Ngày xưa, khi nhắc tới Snapdragon 8xx thì chúng ta liền lương tưởng tới các dòng máy cao cấp, đắt tiền, thiết kế đẹp, cái gì tốt nhất cũng được nhà sản xuất nhét vào. Rồi Pocophone F1 xuất hiện, nó đem Snapdragon 8xx xuống mức giá không thể rẻ hơn, thậm chí còn rẻ hơn cả các máy tầm trung khác. Năm nay, xu hướng đó tiếp tục phát triển với sự xuất hiện của những chiếc Xiaomi 9T Pro, rồi cả Realme X2 Pro nữa.
Nhìn vào đây, có thể thấy rằng xu hướng trang bị cấu hình mạnh cho điện thoại giá dưới 10 triệu sẽ là hướng đi của các hãng Trung Quốc trong tương lai gần. Họ làm như vậy để có thể cạnh tranh tốt hơn với các máy thương hiệu mạnh như Samsung, Apple. Các hãng Trung Quốc cực kì khôn khéo khi tạo cho người dùng niềm tin với những dòng máy như 9T Pro hay X2 Pro, rồi dần dần họ sẽ đánh lên phân khúc cao hơn sau.
Ngay cả những con máy cấu hình top bảng của Xiaomi, ví dụ như Mi 9, Mi Mix 3 năm ngoái, cũng có giá rẻ tới mức các hãng không thể nào cạnh tranh lại. Ai đời một cái điện thoại chạy Snapdragon 855 mà chỉ có tầm 11 triệu. Tất nhiên đổi lại cho việc này là biên độ lợi nhuận cực thấp, thậm chí lỗ, nhưng ít ra còn có người dùng, hãng kéo được bạn vào hệ sinh thái của họ là đã bước đầu thành công rồi.
Trong số các hãng Trung Quốc, mình thấy còn có Huawei là đang ở thế giống như Samsung, Apple, chưa ép giá các đối thủ như cách mà Xiaomi và Realme đang làm. Những con cấu hình mạnh của Huawei vẫn còn nằm ở tầm giá trên 15 triệu, được cái là chúng có camera rất tốt để tạo điểm nhấn nên vẫn có thể kiếm được khách hàng. Giờ còn vướn mỗi vụ Google Play nữa thôi, chứ không thì Samsung năm nay sẽ mệt đấy.
Khi bạn mua được một chiếc điện thoại cấu hình mạnh giá rẻ, bạn cũng cần biết rằng bạn đang từ bỏ một số giá trị khác chứ không ai cho không thứ gì. Chất lượng camera thấp hơn do phần cứng máy ảnh và thuật toán không tốt bằng, chất lượng hoàn thiện kém hơn, thiết kế kém hơn... là những thứ bạn cần nhận thức rõ trước khi xuống tiền. Tất nhiên nếu bạn chấp nhận được những thứ này thì xin chúc mừng.
Cũng vì lý do này mà các hãng như Samsung, Apple, Huawei giờ phải đi tìm cách cạnh tranh từ camera, từ thiết kế, từ các dịch vụ xoay quanh, chứ không thể chỉ dùng cấu hình như 3-4 năm trước nữa. Apple thì còn sống được vì iPhone khá là độc nhất trong hệ sinh thái của nó và khó bị thay thế, chứ Samsung, Huawei thì có thể thay lẫn nhau, thậm chí là hãng khác leo lên thay cũng không chừng.
Anh em nghĩ sao về việc các điện thoại tầm trung giờ cũng có cấu hình không thua gì mấy con cao cấp? Anh em sẽ mua chúng chứ?
Nhìn vào đây, có thể thấy rằng xu hướng trang bị cấu hình mạnh cho điện thoại giá dưới 10 triệu sẽ là hướng đi của các hãng Trung Quốc trong tương lai gần. Họ làm như vậy để có thể cạnh tranh tốt hơn với các máy thương hiệu mạnh như Samsung, Apple. Các hãng Trung Quốc cực kì khôn khéo khi tạo cho người dùng niềm tin với những dòng máy như 9T Pro hay X2 Pro, rồi dần dần họ sẽ đánh lên phân khúc cao hơn sau.
Ngay cả những con máy cấu hình top bảng của Xiaomi, ví dụ như Mi 9, Mi Mix 3 năm ngoái, cũng có giá rẻ tới mức các hãng không thể nào cạnh tranh lại. Ai đời một cái điện thoại chạy Snapdragon 855 mà chỉ có tầm 11 triệu. Tất nhiên đổi lại cho việc này là biên độ lợi nhuận cực thấp, thậm chí lỗ, nhưng ít ra còn có người dùng, hãng kéo được bạn vào hệ sinh thái của họ là đã bước đầu thành công rồi.
Trong số các hãng Trung Quốc, mình thấy còn có Huawei là đang ở thế giống như Samsung, Apple, chưa ép giá các đối thủ như cách mà Xiaomi và Realme đang làm. Những con cấu hình mạnh của Huawei vẫn còn nằm ở tầm giá trên 15 triệu, được cái là chúng có camera rất tốt để tạo điểm nhấn nên vẫn có thể kiếm được khách hàng. Giờ còn vướn mỗi vụ Google Play nữa thôi, chứ không thì Samsung năm nay sẽ mệt đấy.
Khi bạn mua được một chiếc điện thoại cấu hình mạnh giá rẻ, bạn cũng cần biết rằng bạn đang từ bỏ một số giá trị khác chứ không ai cho không thứ gì. Chất lượng camera thấp hơn do phần cứng máy ảnh và thuật toán không tốt bằng, chất lượng hoàn thiện kém hơn, thiết kế kém hơn... là những thứ bạn cần nhận thức rõ trước khi xuống tiền. Tất nhiên nếu bạn chấp nhận được những thứ này thì xin chúc mừng.
Cũng vì lý do này mà các hãng như Samsung, Apple, Huawei giờ phải đi tìm cách cạnh tranh từ camera, từ thiết kế, từ các dịch vụ xoay quanh, chứ không thể chỉ dùng cấu hình như 3-4 năm trước nữa. Apple thì còn sống được vì iPhone khá là độc nhất trong hệ sinh thái của nó và khó bị thay thế, chứ Samsung, Huawei thì có thể thay lẫn nhau, thậm chí là hãng khác leo lên thay cũng không chừng.
Anh em nghĩ sao về việc các điện thoại tầm trung giờ cũng có cấu hình không thua gì mấy con cao cấp? Anh em sẽ mua chúng chứ?