Sản xuất kim cương chục nghìn đô trong 10 tuần với lò vi sóng

shokuhawan
1/9/2015 7:43Phản hồi: 1
Sản xuất kim cương chục nghìn đô trong 10 tuần với lò vi sóng
Liệu trong ngày cầu hôn, viên kim cương tự nhiên đẳng cấp hay viên kim cương nhân tạo được sản xuất trong 10 tuần sẽ là sự lựa chọn của bạn?

Một chiếc nhẫn kim cương 2.62 carat, hình quả lê và có màu vàng óng, thường có giá lên đến 40,000-50,000 USD, nếu đó là kim cương tự nhiên được khai thác dưới lòng đất. Trong khi đó, những viên kim cương nhân tạo cùng kích cỡ chỉ có giá vào khoảng 20,000 USD. “Tôi có được nhiều kim cương hơn, và chi ít tiền hơn” đó là những gì mà một người vừa mua kim cương nhân tạo cho biết.



Phòng sản xuất kim cương nhân tạo (nguồn: Bloomberg)

Hiện, kim cương nhân tạo chỉ chiếm một phần nhỏ trong thị trường kim cương trị giá 80 tỉ USD toàn cầu.Tuy nhiên, nhu cầu về kim cương nhân tạo ngày càng cao vì khách hàng đang có xu hướng tìm kiếm những viên đá quý có giá rẻ hơn và không phải đắn đo về vấn đề đạo đức. Những tổ chức Nhân quyền, với sự giúp đỡ của Hollywood đã phổ biến thành ngữ “kim cương máu” để nói về những vấn đề lạm dụng lao động và những xung đột tại Châu Phi mà nguyên nhân là do việc khai thác kim cương gây ra.




Lạm dụng lao động trẻ em ở các mỏ kim cương tại Châu Phi (Nguồn: Internet)



Không như những viên đá “giả kim cương” như cubic zirconia, các viên kim cương được “nuôi” trong phòng thí nghiệm có cấu tạo vật lý và hóa học hệt như “hàng thật”. Chúng được làm từ hạt carbon được chứa trong lò phản ứng vi sóng cùng với methane hoặc những loại khí có carbon khác và được và được nung cho đến khi thành một quả bóng plasma bừng sáng. Điều này sẽ giúp các phân tử carbon kết tinh thành kim cương, quá trình này sẽ diễn ra trong vòng 10 tuần. Công nghệ này chính xác đến mức các chuyên gia về kim cương cũng phải cần đến máy móc chuyên dụng mới có thể phân biệt được kim cương thật và kim cương nhân tạo.



Bạn có tin rằng đây là kim cương nhân tạo? (Nguồn: Internet)



Các nhà bán lẽ như Wal-Mart và Warren Buffett’s Helzberg Diamonds đang bày bán những viên đá nhân tạo này, vì theo họ thì “những khách hàng trẻ ngày nay không mấy quan tâm đến việc viên kim cương đến từ mặt đất hay trong lòng đất”. Trong một khảo sát của Gemdax thì chỉ có khoảng 45% khách hàng độ tuổi từ 18 đến 35 thích kim cương tự nhiên. Hiện tại thì kim cương nhân tạo chỉ chiếm một phần rất nhỏ thị trường khi so với hàng thật. Vào năm ngoái chỉ có khoảng 360,000 carat được sản xuất, trong khi đó với kim cương thật thì con số lên đế 146 triệu carat. Tuy nhiên vào năm 2018 thì sản lượng kim cương nhân tạo sẽ lên đến 2 triệu và con số sẽ tăng lên 20 triệu vào năm 2026.

Quảng cáo



Nhu cầu kim cương nhân tạo ngày càng cao (Nguồn: Internet)


Có thể nói giữa kim cương nhân tạo và kim cương tự nhiên có một sự khác biệt đẳng cấp lớn, kim cương nhân tạo thường có giá bằng 2/3 hoặc 3/5 kim cương tự nhiên, và nó không có được “cái hồn” của những viên đá đến từ lòng Đất Mẹ. Theo một công ty chuyên bán kim cương tự nhiên thì “Giá trị của những viên kim cương gắn liền với những câu chuyện đằng sau nó, từ những giây phút lịch sử cho đến những khoảnh khắc xúc động, những thứ mà kim cương nhân tạo không thể có được”. Lời kết cho việc lợi, hại, tốt xấu của kim cương tự nhiên và nhân tạo đến giờ vẫn chưa thể viết được. Sản lượng kim cương nhân tạo chỉ chiếm 1/4 trong 1% sản lượng của kim cương tự nhiên, nhưng nhu cầu của thị trường đang tăng dần, và tương lai sẽ viết nên lời kết cho câu chuyện này.

Nguồn: http://nscreen.vn/khoa-hoc/san-xuat-kim-cuong-chuc-nghin-do-trong-10-tuan-voi-lo-vi-song-aZgbze/
1 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019