Sơ lược PSP GO

cuhiep
29/10/2009 9:28Phản hồi: 56
Sơ lược PSP GO
Ngay cả khi PSP Go đã được Sony công bố thì nhiều người vẫn hoài nghi về những gì nó có thể mang lại so với các phiên bản trước là PSP. Nhưng qua thử nghiệm gần một tuần thì có vẻ như nỗ lực để làm ra một chiếc máy chơi game cầm tay hoàn thiện hơn PSP của Sony đã đạt được nhiều thành công. Cám ơn cửa hàng Halo đã hỗ trợ Tinh Tế làm bài viết này.


Những điểm cơ bản mà người dùng quan tâm của một chiếc máy chơi game cầm tay là: nút, màn hình, mức độ thoải mái khi chơi lâu đều thể hiện tốt trên PSP Go. Thậm chí còn nhỉnh hơn trên PSP các đời trước. Tuy nhiên nếu vừa chuyển từ PSP cũ qua thì có thể bạn phải mất vài ngày để làm quen với PSP Go này.

Điểm mạnh: Nhỏ gọn, nhẹ, thiết kế đẹp. Bộ nhớ trong 16GB, màn hình sắc nét, màu đẹp. Khe thẻ nhớ mở rộng, có thể lưu nhiều game mà không phải vướn víu với các đĩa UMD.

Điểm yếu:
Màn hình nhỏ, không chơi được các games UMD đã mua, thẻ M2 đắt, tải game về lâu, chợ game (trực tuyến) chưa ngon.

Nút:

Chắc chắn một điều là nếu bạn mới chuyển từ PSP cũ qua thì cách bố trí nút mới trên PSP Go sẽ làm bạn khó chịu. Nhưng với người mới thì sự bất tiện này không tồn tại. Và những người dùng cũ có thể mất vài ngày để làm quen với hệ thống nút mới này. Cơ bản là các nút chức năng trên PSP Go đều là các nút trên PSP hay trên các máy chơi game khác. Chúng chỉ được bố trí lại và gon gàng hơn. Các nút chơi chính là nút đa chiều, nút bốn chiều và 4 nút bên cạnh phải đều rất dễ và có phần nhanh và tiện hơn so với trên PSP vì chúng được bố trí nhỏ và gần nhau hơn, khi chơi ta không mất nhiều thời gian để di chuyển qua lại giữa các phím này. Có 2 nút L và R bên trên đỉnh máy là có vẻ bất tiện hơn.

Việc di chuyển các nút ngay khung dưới màn hình lên trên đỉnh máy cũng là một điểm khó chịu. Nhưng cũng không nghiêm trọng lắm vì các nút này cũng không phải là những nút dùng thường xuyên. Việc mang các nút này lên trên làm cho máy nhìn mượt và đẹp hơn.

Màn hình:

Màn hình nhỏ là điểm so sánh yếu thế nhất của PSP Go so với PSP thường tuy nhiên nó không thực sự làm bạn giảm mức độ quan tâm vào game đang chơi nhiều lắm và bạn có thể hi sinh kích thước để có máy nhỏ và nhẹ hơn. Chưa kể màn hình của PSP Go đẹp và sắc nét hơn nhiều so với PSP cũ (cùng độ phân giải). Độ tương phản cao hơn, màu rực rỡ và trong hơn. Để 2 màn hình cùng một game giữa PSP Go và PSP cũ ta có thể dễ dàng nhận thấy thế mạnh chất lượng của PSP Go.

Giao tiếp:


PSP Go đã gom các cổng kết nối gọn lại quả là một cải tiếng rất đáng kể của Sony. Nhưng nếu Sony chọn luôn cổng giao tiếp phổ biến hiện nay là MicroUSB thì chúng ta sẽ không phải lo lắng nhiều về sợi cáp này.

Bộ nhớ:

Quảng cáo


Việt thay ổ quang UMD bằng bộ nhớ trong 16GB của PSP Go không chỉ giúp việc tiếp cận dễ dàng hơn mà còn làm cho máy nhỏ và gọn hơn. Sony cũng nhấn mạnh đến điểm này của PSP Go. Có thể bạn không để ý điểm nhỏ gọn của PSP Go nhưng rõ ràng bạn balô bạn sẽ nhẹ và gọn hơn.

PIN:

PSP Go có thể chơi liên tục khoảng 3 tiếng cho mỗi lần sạc pin (thử với trò God Of War). Pin của PSP Go được gắn chết trong máy chứ không tháo rời như PSP thường được.

56 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

cái nì giá bao nhiêu nhỉ,chắc là hơn con 8700 ................:p
Gấp mấy lần chứ lị! Trông xịn thế cơ mà!
Hình dáng gọn gẽ hơn đời đầu nhưng nhìn cái đời đầu vẫn thích hơn, mong tinhte.com review thêm về các chức năng như wifi xem phim nghe nhạc tốc độ và tuổi thọ pin ...
tay bác Hiệp chắc đi làm nail dữ lắm nè 😁
Ước gì em này co chức năng nghe gọi với lai chay HDH thì ok nhỉ 😁 Nhìn kiểu dáng em này đẹp wó:D
bác có bị gì không vậy tiếng bác cuhiep thế kia bác không bít hay sao z ở trên trời rơi xuống à tinhte nổi tiếng thế kia cần gì phải ăn cấp vay mượn của người khác vớ vẩn🆒🆒 đi chết đi phát biểu linh tinh không suy nghĩ:angry6wn:kakakak
_ psp go chỉ được cái bluetooth + bộ nhớ 16gb thôi nhưng túm lại chưa cầm em nó chưa tin độ tiện dụng em này:eek:o7dt:
hic, bác nhìn lại em xem đã vào diễn đàn lâu chưa bác :baffled5wh:
mà em có bảo bác bác Hiệp ăn cắp gì đâu, bác Hiệp có thể đi lấy ảnh ở đâu đó rồi up chứ cần gì fải tự review
đó là chuyện bình thường
cái video là bác Hiệp vừa update rồi, đấy làbác ấy ở Halo
khi em up bài này chưa có
bác có nói thì cũng từ từ chứ
Đính chính lại chút:
Hình và video này đều do Tinhte.com làm ra. Nội dung bài này cũng thế. Cũng không PR cho ai.
phamtuanvu
ĐẠI BÀNG
14 năm
...tưởng gì chứ "bàn tay 5 ngón" của anh cuhiep nhìn phát nhận ra ngay..!

@TT giờ review rất chuyên nghiệp, toàn làm theo kiểu"cây nhà lá vườn" không thôi, k vay mượn của ai cả...! 😁

.
Giá quá cao...Chưa có hệ thống bán game :-<
mhmusic
ĐẠI BÀNG
14 năm
PSP 3000 vẫn ngon hơn. Không thèm lăn tăn với em này !
Cả 2 em này đều thích cả.Nếu Sony mà có kho ứng dụng như appo nữa thì không chê vào đâu được..
hính như là god of war chứ ko phải lord of war đâu anh Hiệp
Về kiểu dáng thì có vẻ ăn theo mấy dòng điện thoại trượt ngang---> ko cần thiết, dễ toi dây nguồn, khi trượt lên máy sẽ có dáng hình vuông >_<.
Cần analog nằm tít bên trong nên sẽ mỏi ngón cái tay trái ---> chơi rồi sẽ biết.
Màn hình tuy rõ hơn nhưng mình thích cái tỉ lệ 16:9 của bản cũ hơn ----> xem film HD 😁
Người nào từng chơi nhiều máy của Sony cũng biết là gamer hay bấm phím select bằng tay trái ----> Giờ thì bị ngược, phải thay đổi thói wen.
Nút R L cũng sẽ khó bấm hơn do bị diện tích phần trượt lên che bớt.
Nút volume nằm giữa máy khó bấm.
Pin thì PSP 1000 vô địch thiên hạ, đã xài hơn 2 năm mà pin vẫn hơn 5h chơi liên tục, máy bỏ đó ko xài thì pin 3 tuần.
Wifi thì PSP con nào cũng vậy, chậm và cùi như nhau.


Nói tóm lại thì PSP Go đã tiến bộ ở trang bị bluetooth và bỏ khe đĩa UMD (máy nhẹ bớt), bộ nhớ khá cao. Những thứ đáng lẽ PSP nên cải tiến như loa và thêm camera thì ko thay đổi.

Kết luận của mình sau khi dùng 1000 dc 2 năm, 2000 và 3000 dc vài bữa, GO được nhìn trực tiếp thì 1000 vẫn hơn hẳn (vỏ sau ko bóng ko dính vân tay, màn hình nằm bên trong nhựa trong suốt nên ko có đường biên giữa màn hình và thân máy, pin trâu...) nhược điểm của em 1000 là wá nặng ---> mỏi tay. Go thì dùng để trang trí bản thân với dáng vẻ khác lạ nhưng tính thực tế thì ko bằng 1000.
ui. nhìn mà thấy thèm. đặt ra mục đích là fai3 cưới 1 e này về nhà mà hưởng thụ thôi. 😁
Bác Hiệp không phải dân chơi game rồi 😁

PSP Go là gì tớ không biết, không nghe và không thấy, nó của ai sản xuất và ai dùng nó để chơi tớ cũng không quan tâm nốt.

Với tớ chỉ có PSP, btw, tình yêu Ichiro chỉ được cái nói đúng ^.^. Tớ muốn bổ sung rằng cái pin dính liền và chỉ hoạt động được 3h (5h liên tục ta còn thấy ít) với game test là God of War thì không đạt yêu cầu. Các phím bấm bị nhét sát xuống phía dưới để tiết kiệm diện tích sẽ gây mỏi tay vì bất tiện và cái vị trí L+R xa thế kia thì tớ khẳng định rằng dân chơi game sẽ nổi điên với cái của nợ này ngay sau vài giờ chơi.

Màn hình nhỏ hơn là khái niệm gì? tất cả các game hay chơi trên hệ PS thường cuốn hút người chơi 4-5h liên tục và rất khó chịu nếu bị dứt ngang, nhìn lâu vào cái màn hình nho nhỏ ấy cũng là yếu tố để nổi điên nốt.
bạn này chua cầm tới psp go rùi. chơi trên go rất thoải mái, không mỏi tay như bạn nghi đâu. còn game thì mua acc về mà tải game, có rất nhiều game đó. máy cầm tay thì màn hình vậy là quá tốt rùi.
chắc PSP Go là cái PSP đầu tiên bro sở hữu 😃
Có thể thấy rất rõ rằng bạn rất ít hoặc mới bắt đầu chơi game.

Game không cần phải mua acc để tải, btw, game tuy rất nhiều nhưng nó ra đã lâu rồi, không phải mới ra đây để mà phải dùng acc để down "rất nhiều" như thế.

Chơi rất thoải mái trong thời gian ngắn thôi, chơi lâu với cái phím bấm được thiết kế một cách xưa nay chưa từng có là sát ngoài mép thiết bị thế kia thì không thể nào thoải mái được. Thiết bị cầm lâu và thao tác nhiều cần cái thiết kế phù hợp với hình dáng tự nhiên của bàn tay.

Màn hình như thế không phải là quá tốt, so với wide screen HD đời trước rõ ràng là thua.

Quan trọng là người ta không cần nó nhẹ hơn nhỏ hơn... mà là cần nó bền chắc hơn, lỏng lẻo là tối kỵ rồi.

Để khách quan hơn, bạn vui lòng tìm 1 con PSP đời cũ và thử đi nhé ^.^
bửa nào liên hệ xem bộ sưa tập máy chơi game của tui nha. còn psp thì xài từ lúc hack chưa dc nửa.
mà tại sao các bác cứ chê Go vậy. nghỉ ra kiểu nào hơn con go xem.😔
Trời, bác nói thế này phiến diện quá. Bác thích 3000 màn hình to xem HD mái thoải thì bác cứ mua cứ dùng. Go nó cũng có cái thế mạnh riêng của nó.Em đố bác nhét con 3000 vào túi quần mà ngồi được đó :cools:
vẫn không thể chia lìa nổi tình yêu với PSP 3000. PSP Go không khỏe khoắn bằng, không tiện dụng bằng. vác Go mà chơi đá bóng thì cũng có ngày cưa ngón tay trỏ bên trái đi thôi. PSP 3000 cũng có một số điểm yếu, nhưng quen rồi, khó sửa lắm.
Đã sờ wa con psp 1000 và sở hữu psp 2000 , PSP 100o thì cầm rất chắc tay , và bền còn psp 2000 thì dễ hỏng do ko có khung sắt bảo vệ main nên dễ cong vênh main , Tuy nhên tạm chấp nhận đc . Nhưng đến psp go thì thua toàn tập , ko hểu sao sony lại ra 1 thiết bị chơi game cầm tay với kiểu dáng trược , liệu trược đc bao nhiu lần sẽ hỏng cáp nguồn ....? Cộng thêm việc bố trí các nút ko thật sự thuận tện cho người chơi , có lẽ psp go nhấm đến thị trường những game thủ có ngón tay cái dài , vì thiết kế nút analog nằm sát vào phái giữa máy , ko hiểu nổi khi chơi game đến 2-3h thì sẽ mỏi tay đến chừng nào , về phần cứng ko cải tiến gì nhìu ngaòi thêm bluetooth . Thôi th2 tiếp tục chiến psp 2000 và chờ psp ver 2 vậy .
Cho hỏi là 3 tiếng trong điều kiện độ sáng max phải hok 😁
Nếu vậy để sáng Min có khi dc ~4,5 tiếng đấy;)
Bác nên biết thêm thông tin là tét bằng cái game God Of War này thì máy phải chạy hết công suất ( 333 MhZ) nên xài 3 tiếng là đúng, mấy cái đời2X, 3X cũng tầm đó thôi, trừ khi chơi mấy game thường cpu nó chạy 222 Mhz thì pin sẽ lâu hơn. :laugh8kb:
3 tiếng thì vứt đi rồi. hô hô. máy kia bình thường cũng phải độ 6 tiếng. chả hiểu bài viết này có hơi PR con PSP Go ko chứ, mình thấy dân Nhật chả ai mua con GO này, phải gọi là cực hiếm khi thấy có người mua con Go. người ta toàn mua những con PSP đời 3000. FW 5.5x mà vẫn mua ầm ầm. hic hic
tớ vẫn thích 2k nhất
cái go này thấy nó cứ lỏng lẻo kiểu j ấy
dễ đứt cáp lắm...nút bấm bố trí gần nhau quá..tớ chơi thử thấy hơi khó...
nói chúng là PSP dời trước vẫn hay hơn 😁
Hix. Tại sao PSp go Sony ko làm trượt sang hai bên nhỉ? em thấy trượt xuống dưới cầm vẫn làm sao ý (nhất là khi chơi game lâu).
Dù sao vẫn ủng hộ PSP ủng hộ Sony.
máy ngon nhưng móng tay của bác dài quá :-&
nó đâu có chạy 333mhz mọi cảnh đâu pác, mấy cảnh trùm khủng mới hết, nhưng mà trò này cũng là trò tốn pin hơn các trò khác
với lại Go bi h đã hack đc đâu, mua về để nghe nhạc, coi phim ah các pác **
ai bảo bác thế, bản quyền ta vẫn có cách để dùng thuốc đàng hoàng chứ ạ
😁
có khi chuẩn bị mở dịch vụ cop game cho Go nhỉ :rolleyes:

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019