So sánh chi tiết Apple Watch và Wear OS: Ai mới xứng ngôi vương?

techB
5/4/2018 3:28Phản hồi: 0
monospace-apple-watch-wear-os-1.jpg
Wear OS vừa được đổi tên lại từ Android Wear mà theo các phát ngôn từ Google là để nó có thể "thân thiện hơn với người dùng Apple". Điều này không khác gì 1 lời tuyên chiến thẳng thừng của Google với Apple nhằm giành được ngôi vương trong làng thiết bị đeo tay thông minh. Điều mà các khách hàng chú ý nhiều nhất khi so sánh 2 cái tên nói trên chắc chắn chính là độ tương thích của chúng, cộng thêm các chi tiết khác như hiệu năng, độ bền hay sự đa dạng tùy biến. Chúng ta hãy cùng phân tích và so sánh Apple Watch và Wear OS để xem giữa chúng cái nào mới là người thắng cuộc nhé


Thiết kế chung


monospace-apple-watch-wear-os-2.jpg

Apple Watch nhắm vào thị trường người dùng cao cấp và mới gần đây có hơi hướm chuyển sang chú trọng hơn vào mảng fitness. Các mẫu chính của nó đều có kích thước từ 38mm ~ 42mm và sở hữu rất nhiều phụ kiện dây đeo, từ đó cho phép người dùng thay đổi theo nhu cầu cũng như sở thích của mình. Không chỉ dừng lại ở đó, Apple Watch cũng có khả năng tương thích với các phụ kiện dây đeo từ hãng thứ 3, và thường thì những phụ kiện này đều được chứng nhận từ Apple nên khách hàng có thể hoàn toàn yên tâm. Và thêm 1 điểm đáng chú ý nữa của Apple Watch chính là phím Digital Crown mà chỉ riêng nó mới có.

Về phần Wear OS thì người dùng sẽ có nhiều tùy chọn hơn về cả kiểu dáng thiết kế, cấu hình, các tính năng hay thậm chí là các phiên bản phần mềm đã được chỉnh sửa (tuy nhiên sẽ không được hỗ trợ chính hãng). Smartwatch Wear OS còn cho phép tùy biến giao diện hiển thị cũng như watchface với độ chi tiết cao, đó là chưa kể đến 1 "núi" những phụ kiện dây đeo cả chính hãng lẫn từ hãng thứ 3 mà bản thân hãng sản xuất thiết bị cũng không quá quan tâm về việc có cần chứng nhận chúng hay không.

Chất lượng màn hình và thời lượng pin

monospace-apple-watch-wear-os-3.jpg

Phiên bản Apple Watch 38mm có màn hình 1.5-inch với độ phân giải 272 x 340, còn mẫu Apple Watch 42mm sẽ có màn hình 1.65-inch với độ phân giải 312 x 390. Màn hình của thiết bị cũng được chứng nhận tiêu chuẩn độ sáng lên đến 1.000 nit ở mẫu Apple Watch Series 3 hiện tại (Series 1 là 450 nit). Thông số kỹ thuật là vậy tuy nhiên mẫu Apple Watch nào trên thực tế cũng cung cấp hình ảnh hiển thị rất sắc nét và dễ nhìn ngay cả khi xem trực tiếp dưới ánh nắng mặt trời. Thời lượng pin của Apple Watch tuy nhiên lại là hạn chế và trung bình dưới 1 ngày là đã cần phải sạc lại.

Các sản phẩm smartwatch Wear OS rất đa dạng và nhiều mẫu mã nên chất lượng màn hình của chúng cũng rất khác nhau. Những dòng thiết bị từ Samsung, Huawei hay Xiaomi cũng như các tên tuổi trung-cao cấp khác sẽ cho chất lượng màn hình tốt hơn các sản phẩm vô danh là điều tất yếu. Thời lượng pin của Wear OS thì khá hơn với từ 1 ~ 2 ngày, nói chung là cho phép người dùng làm việc khá thoải mái.

Giao diện phần mềm


monospace-apple-watch-wear-os-4.jpg

Giao diện hiển thị của Apple Watch được thiết kế theo hướng đơn giản với app sắp xếp theo tổ ong. Người dùng còn có thêm thanh truy cập nhanh để đưa các app mà mình hay sử dụng xuống nhằm kích hoạt nhanh chóng khi cần thiết. Digital Crown của Apple Watch là 1 trong những phím chính để người dùng chuyển đổi giữa các giao diện và thực hiện những tính năng thông minh, gần giống với nút Home trên iPhone. Tuy vậy nếu bạn là người thích tùy biến cá nhân hóa thì cần biết rằng Apple Watch khá gò bó trong giao diện tùy chỉnh, nghĩa là không hỗ trợ tốt các watchface đa dạng.

Quảng cáo


Wear OS mặt khác lại cho khả năng tùy biến đến đỉnh điểm khi cung cấp hằng hà sa số các watchface từ hãng thứ 3, bạn thích watchface nào chỉ cần tải về và sử dụng chán thì thôi. Các thông tin hiển thị trên màn hình của Wear OS phần nào cũng nhiều hơn so với Apple Watch, từ đó làm tăng sự hữu dụng của thiết bị khi bạn cần theo dõi cùng lúc nhiều thứ mà không thích chuyển đổi qua lại. Ở phiên bản Wear OS 2.0, các thông báo cũng được thay đổi cách hiển thị để ít làm phiền người dùng hơn. Google Assistant cũng được tích hợp cho khả năng đối thoại dễ nghe và hợp ngữ cảnh hơn, từ đó người dùng không còn cảm thấy như mình đang nói chuyện với 1 con robot (như trường hợp của Google Now) mà thay vào đó là 1 "trợ lý" đúng nghĩa.

Google Assistant và Apple Siri nói chung đều cung cấp khả năng điều khiển bằng lệnh giọng nói rất tiện dụng, tuy chưa đạt độ chính xác 100% nhưng vẫn phù hợp cho hầu hết các nhu cầu sử dụng hàng ngày. Google Assistant hiện tại sẽ có nhiều tính năng mới hơn so với Siri nhưng điều này cũng không hoàn toàn có nghĩa là Apple sẽ trở nên thua kém trong tương lai. Siri trên mẫu Apple Watch Series 3 còn có khả năng đối thoại trực tiếp với người dùng.

Các tính năng theo dõi

monospace-apple-watch-wear-os-5.jpg

Apple Watch cho phép theo dõi các thông tin người dùng nhờ vào các cảm biến được tích hợp trong nó như GPS, nhịp tim, số bước chân, độ cao hay giấc ngủ. Nó làm việc như 1 combo không thể thiếu với app Health trên iPhone. Ngoài các tính năng cơ bản nói trên, Apple Watch khi cập nhật phiên bản phần mềm mới sẽ có thêm Medical ID, ResearchKit, GymKit hay VO2 Max để chú trọng theo dõi sức khỏe của người dùng 1 cách chi tiết và chính xác hơn nữa.

Wear OS cũng cung cấp các tính năng tương tự (tùy theo từng dòng thiết bị). Các mẫu sản phẩm Wear OS mới hiện nay đã và đang bắt đầu được tích hợp tính năng NFC Android Pay, đồng thời có luôn cả nền phần mềm tập luyện mới là Google Fit. Tính tùy biến của Wear OS cũng rất cao và nếu bạn không muốn sử dụng các app có sẵn thì chỉ việc lên Play Store tải thêm về những gì mình muốn. Một số app dành cho phiên bản Wear 2.0 trên kho của Google còn có thể chạy Standalone, nghĩa là không cần đến chiếc smartphone.

Quảng cáo


Có thể nói Apple Watch và Wear OS khá tương đồng về khả năng theo dõi thông tin người dùng, tuy nhiên về phần Wear OS sẽ hơi phụ thuộc vào những gì mà thiết bị có thể làm được (do thiết kế phần cứng của mỗi dòng sản phẩm là hoàn toàn khác nhau).

App

monospace-apple-watch-wear-os-6.jpg

Cả Apple Watch và Wear OS đều hỗ trợ cài đặt thêm app và sự đa dạng của chúng thì phải nói là "quá đã". Các phần mềm cũng được chia thành nhiều loại riêng như chạy độc lập (standalone), có phụ thuộc vào smartphone hay không hay đơn giản chỉ là tùy biến 1 số tính năng có sẵn của thiết bị. Nếu bạn đang nhắm đến các phần mềm nào đó thì hãy nên kiểm tra độ tương thích của nó trước khi bỏ tiền ra sắm cho mình chiếc smartwatch mới.

Mức giá


monospace-apple-watch-wear-os-7.jpg

Apple Watch có các phiên bản với giá thành kéo dài từ $329 ~ $599 và sẽ chưa dừng lại ở đó nếu bạn tính luôn các phụ kiện dây đeo. Wear OS "thấu hiểu" người dùng hơn khi đưa ra các lựa chọn hợp lý cho từng nhu cầu hay sở thích, dàn trải từ khoảng $150 đến tận $1.650. Có thể nói Wear OS cung cấp nhiều tùy chọn về giá hơn, tuy vậy nếu bạn là fan của Apple thì việc mua 1 chiếc Apple Watch Series 1 ở thời điểm hiện tại vẫn khá hợp lý. Apple Watch Series 1 hiện có mức giá khá rẻ mà vẫn sở hữu các tính năng cần thiết và không quá lạc hậu.

Các cập nhật phần mềm trong tương lai


monospace-apple-watch-wear-os-8.jpg

Google đã viết trên blog của mình và khẳng định sẽ không đưa ra các bản cập nhật đều đặn hàng năm mà thay vào đó là các cập nhật cần thiết ngay khi chúng sẵn sàng được tung ra. Hãng này cũng hứa hẹn thêm về các tính năng chú trọng vào sức khỏe, nguyên văn là "giúp người dùng nhận thức được sự cần thiết của tập luyện thể thao và cho họ động lực để làm điều đó".

Về phần Apple thì hiện chưa có thông tin chính thức nào ngoài việc nó có thể cho ra mắt StreamKit để hỗ trợ làm việc với app stream nhạc của hãng thứ 3 (như Spotify chẳng hạn).

Kết


monospace-apple-watch-wear-os-9.jpg

Như vậy, dù là Apple Watch hay Wear OS thì chúng đều có các ưu khuyết điểm bù trừ cho nhau và khó có thể nói là "mèo nào cắn mỉu nào". Tính tương thích vẫn sẽ là vấn đề luôn được chú ý nhất dù là hiện tại hay trong tương lai. Nếu bạn sử dụng 1 thiết bị Wear OS với điện thoại iPhone thì chắc chắn bạn sẽ không thể có được trải nghiệm đầy đủ nhất, và ngược lại cũng vậy. Vì thế hãy cân nhắc kỹ lưỡng trước khi quyết định mua cho mình 1 chiếc smartwatch, bạn nhé.

Nguồn wareable
Chia sẻ

Xu hướng

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019