So sánh sức mạnh của não người và máy tính

ND Minh Đức
28/2/2016 17:7Phản hồi: 110
So sánh sức mạnh của não người và máy tính
Cách đây vài năm người ta đã tạo nên một chiếc siêu máy tính với 82.000 con vi xử lý để mô phỏng hoạt động bình thường xảy ra bên trong não người trong vòng 1 giây. Đồng thời các nhà khoa học tin rằng não người có dung lượng khoảng 1 petabyte, tương đương 1 triệu GB. Tuy nhiên, đó chỉ là những mô phỏng mang tính cục bộ, còn xét về khả năng tổng thể của não người thì cho tới hiện nay chưa thể có cỗ máy nào có thể so sánh được.

Được biết não người có khoảng 90 tỷ tế bào thần kinh liên kết với nhau tạo ra hàng ngàn tỷ liên kết thần kinh gọi là synapse. Tất cả phối hợp hoạt động với nhau hình thành nên một hệ thống vô cùng phức tạp với hàng trăm ngàn tỷ đường đi khác nhau của tín hiệu bên trong não người.

Mặc dù các nhà khoa học có thể tạo ra một số thuật toán chuyên dụng cho máy tính, thí dụ như đánh cờ thắng con người, nhưng nếu so sánh toàn bộ khả năng bộ não người thì thậm chí những chiếc siêu máy tính vẫn còn kém xa. Con người có những khả năng hết sức đặc biệt như nhận diện cấu trúc, khả năng ngôn ngữ và suy nghĩ sáng tạo.

Trong khi chỉ xét riêng vấn đề nhận diện cấu trúc, dù có tiến bộ đến mấy nhưng cho tới hiện nay thì thuật toán máy tính vẫn chưa thể so sánh được với trẻ con. Điển hình như vấn đề nhận diện khuôn mặt. Con người chúng ta có thể dễ dàng ghi nhớ, nhận diện khuôn mặt của người khác ngay cả khi bị tóc che khuất, có đeo khẩu trang,... Tuy nhiên máy tính gần như không thể thực hiện các tác vụ với cấp độ như con người.

Do đó, có thể máy tính sẽ nhanh hơn con người trong các tác vụ đơn giản từng bước một đã được lập trình sẵn. Nhưng con người lại mạnh hơn máy tính ở những tác vụ không thể đơn giản hóa thành từng bước nhỏ được. Mặt khác, máy tính chỉ có thể làm những chuyện đã được lập trình sẵn, không thể tự dựa trên những cái đã có để tạo thành cái mới.

Đồng thời, một điểm thú vị là con người có thể tạo ra những dữ liệu giả định từ những điều chưa xảy ra, trong khi điều này là không thể ở máy tính. Tất cả những tác vụ như cảm xúc, giác quan, học hỏi, ghi nhớ, phân tích, suy đoán,... đều được con người thực hiện theo thời gian thực. Do đó, so với não bộ con người thì có lẽ máy tính vẫn chỉ là một cỗ máy 1 và 0 chứ thậm chí chưa thể bằng một đứa trẻ nếu xét về sức mạnh tổng thể.

Tham khảo Quora, BGR
110 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

icewine
ĐẠI BÀNG
8 năm
Theo quy luật lượng chất thì biết đâu khi máy tính đạt đến quy mô cực lớn sẽ có khả năng tư duy như con người, kiểu như cỗ máy lớn bằng cả hệ mặt trời như trong Star Strek. Còn hiện tại dù máy tính có siêu phàm cỡ nào cũng chỉ giới hạn khả năng trong tính toán logic, còn tư duy trừu tượng thì bó tay.
leegan
ĐẠI BÀNG
8 năm
@icewine Con người đang tập cho robot trí thông minh nhân tạo, khả năng tư duy gần giống như người. Chính điều này khiến nhiều người lo ngại cho tương lại của chính loài người.
@icewine Máy nó chỉ chạy theo logic còncon người có thể đi xa hơn thế với phi logic và tưởng tượng 😃. Một giất mơ của chúng ta là real time rendel luôn máy tính chạy mất nửa tháng 😃
chúng ta có thể tạo ra máy tính có thể lấp rubic trong tích tắc, chúng ta có thể tạo ra máy tính đánh bại quán quân cờ vua. Chúng ta tạo đc trí thông minh nhân tạo nhưng 1 thứ ta không tạo đc là cảm xúc nhân tạo 😃 thứ làm con người trở thành độc nhất trong vũ trụ này 😃
@Zakumy Đặng Không đúng. Nếu phân tích ra thì con người cũng chính là một cỗ máy được cấu thành bởi các hạt vô tri. Khi chúng được sắp xếp đạt đến một mức phức tạp nhất định thì nảy sinh sự sống, cảm xúc...Chính vì vậy, về lý thuyết thì có thể tạo ra những cỗ máy có cảm xúc. Khi đó, hãy cẩn thận khi gọi tên nó, kẻo nó lại buồn hoặc đánh cho đấy :v Các robot bây giờ còn tinh xảo hơn các con bọ sống đó.
@Zakumy Đặng Mình nghĩ dùng từ "chưa" thì hợp lý hơn. Ai biết được, người ta vẫn cho rằng khả năng của con người là vô hạn mà, kaka
tg791147
TÍCH CỰC
8 năm
Não người có khả năng học hỏi và sáng tạo, máy tính thì không thể. Nếu máy tính làm được điều đó thì trí thông minh nhân tạo đã thành hiện thực.
não mà chạy đa nhiệm đc như máy tính thì tốt! có kết nối không dây nữa thì hay
@[HD]YêU cÔnG NgHệ Tim tự đập, mũi tự hít thở, vừa ăn vừa xem phim, vừa xem tinh tế và vừa đọc comment của bạn vừa mắc đi...ị...t... Một cái vẫn đ...ị...t luôn được còn không đa nhiệm là gì --> just for fun!
thaiha_vnn07
ĐẠI BÀNG
8 năm
@[HD]YêU cÔnG NgHệ Chắc chắn là đa nhiệm và không dây rồi! Chúng ta có thể làm nhiều việc cùng lúc và truyền tải thông tin cho người khác mà không cần dây điện ;)
@Evolution X Vợ e mới đa nhiệm đây ^^
vừa đẻ vừa chửi chồng
@Evolution X vậy mới tai nạn bác ạ, tập trung nghe đt thì lơi tay lái, trước em xem chương trình khoa học gì đó có thử nghiệm với 1 số tình nguyện viên tự nhận mình "đa nhiệm", cho đi lái xe ảo + nghe điện thoại, nội dung hội thoại là 1 số bài toán đơn giản, kết quả tính toán rất lâu. gặp tình huống bất ngờ, ko xử lí kịp
dqminhtt1
TÍCH CỰC
8 năm
Sao mình cứ có cảm giác bài viết hơi sơ sài, ngắn gọn quá, cảm giác hơi hụt hẫng, đọc xong chẳng đọng lại gì. Được mỗi mod Duy Luân vs Sonlazio là chi tiết :rolleyes:
wenquan
TÍCH CỰC
8 năm
@dqminhtt1 Chính xác, đọc cứ trôi tuồn tuột. Ko đọng lại gì
mr33acs
TÍCH CỰC
8 năm
Não người như cưỡi ngựa xem hoa, ko thể chuyên sâu từng mảng như máy tính được 😃
tmn123
CAO CẤP
8 năm
@mr33acs 😁 máy tính chưa thể tạo ra máy tính, con người thì tạo ra máy tính. Cái con người có là khả năng sáng tạo, tạo ra thế giới mà họ muốn, thứ mà máy tính chưa thể đạt được. Có chuyên sâu hay ko là tùy người chứ đầu óc mấy nhà bác học cũng chuyên sâu lắm :D
Các vấn đề mà máy tính gặp phải không nằm ở sức mạnh xử lý, mà nằm ở thuật toán. Khả năng code của con người và ngân sách không đáp ứng nổi chứ không phải do máy tính yếu đâu nhé 😁
@daovangiangtnvn Vậy cái gì làm ra máy tính vậy bạn?
@hoangtrinh8282 Dạ các kỹ sư thiết kế phần cứng, thưa bạn.
@daovangiangtnvn Các kỹ sư đó lấy gì để thiết kế vậy bạn
@hoangtrinh8282 Lấy tiền đó bạn.
@daovangiangtnvn Ok, you win
princez
CAO CẤP
8 năm
Vào đọc bài mà mất mịa mấy phút cuộc đời, cuối cùng chả đưa dc ra thông tin gì mới
Thế mới biết để mô phỏng và hiểu rõ cái mà ai2 cũng có khó thật!
chihuy105
ĐẠI BÀNG
8 năm
chưa có gì là chắc chắn hết :3
1 ngàn năm trước nếu ai nói mình có thể bay ra khỏi trái đất chắc cũng bị chưởi là điên xong đem chặt đầu rồi 😆
Ha_TM68
TÍCH CỰC
8 năm
Sai chính tả quá sức luôn.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019