Mới quất 2 em airpods 2, nói chung giá đẹp nên lấy. Chưa tới 4 củ (bản sạc dây) tại Singapore.
Đánh giá sơ qua:
1. Pin trâu hơn rõ rệt, tối ưu có thể sau 2 năm thì thêm bớt đôi chút trong thuật toán xử lý và có chăng là nhờ tăng chuẩn bluetooth.
2. Kết nối lúc chuyển giữa các thiết bị nhanh hơn rất nhiều. Chưa tới 1s, bản 1 chắc hơn 1s. Nói chung tính năng này phù hợp cho ai có nhiều hơn 1 thiết bị apple và cần chuyển qua lại nguồn âm thanh. Nhanh dã man và tàn bạo.. nếu apple viết thêm đoạn tự chọn nguồn phát mà ko cần vào bluetooth để pair thì chắc vẫn không đối thủ thêm vài năm nữa. Nhg họ chưa viết ..
3. Hey siri gọi tạm ok, nhưng mà không nhạy lắm. Chắc cần update phần mềm với cái này ko có theo giọng nói của mình nên ko chuẩn xác bằng trên đt hay watch. Tức là ai hey cũng được., ko quyết định người gọi có là chính chủ hay không. Cái này là đương nhiên vì cái tai nghe quá nhỏ, không đủ sức chứa hay xử lý tín hiệu theo dạng cá nhân hoá. Mình chờ đợi 1 bản nâng cấp firmware để tối ưu cái việc gọi này.
4. Bluetooth phiên bản mới nên ổn định và hình như là đi được xa hơn mới mất kết nối, chất lượng âm thanh có vẻ được cải thiện đôi chút nhờ kênh chuyển được nhiều dữ liệu hơn.
5. Có vẻ size gen 2 to hơn 1 chút đỉnh và mặt nhựa làm nhám hơn chút nên mang vô có vẻ khít hơn, cái này là đánh giá hơi chủ quan nhưng khá nhiều người có đánh giá tương tự.. lưu ý một chút chút đỉnh thôi.
6. Độ hoàn thiện vẫn tởm như đời một. Nhất là phần dán kết nối trên vòm tai nghe, vẫn không được kít và bám bụi. Mấy giây là có đường chỉ đen. Ae nào muốn 1 thiết kế hoàn hảo hơn gen 1 nên chờ gen 3.
7. Kháng nước: rất tiếc vẫn không, tức là không thể sử dụng dưới mưa,.. tính năng này đáng mong chờ nhất nhưng có vẻ apple để dành cho the new airpods để hút máu..
8. Giá cả thì bằng gen 1.. trên lý thuyết mình nghĩ ae ko nên chọn gen 1 vào thời điểm này nữa, sẽ có cập nhật firmware và đảm bảo gen 2 sẽ ngon hơn.
9 chất lượng âm thanh: mình cảm nhận chất âm phù hợp nghe gọi là chủ yếu, âm thanh thì như hạch rồi, nhưng tính thực dụng nên mình vẫn dùng, nghe gọi rất rất ổn, galaxy buds chất âm tốt hơn nhưng mic như củ cải.. bản gen 2 không có gì hơn nhưng có vẻ là mới xài nên chưa burn in đủ, nhưng âm thanh có vẻ trong hơn chút đỉnh, bass có hơn 1 chút ít. Sau 1 tháng mới có đánh giá hơn được, nói chung chất âm hơn gen 1 một ít, không thực sự rõ, trừ khi nghe nhạc chất lương cao và chú ý chi tiết. Nghe nhạc mình vẫn dùng tai trung cấp Mashall monitor.
10. Cách phân biệt gen 1 và 2. Cảm quan nhìn ko thể phân biệt được., chỉ có thể 1 coi hộp đằng sau hộp giấy là (c) 2018 là gen 2, còn lại là (c) 2016 là gen 1. Check serial trên web hoặc coi part number cho ai rành hơn. Dễ nhất cứ mang vô và hey siri..
Tóm lại nên mua bản nào, nên mua 2 đừng mua 1 nữa..
Đánh giá sơ qua:
1. Pin trâu hơn rõ rệt, tối ưu có thể sau 2 năm thì thêm bớt đôi chút trong thuật toán xử lý và có chăng là nhờ tăng chuẩn bluetooth.
2. Kết nối lúc chuyển giữa các thiết bị nhanh hơn rất nhiều. Chưa tới 1s, bản 1 chắc hơn 1s. Nói chung tính năng này phù hợp cho ai có nhiều hơn 1 thiết bị apple và cần chuyển qua lại nguồn âm thanh. Nhanh dã man và tàn bạo.. nếu apple viết thêm đoạn tự chọn nguồn phát mà ko cần vào bluetooth để pair thì chắc vẫn không đối thủ thêm vài năm nữa. Nhg họ chưa viết ..
3. Hey siri gọi tạm ok, nhưng mà không nhạy lắm. Chắc cần update phần mềm với cái này ko có theo giọng nói của mình nên ko chuẩn xác bằng trên đt hay watch. Tức là ai hey cũng được., ko quyết định người gọi có là chính chủ hay không. Cái này là đương nhiên vì cái tai nghe quá nhỏ, không đủ sức chứa hay xử lý tín hiệu theo dạng cá nhân hoá. Mình chờ đợi 1 bản nâng cấp firmware để tối ưu cái việc gọi này.
4. Bluetooth phiên bản mới nên ổn định và hình như là đi được xa hơn mới mất kết nối, chất lượng âm thanh có vẻ được cải thiện đôi chút nhờ kênh chuyển được nhiều dữ liệu hơn.
5. Có vẻ size gen 2 to hơn 1 chút đỉnh và mặt nhựa làm nhám hơn chút nên mang vô có vẻ khít hơn, cái này là đánh giá hơi chủ quan nhưng khá nhiều người có đánh giá tương tự.. lưu ý một chút chút đỉnh thôi.
6. Độ hoàn thiện vẫn tởm như đời một. Nhất là phần dán kết nối trên vòm tai nghe, vẫn không được kít và bám bụi. Mấy giây là có đường chỉ đen. Ae nào muốn 1 thiết kế hoàn hảo hơn gen 1 nên chờ gen 3.
7. Kháng nước: rất tiếc vẫn không, tức là không thể sử dụng dưới mưa,.. tính năng này đáng mong chờ nhất nhưng có vẻ apple để dành cho the new airpods để hút máu..
8. Giá cả thì bằng gen 1.. trên lý thuyết mình nghĩ ae ko nên chọn gen 1 vào thời điểm này nữa, sẽ có cập nhật firmware và đảm bảo gen 2 sẽ ngon hơn.
9 chất lượng âm thanh: mình cảm nhận chất âm phù hợp nghe gọi là chủ yếu, âm thanh thì như hạch rồi, nhưng tính thực dụng nên mình vẫn dùng, nghe gọi rất rất ổn, galaxy buds chất âm tốt hơn nhưng mic như củ cải.. bản gen 2 không có gì hơn nhưng có vẻ là mới xài nên chưa burn in đủ, nhưng âm thanh có vẻ trong hơn chút đỉnh, bass có hơn 1 chút ít. Sau 1 tháng mới có đánh giá hơn được, nói chung chất âm hơn gen 1 một ít, không thực sự rõ, trừ khi nghe nhạc chất lương cao và chú ý chi tiết. Nghe nhạc mình vẫn dùng tai trung cấp Mashall monitor.
10. Cách phân biệt gen 1 và 2. Cảm quan nhìn ko thể phân biệt được., chỉ có thể 1 coi hộp đằng sau hộp giấy là (c) 2018 là gen 2, còn lại là (c) 2016 là gen 1. Check serial trên web hoặc coi part number cho ai rành hơn. Dễ nhất cứ mang vô và hey siri..
Tóm lại nên mua bản nào, nên mua 2 đừng mua 1 nữa..