Sắp tới mỗi người sẽ có 1 mã định danh y tế duy nhất để khám chữa bệnh

Hassler
9/10/2019 7:24Phản hồi: 180
180 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Bệnh viện lớn thì đều có cả rồi nhưng để làm được trên cả nước chắc cũng không nhanh được
vnv88
TÍCH CỰC
5 năm
Mình nghĩ câu “không nhiều thì ít” đã bị dùng sai. Phải từ không có nhiều thì mới đến ít lần chứ.
haitaccr113
ĐẠI BÀNG
5 năm
Tuyệt vời ông mặt trời, cũng xong cái này, Tới cái CCCD
Eldimio
CAO CẤP
5 năm
Sao không làm chung luôn số thẻ căn cước?
@Eldimio Tất cả trong cái căn cước vẫn hợp lý nhất.đầy đủ thông tin cá nhân của 1 con người,vẫn tiện hơn rất nhiều.
letinh1000
ĐẠI BÀNG
5 năm
Nếu được phải triển khai số CCCD làm luôn mã định danh. Phân cấp truy cập thông tin là chính xác nhất. Vid ko phải ai cũng có mã số BHXH 😃
Sao không làm chung số CCCD
Rắc rối, vẽ vời
echtammua
TÍCH CỰC
5 năm
tại sao không đồng bộ với số của căn cước cong dan
knbn55
TÍCH CỰC
5 năm
Sẽ không phân biệt các tuyến gây phiền phức cho người bệnh nữa.
Sao ko chờ cả nước có Căn cước công dân đầy đủ rồi sử dụng chung lung.
Khang 5755
TÍCH CỰC
5 năm
Cải tiến rất hay.
BN bị một số bệnh "tế nhị" chỉ muốn cho bác sĩ điều trị cho mình biết về bệnh đó, chứ không muốn bs nào cũng biết.
Mã sẽ khiến bệnh nhân bị lộ thông tin nhạy cảm.
Sao lại cứ mỗi thứ lại một mã. không làm một mã định dánh duy nhất dùng cho tất cả mọi thứ.

Ví dụ như dùng số thẻ căn cước. Vì hơn 90tr dân không bao giờ trùng đc.

Hoặc như mỷ dùng mỗi cái số SSN cho tất cả. Gõ một phát là ra hết mọi thông tin từ lúc mới đẻ.
Cái này nên có lâu rồi mới đúng. Chính phủ kêu gọi phát triển 4.0 mình thấy có cái id y tế này là dễ nhìn nhận nhất. Mỗi người có 1 id riêng bao gồm nhóm máu, tiền sử bệnh và khám bệnh từ lúc lập id. Tất cả sẽ lưu mãi mãi và update theo time khám chữa bệnh. Tất cả các bệnh viện sẽ truy xuất và đồng bộ được id của bệnh nhân. Làm được vậy bác sĩ chuẩn đoán bệnh chính xác hơn, tiết kiệm time hơn. Bệnh nhân thì giảm bớt được thủ tục.
traisau_ht
TÍCH CỰC
5 năm
Định danh hết đi. Vd như thu nhập thuế tất tần tật luôn khỏi gian lận trốn thuế
rất hữu ích
Âu châu đi trc nhiều năm rồi còn My cũng đã theo kip mới vài năm thôi
Hiên nay tại Mỹ dùng phần mềm Eclinical để theo dõi bệnh lý cá nhân trên toàn quốc theo mã code phân loại bệnh gì? Bệnh chỗ nào, thử nghiêm gi? Khám gi?
Mục đich là quản lý đồng bộ , tránh nhầm lẫn, tránh gian lận về y tế, bảo hiểm
Tuy nhiên hồ sơ chỉ lưu trũ trên hệ thống sức khoẻ, với thông tin cá nhân như ngày sinh , số thẻ căn cước (ID) hoặc bằng lái xe và só Án xinh xã hội. chứ không cấp số định danh cho tùng nguòi.
khi vào khám bạn phải có giấy tờ để Chứng minh bạn là ai , truòngw khẩn cấp sẽ lấy thông tin của bạn sau khi cấp cứu...
Chỉ các bênh viện , nhân viên Có mã số vào hệ thống mới có thể vào xem hồ sơ của bạn đc, và ngày giờ nhân viên mở hồ sơ đều đc lưu lại trong hồ sơ của bạn..
Chí sợhọ lấy cắp thông tin cá nhân để bán cho nguòi khác thôi...
Tương lai thì vn cũng phải hội nhập thôi... nên các bác đừng up ngày sinh nhật thật của mình lên các điên đàn nhé... bây giờ còn trăng chưa thấy Sao ... mai mốt mới thấy sao ạ 😃
Sắp tới chắc đợi khoảng 5 năm nhỉ?
- Mong rằng giống nước tư bản sang chảnh, mồi công dân chỉ cần duy nhất 1 số ID được cấp và đi theo người ấy suốt đời, bao gồm căn cước công dân, thẻ bảo hiểm y tê, an sinh xã hội, bằng lái xe, .....đỡ cộm bóp
Việt nam luôn đi sau các nước tiên tiến.
@kawakami Chỉ lên ngang hàng là được rồi... không nên vượt qua mặt vì mình còn đang bận quần thủng đít để họ nhìn kỳ lắm 😃
@TsanHoang Hehee,để mà ngang hàng với các quốc gia tiên tiến thì chắc chỉ trong mơ,chứ hiện thực khó lắm.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019