Chào bạn mình làm trong lĩnh vực HIV. Hiện nay với bệnh nhân tuân thủ điều trị đúng và có tải lượng virus trong máu dưỡi ngưỡng phát hiện sẽ KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG lây lan cho người khác nhé.
Quá nhiều người ở đây thiếu hiểu biết thiếu kiến thức sợ HIV đến lú cả người.
+ Thứ nhất: khả năng lây nhiễm qua đường tình dục cực kì thấp, chỉ khoảng 0,6%, tức là quan hệ 200 lần may ra mới bị nhiễm. Bạn đeo BCS tỉ lệ nó càng xuống thấp nữa. Trong khi BCS bảo vệ bạn khỏi các bệnh STD khác nguy hiểm hơn rất nhiều mà ko có thuốc chữa như giang mai, sùi mào gà hay lậu. Đừng có ỷ y không có HIV là đi chân trần.
+ Thứ hai: chi phí điều trị ARV được bảo hiểm y tế chi trả 100%. Ai đi làm sẽ được công ty mua, hộ nghèo nhà nước lo, nghề tự do thì đóng 300 ngàn một năm tương đương một tô hủ tíu một tháng là sẽ được hưởng bảo hiểm 100% không chỉ HIV mà còn ti tỉ các thứ bệnh khác.
Kì thị người HIV chả khác gì tội ác cả. Tôi đã làm việc tình nguyện để nâng cao nhận thức về HIV cho phụ nữ ở châu Phi nên xin thưa tôi đã biết rất kĩ. Có rất nhiều người bị HIV vẫn sống tốt béo khỏe bình thường, vẫn đi làm đóng góp cho xã hội mà nếu không nói ra chẳng ai biết họ bị HIV cả đâu nhé.
@hgbinh
Mình k đồng ý với bạn trong ý thứ 1. Tỷ lệ lây nhiễm phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Chủ yếu dựa vào tải lượng virus. Một số yếu tố khác như cơ địa, sức khoẻ của người không bị nhiễm, đường quan hệ tình dục (qua hậu môn, miệng, hay âm đạo...)