Sau Mỹ, đến lượt Anh cấm khách từ 6 nước Trung Đông đem thiết bị điện tử lên máy bay

Nam Air
22/3/2017 6:58Phản hồi: 33
Sau Mỹ, đến lượt Anh cấm khách từ 6 nước Trung Đông đem thiết bị điện tử lên máy bay
Sau khi chính phủ Mỹ tạm cấm một số hành khách mang thiết bị điện tử lên máy bay thì đến lượt chính phủ Vương Quốc Anh cũng làm điều tương tự. Tức là cấm hành khách từ 6 nước Trung Đông là Turkey (Thổ Nhĩ Kỳ), Lebanon, Jordan, Egypt (Ai Cập), Tunisia và Saudi Arabia (Ả Rập Saudi) đem thiết bị điện tử lên máy bay.

Tất cả thiết bị điện tử lớn hơn 6.3ins x 3.6ins x 0.6ins (16cm x 9.3cm x 1.5cm) sẽ buộc phải ký gởi khi bay, như vậy là tablet, laptop, máy chơi game cầm tay như psp, kindle đều thuộc diện cấm xách tay.

Hiện vẫn không rõ là Anh và Mỹ có phải đang đối phó với một đe doạ khủng bố nào đó hay không. Báo The Telegraph cho rằng cơ quan an ninh của Anh cũng "được tiếp cận những nội dung tình báo giống như phía Mỹ" sau khi đặc nhiệm Mỹ US Navy Seal thực hiện một cuộc tấn công vào căn cứ Al Qaeda ở Yemen hồi tháng 1.

Tin cho rằng người chế tạo bom của Al Qaeda là Ibrahim al Asiri đang thử làm một loại bom mini khó phát hiện được bằng máy quét kim loại và dễ dàng đem lên máy bay. An ninh Mỹ cũng được cho là đã nghe lén được thông tin về việc sẽ có bom giấu trong máy tính trà trộn lên máy bay.

Năm ngoái, nhóm al-Shabaab đã đưa một máy tính có bom lên máy bay ở Mogadishu - Somalia, vụ này làm máy bay bị lủng một lỗ trên thân.

may bay lung lo.jpg

Các hãng hàng không xuất phát từ 6 nước trên bắt buộc phải theo lệnh cấm này, hãng nào không theo sẽ bị cấm bay đến Anh, bao gồm luôn các hãng của Anh: British Airways, Easyjet, Jet 2, Monarch, Thomas Cook, Thomson và các hãng nước ngoài: Turkish Airlines, Pegasus Airways, Atlas-Global, Egyptair, Tunisair, Royal Jordanian, Saudi, Middle East

Lệnh cấm bao gồm luôn khách quốc tế bay đến Anh và có quá cảnh tại 6 nước kể trên, tức là nếu bạn là người Việt, bạn bay đến Anh và quá cảnh ở Ả Rập thì bạn phải ký gởi đồ ngay từ đầu.

33 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Bay từ VN mà phải kí gửi hết tablet, laptop, máy chơi game cầm tay như psp, kindle ... thì giải trí bằng gì đây? Dân mình đâu có nhiều người có văn hóa đọc sách giấy đâu 😁
@sskkb Tay nhanh hơn óc
@sskkb Cmt lấy tiếng ak.
Thà ko nói để người ta nghi ngờ. Nói ra rồi ko p nghi ngờ gì nữa.
Việt Nam! Thuộc trung đông ak
cobra83
ĐẠI BÀNG
7 năm
@sskkb Bay quốc tế đều có hệ thống giải trí ở sau ghế rồi nhé
@[HD]YêU cÔnG NgHệ Ngu thế, đọc thì phải hiểu câu đó là "bay từ VN tới Anh quá cảnh ở 6 nước đó", trong bài có nhắc đến trường hợp đó mà.
@nguyenvietthe Óc bạn quá nhiều bã đậu để hiểu cmt của mình 😃
kids0407
TÍCH CỰC
7 năm
Các đại gia Ả Rập không thích điều này 😆
Trước kia cứ nghĩ bên hàng không làm quá với samsung. Nay thì hiểu rồi.
ký gửi thì loại hẹn giờ nó cũng nổ thôi
@Methylamine nó mà có hẹn h trước thì khi kí gởi bộ phận an ninh cũng biết nhé, đừng tưởng a Mỹ là tay mơ 😁:D
@Methylamine Ít thiệt hại con người !
Đi công tác nước ngoài có cái Laptop là quan trọng nhất mà ký gửi thì quá rủi ro (không bị lấy cắp thì có khi bị móp méo), chắc sắm thêm cái két sắt để ký gửi 😁
Dogmatix
TÍCH CỰC
7 năm
@nuhuta Ko cần lo quá thế đâu. Vì mấy nước đấy ko có nước nào tên là Việt Nam cả.
Hơi băn khoăn là thông thường các hãng hàng k hông không cho phép gửi hàng có pin nhưng bầy giờ thì làm thế nào ?
@thanhlonghp Bây giờ thì cứ gửi hàng ko có cục pin, thế thôi.
datltq
ĐẠI BÀNG
7 năm
@ptp49 Chuẩn rồi qua đó mang ra tiệm lắp pin khác vô, hoặc ship tàu thuỷ cục pin đi riêng rồi ra tiệm lắp pin đó vô, hoặc chập nguồn để chạy trực tiếp từ AC khỏi cần pin. 😁
@thanhlonghp
😁:D nhớ thời đi gửi con Z3 từ HCM đi Quảng Ngãi. Ra Viettel Post, Tín Thành ... bắt tháo pin mới đau. Lạy tụi nó. Cuối cùng ra gửi xe đò cho lành 😃😃
@ptp49 Cơ mà tab với phone thì làm thế mô, chưa kể lap giờ pin cũng gắn chết vào main với khái niệm nguyên cục. Mang dụng cụ đi tháo pin 😁
ở VN gửi hành lý mấy đồ này thì ra 50% mất sạch, cái đó mới sợ:mad:
luongdn
ĐẠI BÀNG
7 năm
Vậy mấy bác Trung Đông cứ bay qua VN rồi bay sang Anh là mang thoải con gà mái.
Chắc sợ Note 7 còn xót lại, fan mang đem bán cho KB 😁 An ninh quốc gia là số 1.
spy912
ĐẠI BÀNG
7 năm
@Khẩu trang xanh Đến quỳ những thành phần này rồi. Tiêu đề và nội dung bài viết chẳng có 1 từ Samsung mà cũng lái được.
@Khẩu trang xanh Cái hình minh họa không nhầm thì đang sử dụng ipad. :p
@Khẩu trang xanh Note 7 nổ hụt thằng này rồi.
Xã hội vốn dĩ là phải có sư biệt, ở đâu cũng vậy chỉ là ít hay nhiều thôi.

Tôi thấy ông Trump thật ra nhiều cái hay, mà chẳng biết tại sao đám nhà báo ngu dân luôn miệng phê phán chỉ trích người ta. Đâu phải tay ngang bước ra làm tổng thống? Trước đó ổng cũng phải tầm cỡ mới trở thành doanh nhân, tỉ phú. Đâu có bị bão não đâu mà thấy truyền thông phê phán các kiểu?

Ếch ngồi đáy giếng ăn no suốt ngày chỉ trích xã hội. =))
.
@Đặng Cường Đức 0310 Bạn nói rất hay. Chức CT, TBT, TT đang chờ bạn lên ngồi để đưa ra chính sách và thực hiện nó kìa. Cố lên.
"Tin cho rằng người chế tạo bom của Al Qaeda là Ibrahim al Asiri đang thử làm một loại bom mini khó phát hiện được bằng máy quét kim loại và dễ dàng đem lên máy bay"
Giỏi thế mà phục vụ cho bọn khủng bố thật uổng phí
Việt Nam mà bắt ký gửi hết chắc bà con đi tàu xe hết 😆
Ký gửi làm mồi cho máy soi 😃)
Cũng đúng. Cái laptop mà nó lấy cái vỏ r nhồi TNT vào thì quá nguy hiểm.
fine
TÍCH CỰC
7 năm
Mods tinhte.vn trình chụp hình, quay phim đẹp thật.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019