Số lượng smartphone được giao lần đầu giảm trong năm 2017

Duy Luân
30/5/2018 21:50Phản hồi: 30
Số lượng smartphone được giao lần đầu giảm trong năm 2017
2017 là năm đầu tiên số lượng smartphone được giao trên toàn cầu không tăng, theo số liệu từ quỹ đầu tư Mary Meeker, thậm chí giảm 0,5% theo dữ liệu từ công ty nghiên cứu IDC. Trong năm 2016 vẫn còn tăng 2%. Điều này cho thấy thị trường điện thoại thông minh đã bắt đầu bước qua một giai đoạn mới, giai đoạn của sự sụt giảm nhẹ và nếu các hãng không có động thái này để kích cầu trở lại thì sẽ dần đi xuống trong tương lai, tương tự như cách mà PC hay tablet đã từng trải qua. Tổng số smartphone được giao trong năm ngoái vào khoảng hơn 1,4 tỉ máy, trong đó Android chiếm hơn 80%, phần còn lại là iOS, các hệ điều hành khác chiếm không đáng kể.

Internet Trends không công bố số liệu cụ thể vì họ dùng để bán báo cáo, chỉ có số liệu tương đối


Số lượng người dùng Internet tuy vẫn tăng nhưng mức tăng đã chậm lại, chỉ còn 7% trong năm 2017. Năm 2016 mức tăng trưởng này đến 12%. Đây là điều có thể hiểu được khi rất nhiều người trên thế giới giờ đã có điện thoại và nhu cầu đổi máy không còn nhanh nữa. Mỗi người dùng Internet dành khoảng 5,9 tiếng mỗi ngày lên Internet, nhiều nhất từ trước đến nay, và rất nhiều người dùng điện thoại làm thiết bị truy cập chính.

Giá bán trung bình của điện thoại cũng không tăng mặc dù các mẫu flagship ngày càng đắt. Điều đó chứng tỏ rằng rất nhiều người mua điện thoại tầm trung và giá rẻ nên kéo luôn giá bán trung bình của toàn thị trường xuống.

Nguồn: The Verge
30 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

dada_link
ĐẠI BÀNG
6 năm
Mình táo đã chiếm gần 20% rồi. Bảo sao các đội khác cứ thế làm theo thôi. Ăn vớt số lẻ là ngon rồi 😃
hungff9
TÍCH CỰC
6 năm
Khi mà những con điện thoại năm 2015 vẫn cân tốt 80% tác vụ cơ bản thì ít người muốn nâng cấp lên lắm 😃
hungff9
TÍCH CỰC
6 năm
@flower_cutter Mình gom cả game, xử lý ảnh mức độ vừa phải và dựng clip ngắn luôn vào nhu cầu này 😆
hungff9
TÍCH CỰC
6 năm
@sakuza199x 6s thì cao cấp rồi 😆
@hungff9 Vậy là có nâng cao rồi đấy
hungff9
TÍCH CỰC
6 năm
@flower_cutter Bây giờ máy nào ko làm đc thế là khỏi bán luôn 😆
Với những người dùng cơ bản thì chỉ cần những smatphone trung quốc hay những model tầm trung là cũng dùng được vài năm rồi . Mấy năm trước còn háo hức với những model sắp ra mắt còn bây giờ chẳng quan tâm nữa .
@uthalinh ngày trước máy con cao cấp với thấp cấp thì cấu hình khác nhau một trời một vực, bây giờ thì con nào cấu hình con nào cũng same same nhau, người dùng bình thường cũng chẳng phân biệt được mấy, mà thêm mấy cái công nghệ như AI camera ... chắc cũng chẳng care 😁
Giảm chủ yếu do số lượng của Samsung và các vendors nhỏ nhỏ khác giảm chứ Apple với mấy bác TQ vẫn tăng đều.
Số liệu mới hơn (Quý có Galaxy S9 và nhiều model mới dòng A).

http://vnreview.vn/tin-tuc-thi-truong/-/view_content/content/2506614/q1-2018-doanh-so-cua-apple-tang-nhe-nho-iphone-x-android-dang-tren-da-suy-giam
AGE-FX
CAO CẤP
6 năm
Ko lẽ doanh số dòng J giảm mạnh😃 seeders lại họp khẩn mất thôi😃
Ở việt nam cứ mỗi một lần mua smartphone là người ta duy trì sử dụng khoảng 2 cho đến 3 năm sau mới đổi máy. trong khi đó,năm nào các hãng sản xuất cũng tung ra nhiều mẫu máy tiên tiến và chất lượng hơn nhằm kích thích mua sắm. Nhưng thực tế,người khôn của khó. nên ko ai mua cả họ dìm hàng đợi giảm giá mới mua. Vậy các hãng sản xuất androi nên 2 năm ra một mẫu mới một lần. Hãy bắt chước apple ý,nó là kẻ ranh ma và xảo quyệt trong môn này.
Huynguyen74
ĐẠI BÀNG
6 năm
@Emranhieulam1990 Nhạt quá em gái ơi .
@Huynguyen74 nhạt quá hả. hj vậy anh làm cho nó ra đi ,ra nhiều vào ..toàn mắm cáy chất lượng Phú quốc đấy. ngon
Caukjmkung
ĐẠI BÀNG
6 năm
Mình nghĩ PC, Tablet giảm là do smartphone. Còn hiện tại chưa có gì để làm smartphone chết như thế được. 😃
giảm là đúng rồi, có đột phá gì đâu, ngoại trừ camera, tràn viền,
còn đâu vẫn y nguyên, apple ra đc con X đột phá thì lại đắt, 2 con rẻ như 8, 8+ thì như cục gạch
sakuza199x
TÍCH CỰC
6 năm
@quocanh_ltk tình hình chung thôi bác. việc màn hình cảm ứng chiếm quá nhiều diện tích nên không còn nhiều "đất diễn" cho các nhà thiết kế nữa. chứ ngày xưa thời sony ericsson hay nô-ki-a mới đa dạng.
ken1435
TÍCH CỰC
6 năm
@sakuza199x Nhớ ngày xưa từng phát cuồng vì Nokia, Samsung, Motorola, Sony Erricson, mỗi hãng mỗi kiểu khác nhau, bây giờ mọi thứ đã bão hòa hết rồi, từ thiết kế bên ngoài cho đến giao diện bên trong, không ai dám làm khác đi
bây giờ mua một con điện thoại về đeo ốp vào, che logo đi đố ai biết máy gì 😁, khoảng vài năm về trước thì người ta còn quan tâm đến cấu hình, bây giờ cấu hình con nào cũng same same nhau, nhu cầu thì không đổi (có khi còn giảm: cũng chỉ là check mail, lướt facebook, chatchit, xem video, game thì trừ mấy nhóc tuổi teen ra thì ae chỉ thích mấy game nhẹ nhàng, giải trí là chính) thì con máy tầm 5 củ cũng đáp ứng được nhu cầu, sử dụng 2-3 năm hoặc khi nào tã hẳn thì hãy đổi. Như nokia ngày trước, cùng là s40 nhưng mà cứ ra mẫu mới lại thèm thuồng :D
6s+ mình mới thay pin giờ xài thấy k phàn nàn gì, nhưng năm nay chắc đổi cái mới. Tính ra xài cùng 2-3 năm rồi đấy
@newstar9292 E thì chuẩn bị mua 6s+ đây. Con này so với 7+ tác vụ thường chắc ko thua đâu ha
1 số hãng và trong đó có hãng X đẻ từ 24tr-3tr và từ 3-7 thôi có gần chục máy rồi thì bố ai có tiền mua,mới lại mấy con mới ra còn chả bằng flagship mấy năm về trước thì giảm là quá đúng
Chuyện sớm muộn thôi, lập lại kịch bản thị trường máy tính, khi vi xử lí còn yếu và năm sau luôn khác biệt rất nhiều so với năm trước thì người dùng có xu hướng nâng cấp để đáp ứng nhu cầu, khi vi xử lí phát triển chạm ngưỡng năm sau với năm trước ko khác biệt nhiều, kể cả 1 con chip loại xoàng cũng đáp ứng dc các nhu cầu phổ thông thì người ta ngừng nâng cấp và đổi máy.

Điện thoại cũng y chang vậy, khi mà các loại tầm trung như Snap 625/630 mà còn chạy ởn thì người ta đâu cần nâng cấp nữa
Đang xài 6s củng muốn đổi máy cho vui chứ thực tế nhu cầu cơ bản có đổi máy củng chả hơn gì.
Công lớn của anh Sam!?!
7 plus mình xài phải 2-3 nữa.hehe
kennyN73
TÍCH CỰC
6 năm
Với người dùng phổ thông thì một máy flagship ra đời cách đây 3 đến 4 năm vẫn đáp ứng tốt nhu cầu. Các máy mới ra cũng chỉ hơn được cái màn hình, camera và một số tính năng nhưng không phải ai cũng cần đến. Do vậy thời gian đổi máy mới sẽ kéo dài hơn.
nhiều quá thì nó phải có lúc chững lại chứ tăng mãi sao được
Laptop giảm là do tablet, tablet giảm là do phablet/smartphone, còn smartphone giảm là do ???

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019