Sao Hỏa từng có bầu khí quyển giàu oxy giống như Trái Đất

ND Minh Đức
29/6/2016 6:13Phản hồi: 61
Sao Hỏa từng có bầu khí quyển giàu oxy giống như Trái Đất
Sử dụng thiết bị laser tại miệng hố Gale trên sao Hỏa, tàu tự hành Curiosity đã phát hiện ra những hòn đá có chứa oxit mangan, loại hợp chất đòi hỏi phải có oxy mới hình thành được. Từ đó, các nhà nghiên cứu thuộc dự án Curiosity nhận định rằng có thể sao Hỏa từng sở hữu một cầu khí quyển giàu oxy giống như Trái Đất của chúng ta.

Trên Trái Đất, các loại khoáng chất là dấu chỉ của giai đoạn mà bầu khí quyển trở nên giàu oxy, phần lớn là do vi khuẩn. Nhà nghiên cứu Nina Lanza tại Los Alamos cho biết: "Bây giờ chúng ta đã thấy có oxit mangan trên sao Hỏa và chúng ta đang tự hỏi làm thế nào mà chúng có thể hình thành." Thực ra các nhà khoa học không tìm thấy bằng chứng về sự sống trong quá khứ trên sao Hỏa nhưng họ có một giả thuyết khác.

sao_hoa_Tinhte.jpeg
Theo đó thì rất lâu trong quá khứ, sao Hỏa cũng có cả nước lẫn từ trường bảo vệ giống như Trái Đất bây giờ. Tuy nhiên một khi từ trường bảo vệ biến mất, bức xạ sẽ ion hóa nước, tách chúng thành hydro và oxy. Khi đó sẽ càng có nhiều đá đỏ chứa oxit sắt hấp thụ oxy, tuy nhiên oxit manga thì đòi hỏi nhiều oxy hơn để hình thành. Chính vì điều này nên các nhà khoa học tin rằng ở giai đoạn đầu trong lịch sử, sao Hỏa có nhiều oxy hơn chúng ta tưởng.

Mặc dù dữ liệu trên không cung cấp bằng chứng cho dấu hiệu của sự sống trên sao Hỏa như nhiều người nghĩ, nhưng "nó rất quan trọng trong việc giúp chúng ta bắt đầu hiểu hơn về lịch sử của sao Hỏa và quá trình oxy hóa trong bầu khí quyển trên đó" giáo sư Lanza cho hay. Mặc dù sẽ rất khó khăn nhưng các nhà nghiên cứu sẽ phải tiếp tục truy tìm bằng chứng nhằm củng cố cho giả thuyết này nhằm dẫn tới mục tiêu tối thượng là giúp con người tăng cường hiểu biết về sao Hỏa, từ đó biến giấc mơ định cư sao Hỏa trở nên gần với thực tế hơn.

Tham khảo JPL, Engadget
61 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

deltaduong
ĐẠI BÀNG
8 năm
Con robot này bền thế. Ở đấy bao năm mà chụp ảnh vẫn ngon.
thpxken
TÍCH CỰC
8 năm
@deltaduong Đồ mỹ mà chứ có phải tung của đâu bạn
tuhai944
TÍCH CỰC
8 năm
@thpxken ĐỒ tung của dạo nào có 1 cái đỗ xuống mặt trăng cái nổ tung,
vitkon
CAO CẤP
8 năm
@deltaduong Mình nghĩ nó ngon vì hệ thống quang học không bị oxy hóa (rỉ sét) hoặc ẩm mốc. Nguyên nhân là không có ôxy
Chắc là nền văn minh ở sao Hỏa đã phát triển quá mức và chiến tranh hạt nhân đã nổ ra -> người dân di tản lên tàu vũ trụ để tìm kiếm 1 hành tinh khác ngoài hệ mặt trời. Hoặc chính họ đã từng là tổ tiên của người trái đất 😁
@levantam2508 Nếu họ đã đạt đến trình độ như thế thì việc gì khi đến trái đất, họ lại phải ăn lông ở lỗ 1 thời gian, rồi tới thời đồ đá, đồ đồng,... Rồi cả ngàn năm khoa học, kĩ thuật mới xuất hiện ??? Loại giả thuyết này nhé 😃
vythanh
CAO CẤP
8 năm
@nguyenhuuquy17 Mấy công trình như Kim Tự Tháp thì giải thích thế nào?
@g_p3 Ko phải chúng ta mà chỉ những người đủ tiền mua vé lên đó :v
@vythanh Kiến tha lâu cũng đầy tổ. Nền toán học ai cập phát triển từ rất sớm nữa mà.
Đại Gia
ĐẠI BÀNG
8 năm
Tóm lại, theo tôi đã từng có sự sống trên sao hỏa, 1 lý do nào đó, có thể công nghệ phát triển và tìm nơi ở mới ổn định hơn. Vì đã có phân tích khoa học chứng minh. Ở môi trường sự sống tốt, khi không còn loài người tồn tại thì chỉ cần 100.000 năm sẽ xóa sạch tất cả các đồ dùng vật dụng, công trình, thậm chí là rác thải công nghiệp, nhựa,... Vậy nên trước đây dù trên sao hỏa có nền khoa học văn minh phát triển thế nào đi chăng nữa, giờ cho tàu vũ trụ lên trên đó khám phá cũng k bao giờ tìm thấy điều gì dấu hiệu của sự sống.
@Đại Gia Vớ vỉn. Thế cái đống hóa thạch khủng long cách đây mấy chục triệu năm đào đâu ra khi mà lịch sử loài ngoài có trí khôn hoàn chỉnh mới chỉ có chục nghìn năm. Và người ta còn tìm ra dấu hiệu sự sống trên trái đất từ cả tỷ năm trc, dạng hữu cơ đó. Lúc đó nhân loại còn đang trên ngọn cây cơ
vythanh
CAO CẤP
8 năm
@Beng-Pr0 Bạn ấy có nói là trên sao Hoả không có hoá thạch hả?
@vythanh Có hiểu " không có dấu vết sự sống" nghĩa là gì ko? Nghĩa là 1 con vi khuẩn cũng chả có chứ đừng nói hóa thạch
vythanh
CAO CẤP
8 năm
@Beng-Pr0 Uả, có cái tàu tự hành mà cũng đòi kiếm được con vi khuẩn hả?
Có lẽ chưa nên tìm hiểu lịch sử xa xôi vội, hãy hướng tới tương lai trên hành tinh đỏ. Cài tạo, gây dựng nó thì hay hơn. Ngay trên trái đất, với những thiết bị tối tân và hàng tá nhà khoa học còn chưa giải thích được hết thì vội vàng làm gì.
Đưa robot lên đó, trồng cây xanh hoặc các cỗ máy tái tạo khí hậu, môi trường, bầu khí quyển ....
@spyhunter88 Câi đầu nghe hây hây nhưng khúc sau chắc b coi Doremon nhiều quá rồi. Hình như nhân loại chưa có cái gọi là máy tái tạo khí hậu, còn tạo ra một môi trường phù hợp với sự sống và bầu khí quyển lại càng viễn tưởng hơn nữa. Diện tích bề mặt sao hỏa ko phải vài nghìn Km2 đâu b
@Hạo Vân Khanh Tạm gọi là như vậy đây, chứ không đưa "máy" lên thì đưa cái gì để cải tạo, chả lẽ lại đưa vài người lên độ dăm hôm đắp mộ trên đó. 😁 Mà không nhất thiết phải bây giờ, trước đây có đọc muốn cải tạo khí hậu Sao Hỏa phải mất vài trăm năm -> nghìn năm.
Chắc người sao Hỏa hút rất nhiều thuốc
@HN Đức Anh
13174172_1544249452546691_5474358038489228751_n.jpg
mr33acs
TÍCH CỰC
8 năm
Cũng có thể sinh vật sống ở sao Hoả đã tiến hoá - hoặc thích nghi với môi trường mới. Thi thoảng vẫn có những ảnh chụp tranh cãi về sinh vật trên đó còn gì? Hoặc công nghệ phát triển nên họ đã sống dưới lòng đất sao Hoả thì sao 😃
trái đất sắp đi theo 😁
E hỏi ngu phát nếu mấy bác phi hành gia mà đang đi bộ trên sao hỏa nhưng lại buồn đi ị họ sẽ làm thế nào nhỉ! Đang nói đến trường hợp họ đang ở cách xa tàu không gian
vythanh
CAO CẤP
8 năm
@carddienthoai.com Vậy cũng hỏi. Cứ vạch quần ra và ngồi xuống rặn 😁
@carddienthoai.com Nín lại chớ biết làm sao !
@carddienthoai.com Nhịn bác ơi. Trên đó họ ăn lương khô chắc là kiết lị dễ nhịn lắm. Mình tiêu chảy còn nhịn nổi mà
@vythanh Bác đùa à, cởi ra là bác về với đất mẹ luôn á
vythanh
CAO CẤP
8 năm
Thế hệ sau này trên Sao Hoả có một bài viết: "Trái Đất từng có bầu khí quyển rất giàu oxy giống Sao Hoả"

Nhưng do phản ứng hạt nhân đã chuyển hoá hết oxi rồi
Con người đang tìm về vùng đất mà trước đây đã bỏ ra đi.
Dân Trái Đất di cư lên Sao Hòa thì 1000 năm sau hành tinh khác cũng đến Trái Đất tìm sự sống như ta đang tìm ở Sao Hỏa thôi. Các kì quan thế giới hiện nay đều là do Tổ tiên Trái Đất xây dựng nên, rồi chiến tranh xảy ra mà tất cả chết hết, loài người hiện nay trước đó chĩ là thú nuôi thôi
thienbrand
TÍCH CỰC
8 năm
@anhlucky2 Trời đất!!!!
Tìm hiểu sao hỏa là thực tế nhất, chứ còn mấy cái ở xa vài tỷ năm ánh sáng rồi kết luận nọ kia đều là phù phiếm
người sao hoả ném bom hột nhưn lẫn nhau sau đó một nhóm nhỏ khăn đùm con cháu ôm nhau xuống trái đất hình thành các nền văn minh ....
vuthiyenit
ĐẠI BÀNG
8 năm
ầy. k lo xa quá. tới đó chắc m die lâu rồi và đời sau sau nữa nói thật k có hơi đâu mà quan tâm 😁
trungnthut
TÍCH CỰC
8 năm

Thì ra nguyên nhân vượn có màu đen vì chúng giống với tổ tiên trên sao hỏa, cháy nắng nên đen 😆
và một ngày xa x, trái đất sẽ như sao hỏa 😃

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019