Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


Sau ngần ấy năm, Apple vẫn không chịu làm máy tính màn hình cảm ứng?

Duy Luân
28/10/2016 22:35Phản hồi: 286
286 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

dốt thì làm sao biết mac nó hay ho chỗ nào
Là do Apple ngủ quên trên chiến thắng của mảng di động thôi. Tôi nghe Apple nói ngược nhiều rồi.
- Ứng dụng bên thứ ba? Có cần thiết hay chỉ mang thêm rắc rối và virut, AppStore ra đời.
- iPad nhỏ bất tiện, iPad mini có mặt.
- iPhone màn hình 3.5 tỷ lệ 4:3 là tốt nhất, iPhone 7 Plus màn hình 6 inch, tỷ lệ 16:9 đang bán rầm trời.
Tin tôi đi, Windows 10 cán mốc 1 tỷ thiết bị là ngày Apple giới thiệu macOS touch.
gaukit1603
TÍCH CỰC
7 năm
Cảm ứng trên pc thì ko dành cho đối tượng người dùng phổ thông... mà đối tượng khách hàng nó hướng đến là các đối tượng khách hàng làm việc chuyên nghiệp về các mảng vẽ tay trong lĩnh vực thiết kế đồ hoạ.
tamluu77
TÍCH CỰC
7 năm
Thật chất apple cũng chẳng cần sản xuất laptop có màn cảm ứng như các dòng khác dùng window có thêm màn hình cảm ứng. Apple sản xuất theo từng dòng sản phẩm, hiện nay có thêm cái ipad dòng mới, màn hình to vật vã như cái máy laptop, thêm cái bàn phím không dây là như cái laptop rồi còn gì, nên apple cũng không sản xuất con markbook có thêm tính năng cảm ứng làm gì.
Laptop cảm ứng phải như con Surface book hay Yoga mới thích.
Lucqh94
ĐẠI BÀNG
7 năm
cái lợi cái máy lai là bình thường bạn có thể sài chuột, bàn phím chứ không nhất thiết sài màn hình cảm ứng; khi bạn cần lướt web vẽ vời thiết kế thì bạn có thể tháo màn hình ra tận dụng tính năng cảm ứng, đúng là tiện cả đôi đường, với lại tương lai công nghê 3D lên ngôi, việc thiết kế bằng màn hình cảm ứng cực kì lợi nhé, một số bạn bảo chọt chọt tay bẩn màn hình ai bảo bạn cứ chọt tay làm gì, cái bút spen bạn vứt đi à! mấy bạn chê lắm máy tính màn hình cảm ứng mà tương lai mà Apple trang bị thì đừng có nhột nhé 😁:D:D
HiiamGhost
ĐẠI BÀNG
7 năm
@Lucqh94 Ap chưa sản xuất vì rào cản ứng dụng tương thích k nhiều ở thời điểm hiện tại còn khi công nghệ phát triển đến tầm thì AP sẽ sản xuất thôi có gì mà nhột hả bạn?
đó là mối tương quan giữa phần cứng và phần mềm chả có gì lạ cả mà
Chỉ vì cái màn cảm ứng ms tạo ra cái giao diện win củ chuối. Ai cũng thử cái láp màn cảm như nào r vẫn quay về chuột vì thò cái tay ra chọc mệt hơn ấn chuột nhiều
Applenick
TÍCH CỰC
7 năm
Đương nhiên trong tương lai, chắc chắn sẽ chẳng những là cảm ứng mà còn là giọng nói nữa, khi đó chuột, phím sẽ không còn quan trọng nữa mà sẽ nhường lại cho những cái đầu với những suy nghĩ nhanh nhạy mà thôi. Mà cái chữ Tương Lai thấy nó xa vời quá, biết đâu sau một đêm ngủ, chúng ta đã không còn tỉnh để tính đến chuyện tương lai rồi...thì sao. Cách gì tốt nhất hiện giờ để giao tiếp với máy tính thì cứ mà làm...vậy thôi !
bluet
ĐẠI BÀNG
7 năm
Cái gì cũng cần thời gian cho mọi người quen với sự thay đổi. Như mình ban đầu dùng Surface Pro cũng chỉ yếu dùng bàn phím và chuột sau quen dần lại thích dùng màn hình cảm ứng đặc biệt là khi lướt web. Dùng sang máy nào không có cảm ứng lại thấy thiếu thiếu
Láp bth có cảm ứng thì thấy củng khó chịu và thừa thải nhưng là tablet chạy win thì cảm ứng là cần thiết
HiiamGhost
ĐẠI BÀNG
7 năm
1 ý kiến theo hiểu biết của mình
- lap cảm ứng là những thiết bị thuộc dòng trung và cao cấp ~> sẽ không quá phổ biến nên để thu hút các ltv, các hãng phát triển ứng dụng bỏ công sức ra để phát triển ứng dụng thuần cảm ứng cho lap như trên tablet (ở thời điểm hiện tại) là khá khó
- trước giờ macOS thua kém win ở mảng ứng dụng vậy nên nếu 1 lúc nào đó công nghệ thay đổi khiến cho các ltv và các hãng phát triển quyết định đầu tư công sức để phát triển ứng dụng thuần cảm ứng cho lap thì đây sẽ là 1 hiểm họa cho win (mac sẽ thu hút ltv tốt hơn win. cái này có rất nhiều lý do bạn nào tìm hiểu sâu 1 chút là hiểu) vậy nên chẳng có lý do gì Mic đẩy mạnh quá trình phát triển ứng dụng thuần cảm ứng lên lap. có chăng thì mac mới là người thích điều này vậy nên khi mà ap chưa làm lap cảm ứng thì con đường phổ cập của lap cảm ứng còn dài lắm.
- hầu hết các ứng dụng phục vụ công việc đều yêu cầu tính chuẩn xác, thứ mà đầu ngón tay k thể làm tốt hơn dấu chuột. đây cũng là 1 rào cản

vậy nên màn cảm ứng cho lap sẽ mãi chỉ là tính năng phụ và nó sẽ phát triển khi màn lap cảm ứng rẻ ngang màn lap thường. theo mình là thế
Phệu TMC
TÍCH CỰC
7 năm
Cá nhân thấy laptop mà kèm theo cái màn cảm ứng là dị k tả nổi. Cứ thà gõ bàn phím còn hơn đưa tay lên màn chọt chọt
thaingo84
ĐẠI BÀNG
7 năm
Nói thật mình mua macbook vì cái OS, trackpad, megasafe, và thời lượng pin rất ấn tượng và bền so với tất cả các laptop windows đã dùng. Mình dân IT thấy MAC OS xài rất chuẩn, không bao giờ bị lỗi tào lao như windows, core Unix hầu như đáp ứng được mọi command mình cần.
Giờ bị mất mất megasafe, và 1 đống cổng kết nối, và thêm cái touchbar tào lao trên cái macbook 2016, đây là cái macbook mình sẽ không mua, nếu có thì sẽ mua lại các đời cũ hơn hoặc đời mới hơn nếu Apple chịu cải tiến mấy cái này.
kyminhchau
ĐẠI BÀNG
7 năm
Không biết MB 2 màn hình 1 thường, 1 cảm ứng làm bàn phím và các chức năng khác thì sẽ thế nào nhỉ.
Sao nhiều bạn cứ không chịu hiểu nhỉ.

Bạn hay phải làm việc nhiều trên máy tính, tác vụ nặng, nhất là đồ hoạ thì bạn cần một cái màn hình với bộ bàn phím và cái trackpad, tôi chưa nói là cái lap nhé. Nếu chỉ màn hình không thì cái màn đó rất to để chứa cái bàn phím nhưng lại vướng vì kiểu gì bạn cũng phải dựng nó lên thì mới quan sát và xử lý được, như vậy thì tốt nhất là bạn nên dùng cái lap có phải hơn không.

Còn công việc của bạn vừa phải, nhẹ nhàng nhưng lại hay di chuyển thì bạn chỉ cần cái tablet cấu hình vừa phải hoặc nếu thích thì thêm bộ keyboard rời.

Nó chỉ có từng ấy trường hợp thôi, tất cả là do mục đích cuối cùng của sử dụng là gì, nên đừng suy diễn cao siêu gì cả. Cũng không phải là Apple nó không nghĩ hay bị hạn chế kỹ thuật gì đâu. Nó thừa sức.

Mấy ông min mod mê táo trên này chém nhiều cái cũng kinh nhưng không có tư duy tổng quát gì hết.
@navy.seal "Nếu chỉ màn hình không thì cái màn đó rất to để chứa cái bàn phím nhưng lại vướng vì kiểu gì bạn cũng phải dựng nó lên thì mới quan sát và xử lý được, như vậy thì tốt nhất là bạn nên dùng cái lap có phải hơn không"

"Còn công việc của bạn vừa phải, nhẹ nhàng nhưng lại hay di chuyển thì bạn chỉ cần cái tablet cấu hình vừa phải hoặc nếu thích thì thêm bộ keyboard rời"
Thấy có gì đó không phải.
// mà ứng dụng đâu chỉ có mỗi đồ họa?
@Lò Văn Sò Thấy có gì không phải thì tư duy và tìm hiểu đi rồi hãy post.
@navy.seal Tôi trích dẫn sẵn rồi đấy
Thử tưởng tượng con chuột nó giúp mình thao tác tốt hơn ngón tay, vì vậy làm việc thì xin các thánh hãy cứ dùng tạm con chuột thêm dăm mười lăm nữa =)) khi mà có thể ra lệnh cho máy tính làm việc thì hãy tính tới chuyện ko dùng chuột nhập liệu
@bomduc Câm với ngọng với sai ngữ pháp thì ra lệnh kiểu gì bác ơi. Chưa kể mấy ai mồm vừa nói vừa tư duy đc đâu. Chúng ta thông thường là vừa viết vừa tư duy.
Hình ảnh là trực quan sinh động nhất rồi.
@navy.seal Chắc gắn chíp vào đầu 😆 nghĩ gì nó làm đấy, đang ở phòng khách nghĩ bồ phát thế là tivi tạo phim cho cả nhà xem =)))))))))
KIRA1573
TÍCH CỰC
7 năm
Thằng cho bạn nhiều lựa chọn thì bạn chê, đứa cho bạn ít lựa chọn mà còn ăn xén thì lại dc khen ? Wtf đời ?
chjenchjnh
ĐẠI BÀNG
7 năm
@KIRA1573 Não ai ng ý thông. Riêng mình mình ko dùng lap ;)).
KIRA1573
TÍCH CỰC
7 năm
@chjenchjnh 😁
từng sài cái asus cảm ứng,lúc đầu mới mua thì cũng chỉ chỉ,chọt chọt cho vui,sau vài tháng đến 1 năm quên luôn cái cảm ứng đó
Tóm cái váy là apple còn muốn bán Ipad và muốn lời tối đa trên sản phẩm. Giờ thêm cảm ứng phải thêm vốn vô macbook, thêm đội ngủ xử lí giao diện cảm ứng..... quan trọng nhất là có cảm ứng thì người dùng macbook không có lí do gì sắm ipad.
Phải công nhận là laptop touchscreen hết sức vô duyên, vì dù sao cũng mở cái máy ra bàn phím lẫn touchpad chình ình ra đó mà lại phải đi chọt màn hình. Nhưng những máy all in one thì thật sự rất tuyệt, đặc biệt những máy tách được bàn phìm mà còn thêm stylus như surface book.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019