Số người chết vì ung thư ở Mỹ giảm 25% kể từ năm 1991

MinhTriND
18/1/2017 11:9Phản hồi: 64
Số người chết vì ung thư ở Mỹ giảm 25% kể từ năm 1991
Cho đến nay, ung thư vẫn ở vị trí số 2 trong số các nguyên nhân tử vong hàng đầu ở Mỹ. Tuy nhiên, nhìn chung, tỷ lệ tử vong do căn bệnh quái ác này đã giảm 25% kể từ giai đoạn đỉnh điểm vào năm 1991 cho đến năm 2014. Thông tin này vừa được công bố bởi Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ. 25% tương ứng với 2,1 triệu người nếu tỷ lệ người chết vì ung thư cứ tiếp tục duy trì ở mức cao nhất, theo Rebecca L. Siegel, tác giả chính của nghiên cứu và là giám đốc chiến lược của dịch vụ nghiên cứu - giám sát y tế tại Hiệp hội Ung thư Mỹ.

"Kể từ giai đoạn đỉnh cao vào năm 1991, tỷ lệ tử vong do ung thư đã giảm khoảng 1,5% mỗi năm, không chỉ vì tỷ lệ hút thuốc giảm mà còn nhờ vào những cải tiến trong khả năng phát hiện sớm ung thư (thông qua biện pháp sàng lọc cũng như nâng cao nhận thức) và các tiến bộ trong việc điều trị”, Siegel chia sẻ trong một email. “Chúng tôi dự đoán rằng tỷ lệ tử vong vì ung thư sẽ tiếp tục suy giảm”. Tuy nhiên, Siegel và đồng tác giả của dự án cũng cho biết sẽ có hơn 4.600 trường hợp ung thư được chẩn đoán mỗi ngày trong năm 2017 ở Mỹ.

Để có được con số đó, Hiệp hội Ung thư Mỹ đã thu thập dữ liệu từ Trung tâm thống kê y tế Quốc gia tại Viện Ung thư Quốc gia Hoa Kỳ. Dữ liệu này bao gồm các trường hợp ung thư được ghi nhận trong năm 2013 và số người tử vong do ung thư được báo cáo trong năm 2014. "Đây là những số liệu thống kê chính xác nhất mà chúng tôi có", Geoffrey Kabat, nhà dịch tễ học cao cấp tại Trường Y Albert Einstein (New York, Mỹ), cho biết.

ung-thư-tinhte-01.jpg

Được xuất bản hàng năm, họ đã cung cấp một “bức tranh thống kê” dễ hiểu và năm nay, “đó là một bức tranh tích cực”, Kabat, người không tham gia vào nghiên cứu, cho biết. Đối với trẻ em từ 1 đến 14 tuổi, ung thư là nguyên nhân phổ biến thứ 2 dẫn đến tử vọng, sau tai nạn, theo báo cáo. Bệnh bạch cầu (ung thư máu, 29%) chiếm gần 1/3 trên tổng số tất cả các bệnh ung thư trong nhóm tuổi này, kế đến là ung thư não và các khối u thần kinh khác (chiếm 26%).

Mặc dù tỷ lệ mắc bệnh ung thư ở trẻ em tăng 0,6% mỗi năm từ năm 1975 đến năm 2013, tuy nhiên, tỷ lệ tử vong cũng đã giảm kể từ giữa những năm 1970. Tỷ lệ sống sót sau 5 năm đối với tất cả các bệnh ung thư ở trẻ em được cải thiện từ 58% vào giai đoạn 1975 - 1977 lên đến 83% trong khoảng từ 2006 - 2012.

Trong khi đó, các loại ung thư phổ biến nhất gây tử vong ở người lớn tiếp tục là ung thư phổi, đại trực tràng, tuyến tiền liệt và ung thư vú. "Tin tốt là số ca tử vong do ung thư tuyến tiền liệt đã giảm một nửa trong vòng 25 năm qua”, Kabat nói. "Tỷ lệ mắc bệnh ung thư tuyến tiền liệt đã giảm xuống nhờ vào việc tầm soát, và điều đó đưa đến số người tử vong do ung thư tuyến tiền liệt giảm”.

Xu hướng này bắt đầu từ khoảng năm 1990, khi người Mỹ nhận thức được tầm quan trọng của các xét nghiệm. "Tương tự như vậy, tỷ lệ ung thư vú cũng giảm, và sự suy giảm đó có lẽ đến từ những tiến bộ trong điều trị”, Kabat nói. Bên cạnh đó, số ca tử vong do ung thư phổi được cho là cũng suy giảm. Mục tiêu tiếp theo của ngành y tế Hoa Kỳ là tìm mọi cách để đối phó với béo phì, từ đó giảm thiểu tỷ lệ mắc các bệnh ung thư tiềm năng.

Tham khảo: CNN
64 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Nước nhà người ta...
Tuấn nato
ĐẠI BÀNG
7 năm
Số người chết vì ung thư ở xứ Vệ tăng 2500% kể từ năm 1991 (đoán thế) :p

Mà thật, có người thân làm ở 1 bệnh viện đa khoa cỡ vừa ở HCM nói tổng kết cả cái năm 2016, nội trong cái khoa tiêu hóa thôi đã gần 350 ca ung thư rồi, tính ra thì 1 ngày 1 ca chứ chẳng nhiều. 😕
superx2016
ĐẠI BÀNG
7 năm
@Tuấn nato Tuy nhiên, Siegel và đồng tác giả của dự án cũng cho biết sẽ có hơn 4.600 trường hợp ung thư được chẩn đoán mỗi ngày trong năm 2017 ở Mỹ.
Ở VN chắc mỗi ngày cũng gần 1000 ca được chẩn đoán 😁
Cũng khoảng thời gian ấy, ở một thiên đường nào đó 😕😕😕😕😕😕
http://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/ung-thu-viet-nam-nam-top-2-tren-ban-do-ung-thu-the-gioi-332534.html
@n.a.v.i.p Báo chí nó giật tít thôi, top 2 là nằm ngoài 50, chứ ko phải đúng thứ 2
Vấn đề là chưa rõ tỉ lệ chữa trị ung thư ở vn thế nào, chưa thấy WHO công bố

Trước mắt thấy tỉ lệ ung thư phổi ở vn khá cao, do mấy bác hút thuốc kinh quá. Chả hiểu sao có thể loại cha mẹ ngồi hút thuốc trước mặt con cái thế ko biết, mà hút thuốc thụ động dễ bị hơn chủ động
Tiếp đến là ung thu vú & ung thư về đường tiêu hóa. Thực phẩm bẩn là 1 phần, phần nhiều lý do là do ăn uống ko khoa học, ăn thịt quá nhiều, mà lười vận động nữa
@n.a.v.i.p Anh hàng xóm tốt bụng
@n.a.v.i.p Ko có chuyện VN xếp thứ 2 về ung thư, đề nghị WHO làm rõ ko bị lợi dung xuyên tạc! - một IQ cao trong lĩnh vực y tế lên tiếng!?!
@shinkt mình thì không ghét người hút thuốc, nhưng đm ghét nhát loại hút thuốc mà không có ý thức
mrbekei
TÍCH CỰC
7 năm
dù có phát hiện sớm thì để chữa khỏi cũng mất rất nhiều tiền, thế nên chúng ta còn sống khoẻ mạnh ngày nào hãy sống sao cho thật ý nghĩa ngày đó...
@mrbekei Kiểm soát và Chữa dc cũng mất từ kon 4 bánh trở lên
hỏi sao ko chết nhiều
superx2016
ĐẠI BÀNG
7 năm

Tỉ lệ ung thư ở Mỹ vẫn cao hơn nhiều Việt Nam mà. báo giật tít thôi top 1 là 50 nước đầu tiên, top 2 là 50 nước tiếp theo trong đó có VN mình (số liệu năm 2014 đứng thứ 76).
Báo đài Việt Nam chăm chăm đánh vào thực phẩm bẩn là nguyên nhân gây ung thư chính, nhưng nó chỉ là một phần, còn rất nhiều nguyên nhân khác nữa .... không thấy chú trọng đến tầm soát sớm ung thư gì cả, phát hiện ung thư càng sớm thì tiên lượng và khả năng chữa khỏi càng lớn. Thực tế thì ung thư ngày càng gia tăng, luôn tỉ lệ thuận với tuổi thọ trung bình ... Vn mình thì tỉ lệ phát hiện ở giai đoạn sớm rất ít
SuSu511
ĐẠI BÀNG
7 năm
@n.a.v.i.p Cái vấn đề muôn thuở của báo chí và các công ty dược - tất cả là vì: TIỀN.
Bạn trẻ nên xem các diễn đàn của Mỹ và xem các chia sẻ của từng trường hợp bệnh thì sẽ hiểu thiên đường USA của bạn là ntn nhé. Còn Việt Nam hiện nay đúng là đang đứng ở mức báo động đỏ về bệnh K, về sự trẻ hóa bệnh nhân. Vấn đề ở đây: mỗi ngày mình đang ăn gì, uống gì, thói quen sinh hoạt và môi trường sống của mình là gì ? Cái này Mỹ hay Mễ đều không tránh khỏi, mà là của cả thế giới.
cuongdt12
ĐẠI BÀNG
7 năm
@n.a.v.i.p đang định viết bình luận nhưng có bạn nói rồi nên thôi.
ở một số nước mà tổng của một loạt số dương là một số âm ( ngành nào tổng kết cuối năm cũng thành công tốt đẹp, suất xắc vượt chỉ tiêu trong vài chục năm liền nhưng tổng GDP thì lẹt đẹt ) thì mấy cái thông kê có tin được không. Đừng có bạn nào bảo đây là thống kê của tổ chức quốc tế nhé, không có thằng quốc tế nào đi từng hang cùng ngõ hẻm của VN để thống kê đâu. Tôi ở HN hơn 10 năm rồi cũng chưa có gặp huống hồ các vùng sâu xa.
Có bao nhiêu quốc gia trên thế giới có làng ung thư như ở ta. Thực phẩm được hỗ trợ đắc lực từ các lọa chất bảo quản quý của TQ .
@SuSu511 thế thì bạn lại nhầm hơi bị lớn. Thực phẩm bẩn ở VN đang giết người từng ngày, tiêu chuẩn nhập khẩu thực phẩm của Mỹ cực kì ngặt nghèo, không có chuyện thực phẩm ở VN lại sạch bằng thực phẩm ở Mỹ được. Còn đây là thực trạng về ô nhiễm không khí ở VN, bạn có thể không ăn không uống nhưng bạn có nhịn thở được không ??? Sống thực tế đi thanh niên ạ !
http://nld.com.vn/thoi-su-trong-nuoc/nam-2016-tp-hcm-co-175-ngay-o-nhiem-khong-khi-20170117125248051.htm
http://us.24h.com.vn/tin-tuc-trong-ngay/nam-2016-ha-noi-co-282-ngay-o-nhiem-khong-khi-c46a848226.html
http://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/ha-noi-o-nhiem-khong-khi-gap-5-lan-nguong-who-352375.html
phanthi05
ĐẠI BÀNG
6 năm
@superx2016 http://m.cafebiz.vn/so-lieu-ung-thu-o-viet-nam-thap-hon-ca-au-my-hieu-sao-cho-dung-20160328094144573.chn
theo thống kê
http://www.wcrf.org/int/cancer-facts-figures/data-cancer-frequency-country
tỉ lệ ung thư theo nước: (top 1 có 50 nước)
1) đan mạch
2) pháp
...
6) mỹ
18) đức
48) nhật bản
...

top 2 có 50 nước. việt nam nằm thứ 78.
cho nên các đồng chí thiếu hiểu biết đừng nên chửi đổng. Việt nam top 2, không phải thứ 2.
superx2016
ĐẠI BÀNG
7 năm
@Cháu Ngoan Bác Hồ Nói chung là ung thư có liên quan mật thiết đến tuổi thọ. càng nhiều tuổi nguy cơ mắc ung thư càng cao, đó là lí do tỉ lệ ung thư ngày càng tăng( trong vòng 100 năm qua tuổi thọ trung bình của nhân loại đã tăng gấp đôi) và các nước châu Phi (có tuổi thọ trung bình thấp) tỉ lệ mắc ung thư thấp nhất , còn các nước có tuổi thọ trung bình cao lại có tỉ lệ mắc cao hơn.
@Cháu Ngoan Bác Hồ Tỷ lệ chữa khỏi top mấy vậy thớt?
meoden8x
TÍCH CỰC
7 năm
@Cháu Ngoan Bác Hồ Xem cái thống kê này rồi, vấn đề ở đây là thống kê có tin được không? Người mình quen chết vì ung thư như rạ ấy.
aijin
ĐẠI BÀNG
7 năm
@superx2016 Môi trường và thực phẩm chắc cũng góp phần làm tăng nguy cơ ung thư lên nhiều...
VN lại tăng, đúng là thiên đg :oops:
@NganTran85 Việt Nam tăng 25% số người chết ke từ năm 1991
đề nghị page hôm nào nói sâu hơn về cái này
tỷ lệ ung thư cao do ô nhiễm nặng, chắc chắn sẽ có vài Mod chết vì ung thư
công nghệ tầm soát ung thư giờ đang rất hot ở thiên đường
đến lúc bị giai đoạn muộn rồi sang Mỹ chữa thì bán cả tinhte cũng ko dc vì "mắc" quá
long_pn
TÍCH CỰC
7 năm
Kẹt xe ngửi khói vậy mà ko ung thư mới là lạ, ung thư phổi đứng số 1.
Hn, HCM nhà giàu đang tháo chạy.
@long_pn 65% quan đã có điểm đến an toàn , VN giao cho tập nên cũng cẵng care thằng dân sống chết mặt bây , nhìn 200 ng ch vì xả lũ miền trung thì rỏ
Kelvin Gari
ĐẠI BÀNG
7 năm
@NganTran85 nghe các anh cà li phọt no a nói vn vào tay tàu từ 2012, rồi mới năm ngoái mở rộng đến 2016 rồi mà vẫn chưa nghe động tĩnh gì, giờ chắc mở rộng đến 2020 nhỉ o_O Mà cho cái số liêu 65 % cái nào 😁
xyzmen
CAO CẤP
7 năm
Bên họ kiểm tra sức khỏe định kỳ bắt buộc toàn dân nên phát hiện đc nhiu đó ca một năm...ở bên ta giai đoạn cuối mới đi khám và phát hiện, chứ kể đến chết mất tiêu do không đi khám....và lý do lớn nhất là số liệu do mẹt Tuyến cung cấp thì chả tin đc....
tbdat11
CAO CẤP
7 năm
Vô mấy cái topic kiểu này là kiểu gì cũng gặp mấy thằng bại não tổ lái 😁
Nhokakaza
ĐẠI BÀNG
7 năm
Mấy bố bớt tổ lái ạ. Việt Nam top 2. Đứng thứ 78 nhé. Mở mồm ra là thiên đường, seach google trước khi phát biểu ạ. Vào tinhte xài smartphone để làm gì 😁
Ở VN mình dạo này phát triển nhanh chóng để hội nhập mà 😃 cũng đang trong top 2 thế giới đấy, tự hào chưa =)))
thăng hay lo nhiều hoặc vĩ nhân hay bị bệnh này vì công suất hoạt động lớn dễ bị nhiễm độc
thánh Apple là ví dụ
giapnv272
TÍCH CỰC
7 năm
VN mình thì ngược lại: bệnh nhân ung thư thì 5 người - 1 giường, đồng nghĩa với người chết vì ung thư cao nhất từ trước đến nay. Đất nước ô nhiễm thế này thì người ung thư còn nhiều nữa

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019