Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


[SG.Airshow] I-Hawk: hệ thống tên lửa phòng không tầm trung gọn nhẹ, tính di động cao

TDNC
11/2/2014 8:21Phản hồi: 41
41 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Mỗi quả tên lửa gần 5 tỷ VNĐ hơn 3 tờ vé số độc đắc Hic... Ước gì mình có 1 quả chắc cũng đổi đời roi !!!
sonphamhy
ĐẠI BÀNG
10 năm
@XOX_9999 chỉ có mỹ mới dùng nổi cái giá đó ...nhấn nút cái... đủ để cho đài điều khiển S75m3 của việt nam ta bắn 3 quả... trong đó sam 2 lại là dòng hạ B52 nổi tiếng....
vẫn thích dòng vác vai a72 với S300 nhất... siêu cơ động
a72 chiến sĩ có thể khoác lên vai hành quân
s300 có 1 đài cố định còn 12 bệ phóng chạy lẩn trốn như chột.... tầm bắn khỏi phải nói.
datvn
TÍCH CỰC
10 năm
Tên lửa mỹ nhỏ gọn, nhẹ nhàng. Hàng Liên xô và Nga vẫn to lớn nặng nề lắm!
@datvn Bạn này nhầm nè, vũ khí của Nga chỉ là... không đẹp về hình thức giống vũ khí Mỹ thôi, chứ về độ cơ động thì Nga luôn đi trước Mỹ 1 bước. Như con Hawk bạn đang thấy chỉ có giá phóng cố định và khi cần di chuyển thì phải có thêm 1 xe kéo. Từ SA-4 sản xuất năm 1964 thì Nga xô đã có xe phóng tự hành tên lửa đất đối không rồi. Bạn thấy đấy, hiện tại tổ hợp tên lửa phòng không nào của Nga, từ tầm thấp, tầm trung đến tầm cao đều... có bánh và tự chạy. Chưa kể bài báo này mới đưa tin về hệ thống phóng tên lửa, 1 tổ hợp gồm nhiều thành phần chứ không phải mỗi 1 cái bệ phóng kia. Nếu phòng thủ bầu trời tầm trung cỡ Hawk này thì con BUK có vẻ ngon hơn.
Trông như đồ chơi vậy mà đắt dữ.
th4nlinh
TÍCH CỰC
10 năm
Mình không tin tưởng mấy thông tin về quân sự.
boyzxinh
ĐẠI BÀNG
10 năm
tỷ lệ bắn rơi B52 là 1% @@!
hpht
ĐẠI BÀNG
6 năm
Các chuyên da quân sự mà vn tìm kiếm đâu xa nhỉ? Tt có đầy!^^

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019