Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


Số người chết do selfie nhiều gấp 5 lần chết do cá mập cắn

ND Minh Đức
30/6/2019 2:34Phản hồi: 45
Số người chết do selfie nhiều gấp 5 lần chết do cá mập cắn
Đã nhiều lần người ta nói về nguy hiểm của việc selfie và trong thống kê vừa công bố, số người chết do chụp ảnh tự sướng thậm chí còn cao gấp 5 lần so với bị cá mập tấn công. Cụ thế, từ 10/2011 tới 11/2017 đã có ít nhất 259 người chết do chụp ảnh selfie trên toàn cầu, trong khi đó chỉ có 50 chết do bị cá mập giết.

Mặc dù chúng ta thường thấy nữ giới selfie nhưng những người nam trẻ tuổi cũng chiếm phần không nhỏ: chiếm 3/4 số người chết do selffie và nguyên nhân có thể là chết đuối, tai nạn giao thông, té ngã hoặc bị bắn.

Ấn Độ, nơi có 1,3 tỷ dân, 800 triệu chiếc điện thoại và cũng đang giữ kỷ lục thế giới về số người chết do selfie với 159 người trên tổng số 259 người xấu số nói trên.

Tại Ấn Độ đã từng chứng kiến nhiều cái chết thương tâm do selfile, bao gồm cả một nhóm thanh niên chụp ảnh selfie trên đường tàu và bị tàu đâm, hay nhóm người chết đuối khi thuyền họ chìm ngay thời điểm bấm nút chụp. Chính quyền nước này đã có nhiều biện pháp nhằm giảm thiểu điều này, bao gồm cả những khu vực cấm selfie.

shanghai.jpg

Xếp thứ 2 sau Ấn Độ về số người tử vong do selfie là Nga với 16 vụ, Mỹ với 14 vụ và sau đó là Pakistan. Tại Nga cũng từng thấy những vụ tử vong khá trớ trêu như ngã từ trên nhà cao tầng, từ nhwunxg cây cầu, tự dùng súng bắn hay thậm chí là chết khi đang selfie cùng với mìn. Cảnh sát Nga cũng đã ra những chỉ dẫn gị là “selfie không nguy hiểm” vào năm 2015 nhằm hạn chế các tình huống dẫn tới tử vong do chụp ảnh tự sướng gây ra.

Còn tại Mỹ, nguyên nhân của hầu hết các vụ tử vong do selfie là do người ta tự bắn chính mình khi đang tìm góc ảnh đẹp nhất, Ngoài ra cũng có vụ chết khi đang tìm góc selfie ở Grand Canyon và rơi xuống hẻm núi.

Không chỉ gây ra những tai nạn chết người, selfie tại những địa điểm hay thời điểm không thích hợp còn tạo nên những hình ảnh xấu xí cho những người chụp hay thậm chí là sẽ bị lên án.

hikerswalkby.jpg

Nhiều nơi đã đưa ra biện pháp mạnh với những người thích selfie nhưng lại không phù hợp. Thí dụ như các nhân viên tại khu tham quan trại tập trung Đức quốc xã ở Auschwitz, Ba Lan sẽ không ngại liên hệ với những người đăng các hình sefile tại đây được cho là không thích hợp.

Nhiều người cũng bị lên án tại nhiều nước trên thế giới do selfie tại hiện trường các vụ tai nạn. Và cả việc selfie của khách du lịch ảnh hưởng tới đời sống của người dân địa phương. Các cư dân tại tòa nhà Cremieux ở Paris đã khó chịu khi khách du lịch liên tục chụp ảnh tự sướng ngoài cửa sổ. Do đó họ mở một tài khoản Instagram clubcremieux, chuyên đăng những bức ảnh khoảnh khắc ngớ ngẩn của khách du lịch khi đang selfie bị chụp từ trong ra.

Nhằm đối mặt với những điều điên rồ từ ảnh tự sướng, chính quyền Vienna thậm chí còn phát động chiến dịch cai nghiện kỹ thuật số. Tại bảo tàng Belvedere, người ta còn dưng cả một bản sao bức vẽ The Kiss của Gustav Klimt và đặt gần bản gốc, kèm theo đó là cả một hashtag lớn màu đỏ để khách tham quan có thể selfie với bản sao và đồng thời, ngắm nhìn bản gốc.

Tham khảo Phys
45 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Haha
12minhduc.
TÍCH CỰC
5 năm
@Vude1988 Selfie ảnh thờ chất thôi, không có gì phải cười.
@12minhduc. What
Tại thích sống ảo nên bất chấp tính mạng đây mà!? 😁 :p

Nhưng anh em lại thích chị em sống ảo với những bức Selfie đậm chất ĐẸP như thế này!? :D
Mình hạc sương mia ko quen dien nuoc.jpg
Selfie Điện Thoại manh mai.jpg PG.jpg
12minhduc.
TÍCH CỰC
5 năm
Chết kiểu gì thì quyền của người ta.
Mình có ngon thì chết như vậy đi...
@12minhduc. Ok bác 😆
toanck7
ĐẠI BÀNG
5 năm
@12minhduc. nói như kiểu tới nhà người khác chết cũng được, họ mang tiếng kệ họ, óc...... Mà thôi chết bớt đi, coi như rộng được ít đất.
Mệt thiệt
hay thế
tuchangioi
TÍCH CỰC
5 năm
Diefie ư
chết cũng phải cho cả thế giới biết là đây 😃
một so sánh rất chi là bá đạo
@Thắng police Ai cũng bảo cá mập là loài nguy hiểm ấy vậy mà chỉ có 50 người chết do cá mập tấn công trong khi con số ngược lại thì khoản vài triệu con cá mật bị giết mỗi năm.
@Thắng police Mình ở PY nơi đánh bắt 1 số cá ngừ đại dương ở vn mà chưa từng nghe cá mập cắn bị thương chứ chưa nói đến bị cá mập cắn chết
lordzedo
TÍCH CỰC
5 năm
@Thành Viên Dấu Tên cá mập cũng giống như ma quỷ, hay các loài thú dữ khác, do các loại phim ảnh, câu chuyện dệt nên dần dần hình thành nỗi sợ, mấy cái selfie này mà dựng thành phim thành truyện kinh dị quảng bá rộng rãi thì rồi ai cũng sợ thôi..😁
Minh k8
ĐẠI BÀNG
5 năm
Selfie bất chấp
@Minh k8 Trên mọi tình huống.
7901f59961e1b32f89b60bc943537972.jpg selfie-of-the-year-selfie-of-the-year-32571295.png selfie03-1024x683.jpg
dungpvbk
ĐẠI BÀNG
5 năm
Vãi so sánh =))
chết bớt cho rộng chỗ ! kkk
thudaigia
ĐẠI BÀNG
5 năm
Bữa nào Mod thống kê chết do đang lái xe máy đọc tn cho bọn nó sợ, chứ tức lắm rồi
duongpa
ĐẠI BÀNG
5 năm
“Các bạn đã chết được như người ta chưa mà nói” - một bạn trong đội gì đó nói
toanck7
ĐẠI BÀNG
5 năm
@duongpa chết cái kiểu này chả ai thương xót mà còn nguyền rủa thêm.
#Dii
ĐẠI BÀNG
5 năm
những tấm hình cuối
T i M
ĐẠI BÀNG
5 năm
Oái oăm thiệt
rintakis
ĐẠI BÀNG
5 năm
Xàm
decon
ĐẠI BÀNG
5 năm
Đa số cúng facebook, nhiều khi ngồi gần nhau cả buổi đéo đứa nào nói với nhau 1 câu, cắm mặt vào con dế.
The Hosico
ĐẠI BÀNG
5 năm
Mắc giống gì so sánh với cá mập cắn, đã toàn cầu thì lựa con gì nó toàn cầu, cá mập đâu phải ở đâu cũng có, chó dại đó sao không so sánh. nghiên cứu ba xàm gì đâu không.
toanck7
ĐẠI BÀNG
5 năm
@The Hosico ba xàm thì đừng đọc, không thì phản ánh với cuhiep đi
The Hosico
ĐẠI BÀNG
5 năm
@toanck7 Đọc xong mới thấy chứ ..
@The Hosico Một tín đồ seo phì chia sẻ!

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019