trộm, người kia ăn cắp, giỏi quá thì đi làm thẩm phán đi 😃 suốt ngày nhảm nhảm trong tinhte.vn , nghe phát mệt.
@nhomaghe táo cũng ăn cắp bản quyền mấy vụ sao bác ko nói, ăn cắp thì im im, bị ăn cắp là la làng
@ctn100 Lại rên rú, thật đáng thương
Bỏ làm seeder đi nhé, nghề này chả vinh.
Xem hình nhé 😁 . Thân !!
Anhxtanh.jpg
@chang_bmt ý kiến của bác này rất hay. Bác nên hô hào admin mở box cho các fan và anti phang nhau trong đấy để người khác được bình yên và có khi câu view cho tinhte lại tốt hơn 😁
Ví dụ: Box "Phang" gồm sub-box: "Táo vs. Sung"; "android vs. ios", "MS vs. Google"....
bakery00
TÍCH CỰC
10 năm
tranh cãi thế này mới thấy mấy ông luật sư quá giỏi, moi móc mọi ngóc ngách ra tranh cãi, những thứ mà chẳng ai nghĩ tới thì mấy ổng biến thành những mắt xích quan trọng trong xét xử
không ăn cắp thì làm sao bán được hàng, hoàn cảnh đưa đẩy thôi😁
@kevotinh1510 bạn nói thế thì xã hội này loạn từ lâu rùi:D Cứ hoàn cảnh đưa đẩy là trộm cắp, bán d..m sao???:D
Vụ kiện này không biết sẽ đi đến đâu, Sam cứ bồi thường luôn cho nhanh, chứ theo đuổi kiện cáo thế này tiền theo kiện không biết có cao hơn tiền bồi thường nữa không 😃
duytoai123
ĐẠI BÀNG
10 năm
@kenny81_hp Bồi thường chỉ là chuyện nhỏ, danh dự mới là chuyện lớn bác à. Ngoài ra thì nhờ kiện cáo mà tên tuổi Apple và Samsung nổi lên như cồn, báo giới tốn rất nhiều giấy mực về sự kiện đó, do vậy tên tuổi hai cty này càng trở nên nổi tiếng ;) số tiền đó mà đầu tư vào quảng cáo chưa chắc đã đạt đc hiệu quả cao như vậy đâu 😃
@duytoai123 Đồng ý với bạn luôn, nhưng kiện cáo suốt cũng mệt thật 😃
@kenny81_hp Thằng nào kiện thắng thằng đó trả tiền...mà vãi thật hàng chục nhà sx dt đều zoom bằng 2 ngón...mà kiện mỗi samsung đúng là có tiền thì bọn con nít nó đi theo xin kẹo

Gửi từ Fly IQ440 của tôi bằng cách sử dụng Tapatalk 2
@super900 Đối thủ cạnh tranh lớn nhất mà bạn nên Táo cũng muốn triệt hạ bằng được thì thôi
@super900 bạn ko biết trái táo ah?? ăn thịt ko nhả xương, vắt chanh bỏ vỏ😁:D
HoThien85
TÍCH CỰC
10 năm
;)thôi mệt 2 bác này.lúc nào cũng kiện tụng,nếu ai giỏi thì nhãy lên hạng nhất mà ngồi
Mà trước giờ sài wa nhiều SS như S4,S3,Note2 và bay giờ là note 3 vừa sài cách đây 1 tháng giờ bỏ ko sài nữa=>kết luận hàng SS sài như Shit,chả có cảm giác gì
Cuối cùng cũng way về với vợ Apple 5s (giống như SS chỉ là Phở,còn Apple là Cơm)
HoThien85
TÍCH CỰC
10 năm
@vcivilen bác sài SS thì bác cũng nhai shit nhiều hơn tôi,,hahaaa
HoThien85
TÍCH CỰC
10 năm
@taibungbu tui sài 5s chơi game D-day có thấy nóng dâu,trong khi Note 3 chơi game D-Day chưa tới 5 phút nóng như quỷ
mmname01
ĐẠI BÀNG
10 năm
@HoThien85 Dự là anh hùng bàn phím này lại sắp tạo ra bão HaiYan 2!
Điều tra lại gì nữa, rõ ràng là khi ra mắt iPhone 2G năm 2007 SJ đã đăng ký rồi. Cù nhầy quá.

[​IMG]

PS: tấm hình trên không biết mình up mấy lần rồi? 😃, dù biết up nhiều nhưng vẫn phải up cho các mem khác đc rõ 😁
@doinho
Copy lại ở trên vậy, bác muốn rõ hơn nữa tốt nhất là đi hỏi cái tổ chức USPTO.

http://www.thongtincongnghe.com/article/49999

"USPTO đã ban hành một phán quyết sơ bộ vào tháng 12/2012 rằng các đề xuất cấp bằng sáng chế là không hợp lệ. Sau 6 năm làm việc, hôm nay trong một "phiên làm việc cuối cùng", đề xuất bằng sáng chế của Apple đã bị từ chối với lí do các sáng chế này có thể được dự đoán từ những bằng sáng chế trước đó hoặc không đủ tiêu chuẩn để cấp bằng."

Vậy mấy bác có hiểu để xem xét nó là bằng sáng chế thì cần những gì không?
mickylovely
ĐẠI BÀNG
10 năm
@hupximup Những người đầu tiên sáng tạo ra tính năng thì họ chỉ nghĩ đến việc sáng tạo ra 1 thứ gì đó để thay đổi, để đổi mới những quan niệm hiện tại thôi.
Họ khác hẳn với những người đã sao chép ý tưởng và đem đi đăng ký bản quyền nhằm mục đích kiện tụng và chèn ép...
@doinho http://www.billbuxton.com/multitouchOverview.html

Phát minh lớn nhất của Apple là cái cỗ máy thời gian đó, Apple rất hay có kiểu ngược dòng lịch sử đưa những phát minh cũ đi đăng ký, sau đó Marketting rằng ta sáng tạo ra chúng =]] Và bạn là một điển hình bị bọn Marketting của Apple với Samsung cho vào tròng.
@Thực Tế vì apple nó thấy hay nên nó đăng kí bản quyền trc, kiểu như ăn cắp công khai ấy 😁
Văn Phòng Bản quyền mỹ đã tuyên bố bằng sáng chế Pich to zoom của Apple không hợp lệ thì Apple đâu có thể dùng bằng sáng chế này mà kiện được, đúng là lằng nhằng không thể tính thiệt hại do vi phạm từng sáng chế kiểu này được, thôi hai bác thỏa thuận nhau thôi. Hai bác còn lằng nhằng với nhau anh em các fan của hai bên ở TINHTE.VN ra đảo nhiều quá 😃
hô hô hóng tiếp là IP mà
C
còn bậc thầy về lừa tình nữa chứ
ruaja92
TÍCH CỰC
10 năm
lằng nhằng ghê nhỉ...cái lúc đầu nó kiện thì quất cho nó 1 tỷ đô...rồi thoải mái mà sử dụng..vừa muốn xài chùa mà vừa k muốn bỏ tiền ra...như a táo trộm có tí xíu của a nô...a nô nói 1 phát đưa ngay 1 tỷ sau đó xài thoải mái...lâu lâu a nô còn ủng hộ cái này cái kia...k phải là sướng sao....
@ruaja92 Ăn cắp rõ ràng của Nokia quá thì chẳng xì ra ngay, chứ như cái vụ Track wheel trên iPod với ông người Nhật chẳng kèn cựa cả chục năm trời mới nôn ra 22 triệu tiền phạt

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019