Lỗ tai cây như mình thì cứ tai nghe theo máy mà quất thôi. Muốn nghe hay nữa thì tải nhạc lossless về nghe chứ mua cái tai nghe 18 củ này về nghe có mà thủng màng nhĩ
Bỏ 18tr để phục vụ 1 dòng nhạc trữ tình nghe có vẻ không đúng lắm. Trong thời điểm, nhạc trữ tình không còn được thịnh hành và đang phải nhường cho nhạc trẻ, nhạc hiện đại. Hi vọng có một lần được trải nghiệm
@biquangphuc
Chẳng ai quy định nhạc phải đi kèm với tuổi người nghe mà là do xu hướng. Xu hướng sẽ quyết định thể loại nhạc nào sẽ đáp ứng cho người nghe tại thời điểm đó.
Thời kỳ chiến tranh VN, để động viên các chiến sĩ ra chiến trường thì "nhạc đỏ" đã ra đời, với tiết tấu nhanh, hùng hồn, lời hát như thúc giục người dân đứng lên đấu tranh vì tự do, độc lập. Chiến tranh qua đi, "nhạc vàng" ra đời, các bản nhạc nói về tình yêu đôi lứa, giúp xoa dịu nỗi đau chiến tranh và hướng mọi người về một niềm vui mới, về quê hương, về người yêu cũ,... Những người sống và lớn lên tại giai đoạn đó sẽ hiểu lời ca tiếng hát của bài "nhạc vàng" hơn những người bạn trẻ. Đó là lý do tại sao các bản nhạc cũng có "tuổi" là vậy đó bạn.
@deconbebong
Trong các tai nghe nhạc High-end, 18tr là con số quá bèo. Rất nhiều tai nghe Nổi tiếng thiết kế chuyên để nghe dòng nhạc Vocal trữ tình có giá trên mức đó rất nhiều như Oriolus gen 2 (25tr), Shure 864 (25tr), Fitear Togo (34tr) hay Noble Encore (46tr). Sở dĩ các hãng nổi tiếng vẫn bán rất tốt các dòng tai nghe đắt tiền này là vì số lượng người nghe thể loại này trên thế giới rất lớn.
âm thanh là 1 thứ nghệ thuật mà không phải ai cũng hiểu & có tiền để chơi. Thế cho nên mình cũng chỉ chơi tới Bose là đủ với nhu cầu & sở thích nhạc Dance, EDM, Rock & Jazz của mình. :p
Mình đang dùng con này. công nhận với các bạn là về độ đẹp sang chảnh thì nó như cái tai nghe mấy trăm ngàn vậy. nhưng trong nó lại tập trung âm thanh mình chưa thấy cái tai nghe nào cho âm thanh đầy đủ rõ ràng như cái này. đó là phần đáng đồng tiền bát gạo.