Sau ly hôn, Bezos có phải chia đôi số tiền 137 tỉ USD cho vợ? Những khả năng nào sẽ xảy ra??

Didu
10/1/2019 4:10Phản hồi: 126
Sau ly hôn, Bezos có phải chia đôi số tiền 137 tỉ USD cho vợ? Những khả năng nào sẽ xảy ra??
Tỉ phú kiêm nhà sáng lập Amazon vừa công bố sẽ ly hôn với người vợ sống cùng ông 25 năm qua, đó là thông tin chấn động và gây nhiều sự chú ý, phần lớn do khối tài sản 137 tỉ USD mà ông đang sở hữu. Nhiều người đã nghĩ tới khả năng số tài sản đó sẽ phải chia đôi và nếu nó là cổ phiếu thì ông sẽ phải chia đôi cổ phần tại Amazon với người vợ cũ, giảm đáng kể quyền lực của ông tại công ty ông sáng lập. Nhưng liệu khả năng đó có dễ dàng xảy ra?

Jeff Bezos kết hôn với MacKenzie Bezos năm 1993, tức là cùng năm ông sáng lập ra Amazon, khi đó vẫn là trang bán sách online. Chính điều này cùng với việc họ đã cùng nhau sinh sống trong 25 năm đã khiến quá trình ly hôn trở nên phức tạp với khối tài sản 137 tỉ USD mà họ nắm giữ. Thêm nữa, dù cả hai công bố ly hôn trong êm đẹp và vẫn là bạn tốt, là đồng nghiệp nhưng có thông tin cho rằng Jeff đã lén lút quan hệ với vợ của một ông trùm (mogul) tại Hollywood trước khi ông công bố ly dị vợ. Thông tin này cũng sẽ gây ảnh hưởng tới quá trình ly dị và tác động tới quyết định của MacKenzie Bezos với khối tài sản khi ly dị.

Hiện không rõ Jeff Bezos và vợ có ký thỏa thuận tiền hôn nhân hoặc hậu hôn nhân hay không, nếu có thỏa thuận thì tình hình sẽ đơn giản hơn, số tài sản không phải chia đôi mà sẽ dựa theo thỏa thuận để giải quyết. Các khả năng bên dưới là cho trường hợp cả hai không ký thỏa thuận hôn nhân.

Phần lớn số tài sản của Jeff Bezos (130 tỉ trong tổng số 137 tỉ) là từ cổ phiếu của Amazon mà ông có được trong suốt quá trình phát triển. Nhiều khả năng đơn ly hôn của họ sẽ nộp tại tòa án bang Washington, nơi họ chung sống phần lớn thời gian, cũng là trụ sở Amazon. Luật pháp quy định Washington là bang tài sản cộng đồng vì thế tài sản trong suốt quá trình chung sống của cả hai sẽ phải chia đôi. Jeff Bezos hoặc phải chia đôi cổ phần tại Amazon với vợ, hoặc bán cổ phiếu đi để lấy tiền mặt đưa cho vợ cũ. Là CEO và người sáng lập, Jeff nắm giữ khoảng 16% (~80 triệu) cổ phần và là cổ đông lớn nhất, có nhiều quyền lực tại Amazon. Nếu chia đôi, tức là chỉ còn nắm giữ 8% thì Jeff sẽ mất đi quyền quyết định và kiểm soát.

Khả năng thứ nhất là Jeff sẽ chia đôi số cổ phiếu của ông tại Amazon với vợ, tức là 8%. Khi này vợ ông đương nhiên có 8% cổ phần, lớn hơn cổ đông lớn thứ 2 hiện tại là Vanguard (giữ 6%). Jeff sẽ mất đi rất nhiều quyền kiểm soát với Amazon, điều mà các nhà đầu tư không hề muốn, thực tế sau khi thông tin ly hôn được phát đi, cổ phiếu Amazon đã giảm ít nhiều. Vợ ông có thể sẽ ngay lập tức bán cổ phần tại Amazon đi để lấy tiền mặt nhưng khả năng đó không cao, có thể bà sẽ nắm giữ cổ phiếu tại đây. Các nhà phân tích dự đoán khả năng Jeff chia đôi cổ phần cho vợ là không cao bởi theo họ, MacKenzie có thể muốn công ty gia đình tiếp tục tăng trưởng và để làm được điều đó, Jeff Bezos phải tiếp tục điều hành công ty. Thêm nữa, ban quan trị của Amazon sẽ tìm mọi cách để điều này không xảy ra, họ sẽ giới hạn quyền kiểm soát của MacKenzie, có thể bằng cách đưa cho bà tài sản tại Washington Post hay Blue Origin thay vì Amazon.

Một khả năng khác có thể xảy ra, theo các chuyên gia tại Spencer đó là cả hai sẽ không dàn xếp tại tòa án. Thay vào đó, họ sẽ phân chia tài sản thông qua đàm phán giữa hai bên hoặc giữa luật sư riêng của cả hai, hoặc thông qua phân xử. Vợ cũ của ông nhiều khả năng sẽ dùng quyền chia đôi tài sản như là lợi thế đàm phán, tuy nhiên không dễ để bà có được điều này thực sự, có thể MacKenzie sẽ đồng ý với một lượng nhỏ cổ phiếu Amazon.

Tại sao MacKenzie lại khó có thể có được một nửa cổ phiếu của Jeff tại Amazon? Bởi nó còn tùy vào đàm phán giữa hai bên và mặc dù là tài sản có được trong suốt quá trình ở với nhau, tòa án vẫn có thể dựa vào kiểu tăng giá trị tài sản (appreciation) để đưa ra quyết định. Khi ly hôn, sự tăng giá trị của khối tài sản chung được chia làm chủ động (active) và bị động (passive), trong đó chủ động là khối tài sản đó tăng giá trị qua từng năm (giai đoạn, thời kỳ) bằng nỗ lực, hành động của người sở hữu còn bị động là khối tài sản đó tăng giá trị theo sự thay đổi của thị trường (nguồn: divorcesource.com). Jeff Bezos sẽ cố gắng chứng tỏ khối tài sản đó là do nỗ lực của cá nhân ông chứ không phải do đóng góp của MacKenzie.

Cũng chính vì khả năng cả hai tự đàm phán mà thông tin Jeff Bezos có quan hệ ngoài luồng với vợ (chưa ly hôn) của một người đàn ông quyền lực Hollywood sẽ ảnh hưởng rất lớn tới quyết định của MacKenzie. Thông tin này có thể khiến MacKenzie tức giận và cố gắng đòi số tài sản phân chia càng có lợi, càng lớn càng tốt. Nhà phân tích Bowen nhận định MacKenzie không phải là người không biết điều. Người này nói: "Tại sao tôi muốn cổ phiếu Amazon trong khi ông đang điều hành nó? Tôi muốn ông biến khỏi cuộc đời tôi".

Tham khảo: BI (1), (2)
Hình: NBC News
126 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Soulkent
TÍCH CỰC
5 năm
Tối về bắt vợ kí thoả thuận thôi =))
Soulkent
TÍCH CỰC
5 năm
@VyVyNguyenLe Để tí dụ dụ vợ kí 😆
Soulkent
TÍCH CỰC
5 năm
@tetekh Chờ em làm gì hả bác 😁
Soulkent
TÍCH CỰC
5 năm
@-U-N-I-T-E-D- Giờ chưa giàu bác =)) Chờ lúc nào giàu nữa
Bahamutzero
ĐẠI BÀNG
5 năm
@Soulkent muốn trải nghiệm cảnh ăn bờ ở bụi hả bạn?😃
BQDuong
CAO CẤP
5 năm
Mấy ng dc như bác Bill nhỉ? Giàu và chung thuỷ. Làm từ thiện nhiều nữa
Owlvietsub
ĐẠI BÀNG
5 năm
@chaobeyeu nhưng mà ông BILL Cưới rồi mới sinh con @_@....mấy ông bị gì vậy
gacravel
ĐẠI BÀNG
5 năm
@Owlvietsub bạn không phân biệt được tổ chức đám cưới và làm giấy đăng kí kết hôn để xác định quyền và nghĩa vụ vợ chồng à ????
Owlvietsub
ĐẠI BÀNG
5 năm
@gacravel Vậy thì Bill kết hon vào năm nào vậy cho mình nguồn với
icon929
TÍCH CỰC
5 năm
Tỷ phú cũng mặn nhỉ
thiếu gì gái ngon
Qua Hàn Quốc Hay Việt Nam kiếm vài em Hoa hậu mà thưởng thức
Chắc thích Vợ Người ta
letay14
ĐẠI BÀNG
5 năm
@icon929 Khẩu vị mỗi người mỗi khác bác ơi.
@icon929 Tây trắng mà bác giới thiệu hoa hậu Châu Á là sai quá sai rồi 😁
@baotuan Bác nói chí lý , giông như kiểu mình nhìn mấy đứa da đen tụt cả hứng .
@icon929 Hình như ông í có hẹn hò với vợ cũ của người ta, theo như báo chí đưa tin.
@icon929 Tưởng ăn mà dễ à xưa Larry Hillblom (một trong các nhà sáng lập đế chế DHL) qua Việt Nam mần một chị ở Việt Nam, sau ổng về mà không biết chi kia có bầu. Sau này ổng chết vì tai nạn máy bay, đám luật sư đi vòng quanh những chỗ ổng chơi bời cuối cùng thò ra được một đứa tên Nguyễn Bé Lory (lory chỉnh từ Larry). Sau này xét nghiệm ADN các kiểu lòi ra 4 đứa con, bạn Nguyễn Bé Lory này hồi 18 tuổi (2012) được quyền thừa kế 100 triệu $ đó
ntherol
TÍCH CỰC
5 năm
Nếu ta có tài sản như Bezos! Em, đến với anh đi. Mỗi ngày em có 1 triệu USD chảy vào tài khoản. Daily contract. Sau 1 tuần...cưng ơi, contract is terminated. Cứ vậy, so on...đến cuối đời vẫn chưa hết 137 tỉ. Nhẹ cả người
@Khoa81 Làm thế chắc sống đc vài năm nữa 😁 =))
@ntherol Có tiền như ổng ở Việt Nam! Làm gì qua hollywood thưỡng thức các loài “chim quý “cho đã
@trangthanhphuong Chuẩn. Cỡ này thì phải hoa hậu các kiểu.
Alanwu
ĐẠI BÀNG
5 năm
@ntherol Lúc đó cỡ Ng.Trinh chỉ để xả bớt cho đỡ bí thôi, hoặc BJeakfast
no1cvn
TÍCH CỰC
5 năm
Ở đâu cũng vậy các bác nhỉ. Ko một ai kể cả người giàu, nghèo, quyền lực hay ko gì trong tay. Ko thoát nổi cái .... nhể
@no1cvn Cái ...đó là nơi ta sinh ra thì vì nó mà ta lụi tàn để khép lại 1 vòng luẩn quẩn của cuộc đời.
@haichin o_O
Khi bạn quá nhiều tiền, bạn sẽ chẳng quan tâm mình có bao nhiêu tiền đâu.
Gnoc 9
TÍCH CỰC
5 năm
@KO2 Người của ban tuyên giáo trung ương hay sao mà nói một câu ngẩn vậy?
KO2
TÍCH CỰC
5 năm
@HuuPhongNguyen1507 xem cổ phần của mark là bao nhiêu. bao nhiêu cổ đông muốn đá đít nó ra rồi mà có được đâu.
mở rộng thị trường không phải kiếm tiền chắc để cho vui nhỉ
KO2
TÍCH CỰC
5 năm
@robot9xvt ban tuyên giáo trung ương là cái mẹ gì, liên quan gì tới anh mark hay anh tập vậy.
lấy vợ người trung quốc, đẻ con nhờ tập đặt tên nhưng nó đếch quan tâm, thế đã đủ chưa nhỉ
@KO2 À ừ thì cứ cho là có cổ phiếu áp đảo đi, giờ làm không đúng ý cổ đông, họ bán tháo xem ngồi có mốc mồm không nhé. Cổ phiếu cổ phần nhiều lúc nó là gánh nợ chứ đừng nhìn mỗi lợi tức nhé.
lại thêm một bằng chứng để củng cố nhận định là đàn ông luôn có ham muốn cái lạ 😔
w810i
CAO CẤP
5 năm
@vule123 Đó là định lý rồi, cần gì chứng minh nữa.😁
Leduycng
TÍCH CỰC
5 năm
@vule123 Nói theo nghĩa đen là thiếu kềm chế con ku. Vi phạm luật hôn nhân. Đốn củi 3 năm đốt một giờ.
@vule123 Các cụ có câu :” 1 cái *ồ* lạ bằng tạ cái *ồ* quen”
@vule123 😁 nếu phụ nữ ai cũng nghiêm túc. Biết người ta là đàn ông có vợ thì không chèo kéo thế giới đã khác, tại cả hai thôi. Nghe đồn tình nhân của ông này cũng có chồng rồi
Tụi khoai Tây nhất là mấy ông có của nả thường có hợp đồng hôn nhân cả.
Ko hiểu bác Bezos có làm ko nhỉ ?
@tranvutruong Cái đó là dành cho mấy ông triệu phú, tỷ phú sắp lấy vợ . Còn Bezos cưới vợ từ lúc chả có cái gì thì lấy đâu ra mà kí .
Owlvietsub
ĐẠI BÀNG
5 năm
@tranvutruong có trách là trách cái đầu dưới, Bezos đã ngoại tình, phản bội đối với cô vợ đồng hành từ thòi nghèo khó
Mình ko nghĩ bác này lại ngoại tình. Nhìn họ thật hạnh phúc ý
@pro744 tinhte câu like thì rất giỏi , nội dung thì như hịch...
Genk có hẳn 2 bài thấy chất lượng vc

http://m.genk.vn/dang-sau-cuoc-tinh-rua-bat-cho-vo-25-nam-van-ly-hon-cua-cua-ty-phu-giau-nhat-the-gioi-jeff-bezos-20190110093840788.chn

http://m.genk.vn/vu-ly-hon-cua-jeff-bezos-se-anh-huong-nhu-the-nao-den-cac-co-dong-cua-amazon-20190110123313584.chn
Chia được 36 tỷ Trump cũng ngon rồi!
Chúc hai anh chị luôn mạnh khoẻ và sống vui vẻ với lựa chọn mới.
nierec
TÍCH CỰC
5 năm
@cuhiep Bác lạm dụng từ "vui vẻ" quá vậy
nguyendata
TÍCH CỰC
5 năm
cái này có lợi nhỉ.
chia 1/1000 thui cung du song 3 đời
Cứ chia đi, ko qtam, t chỉ lấy 1 thứ duy nhất là con gái ổng thôi 😁
xedieu
CAO CẤP
5 năm
Cho dù trăm khéo ngàn khôn
Vướng phải thần ...ồn, xuống dốc không phanh!

Các cụ dạy cấm sai. Nhìn ảnh cô nhân tình thì đúng là chỉ có thần “chồn” chứ còn có gì nữa!
2 vợ chồng này ở với nhau lâu nên trông hao hao giống nhau nhỉ
Không liên quan lắm nhưng MacKenzie Bezos hồi trẻ chắc xinh phết 😁
Khoa81
CAO CẤP
5 năm
@hoangtuden109 Giờ có 68 tỷ trump thấy còn xinh hơn nhiều
@Khoa81 tiền cỡ đó tiêu sao hết được, suy nghĩ chuyện tiêu hết tiền có khi còn khó hơn chuyện ký đơn ly hôn nữa
@dangkhoa_2808 Bao nhiêu tiền đó gửi ngân hàng thôi, tiền lãi tính ra 1 ngày mười mấy triệu đô, nội tính cách xài hết số lãi đẻ ra đã đau đầu rồi chứ đừng nói chi tới số tiền gốc 😁
Khoa81
CAO CẤP
5 năm
@huu thuan Quan trọng là có ngân hàng nào dám nhận kkk, vì tiền đó có khi bằng tài sản của 10 cái ngân hàng cộng lại
@Khoa81 Thì chia ra 10 khoản gửi 10 ngân hàng thôi bác 😁
khanghk
TÍCH CỰC
5 năm
vụ này lại nhớ tới vợ chồng coffee việt.
@khanghk 😆) nhưng bà vợ của coffee Việt đáng sợ phải biết, quyền lực Trung Nguyên xưa chắc trong tay bả hết
khanghk
TÍCH CỰC
5 năm
@Hunglong96 Ko biết diễn biến ra sao rồi

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019