Snap, công ty sở hữu ứng dụng OTT Snapchat đã chính thức phát hành cổ phiếu lần đầu tiên ra công chúng (IPO) và thu về số tiền 3.4 tỷ đô từ các cổ đông. Họ định giá cổ phiếu là 17$/cổ phiếu, thuộc mức một trong những công ty công nghệ định giá cổ phiếu cao nhất thị trường khi IPO. Bắt đầu từ ngày 2/3, cổ phiếu của họ sẽ được giao dịch trên sàn chứng khoán New York (NYSE) với mã SNAP.
Hồi tháng 2, khi chuẩn bị IPO, Snap từng dự định bán cổ phiếu ra với giá khoảng 14$ - 16$, nhưng sau đó khi IPO vào ngày 1/3 thì họ đưa ra mức 17$/cổ phiếu và bán ra thị trường 200.000 (xin lỗi anh em, chính xác là 200 triệu) cổ phiếu phổ thông, thu về 3.4 tỷ đô. Hồi năm 2012, khi Facebook IPO họ định giá cổ phiếu lúc bán ra là 38$, thu về 16 tỷ đô, còn Twitter bán giá 26$/cổ phiếu và thu được 1.8 tỷ đô (các bạn đem chia ngược lại số lớn/số nhỏ là biết được IPO họ phát hành ra thị trường bao nhiêu cổ phiếu thường).
Riêng Evan Spiegel, CEO của Snap hồi năm 2015 được trả lương 363.715$ (một năm) và hưởng phần thưởng 1.71 triệu $ tiền mặt. Năm 2016 anh được tăng lương lên 503.205$ và thưởng tiền mặt 2.4 triệu đô. Sau vụ IPO thành công của Snap, Evan được BOD (hội đồng quản trị) thưởng 3% của lượng 200.000 cổ phiếu được phát hành, tức là tương đương 6 triệu cổ phiếu, nhân với 17$/CP là 102.000$.
Update: Trong phiên giao dịch đầu tiên ngày 2/3, mã chứng khoán SNAP tăng tới 44%, lên 24.48$/cổ phiếu.
Hồi tháng 2, khi chuẩn bị IPO, Snap từng dự định bán cổ phiếu ra với giá khoảng 14$ - 16$, nhưng sau đó khi IPO vào ngày 1/3 thì họ đưa ra mức 17$/cổ phiếu và bán ra thị trường 200.000 (xin lỗi anh em, chính xác là 200 triệu) cổ phiếu phổ thông, thu về 3.4 tỷ đô. Hồi năm 2012, khi Facebook IPO họ định giá cổ phiếu lúc bán ra là 38$, thu về 16 tỷ đô, còn Twitter bán giá 26$/cổ phiếu và thu được 1.8 tỷ đô (các bạn đem chia ngược lại số lớn/số nhỏ là biết được IPO họ phát hành ra thị trường bao nhiêu cổ phiếu thường).
Các cá nhân/đơn vị sở hữu cổ phần của Snap
Theo tài liệu của Snap, 2 nhà sáng lập của công ty này là Evan Spiegel và Bobby Murphy sở hữu mỗi người 44.3% cổ phần của công ty, tức là 2 người chiếm tới hơn 88%. Các nhà đầu tư lớn nhất của Snap là Quĩ đầu tư Benchmark Capital Partners và Mitchell Lasky mỗi bên nắm 2.7% lượng cổ phần, Lightspeed Venture Partners nắm 1.8% cổ phần. Tổng cộng lượng sở hữu này là 91.7% cổ phần.
Riêng Evan Spiegel, CEO của Snap hồi năm 2015 được trả lương 363.715$ (một năm) và hưởng phần thưởng 1.71 triệu $ tiền mặt. Năm 2016 anh được tăng lương lên 503.205$ và thưởng tiền mặt 2.4 triệu đô. Sau vụ IPO thành công của Snap, Evan được BOD (hội đồng quản trị) thưởng 3% của lượng 200.000 cổ phiếu được phát hành, tức là tương đương 6 triệu cổ phiếu, nhân với 17$/CP là 102.000$.
Update: Trong phiên giao dịch đầu tiên ngày 2/3, mã chứng khoán SNAP tăng tới 44%, lên 24.48$/cổ phiếu.