Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


Solar Sail - "cánh buồm Mặt Trời" của NASA

bk9sw
30/9/2011 11:51Phản hồi: 40
Solar Sail - "cánh buồm Mặt Trời" của NASA


Nếu như hồi tháng 5 năm ngoái, Nhật Bản đã phóng thành công một vệ tinh hình cánh diều với tên gọi Ikaros và hôm nay, [TAG]NASA[/TAG] cũng lên kế hoạch thực hiện một điều tương tự với "cánh buồm mặt trời" Solar Sail. Đây là 1 trong 3 vật thể có khả năng di chuyển, được đưa vào thí nghiệm trong khuôn khổ chiến dịch Technology Demonstration Missions của NASA. Theo đó, cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ sẽ "gởi đi các thông điệp ngoài không gian, định hướng trong không gian sâu và thử nghiệm khả năng đẩy của vệ tinh."


Cánh buồm Solar Sail của NASA có tiết diện lên đến 1,444 m vuông. Về chức năng thì, cánh buồm có thể được dùng để thu thập các mảnh vỡ trên quỹ đạo tồn tại trong nhiều năm qua. Ngoài ra, cánh buồm cũng được đính kèm vào phần phụ tải của vệ tinh và có thể bung ra ở giai đoạn cuối của cuộc hành trình để hoạt động độc lập.

Một công dụng khác của cánh buồm là giữ cân bằng cho các vệ tinh nằm ở vị trí không ổn định. Ví dụ, nó cho phép vệ tinh theo dõi Mặt Trời GeoStorm di chuyển đến một vị trí cách xa Trái Đất gấp 3 lần so với vị trí hiện tại. Lực đẩy của các chùm tia từ Mặt Trời đến cánh buồm sẽ giúp cân bằng lực hút của trường trọng lực từ Mặt Trời lên vệ tinh, qua đó giúp vệ tinh ổn định. Cuối cùng, nó có thể được dùng như một hệ thống đẩy dành cho các chuyến du hành xa hơn trong vũ trụ.

Theo nhiệm vụ chứng minh năng lực hoạt động của Solar Sail, các nhà nghiên cứu sẽ trình diễn khả năng kiểm soát trạng thái của cánh buồm, khả năng kiểm soát cân bằng bị động và độ chênh. Bên cạnh đó, Solar Sail cũng được thử nghiệm khả năng định hướng liên tục với độ chính xác cao. Hiện tại, dự án đang được lãnh đạo bởi công ty L'Garde Inc tại California, hợp tác cùng Cục quản lý đại dương và khí quyển quốc gia (NOAA) và NASA.





Nguồn: Gizmag
40 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

cái này người việt nam gọi là "diều" 😁
kiểu này chắc anh em mình sẻ được lên cung trăng sớm thôi. công gnhee phát triển quá mạnh
diều mà 1,444 m vuông. cái này cung ý nghĩa thật nhung thật sụ chưa hỉu lắm
cái này nó hứng tia sáng mặt trời, tạo thành lực đẩy cho nó đi xa, giống như diều có gió vậy bác, Gió ở đây là tia sáng
phát minh càng ngày càng muốn con người chúng ta phải di chuyển qua 1 hành tinh khác ^^ The Earth đông wa rùi
Công nhận Mỹ nó giỏi thật, Sét vệ khoa học công nghệ Mỹ luôn đi trước thế giới.
ordy
ĐẠI BÀNG
12 năm
Nước Nga phóng cái này từ cách đây hàng chục năm rồi, nhưng phải công nhận thằng Mỹ giỏi.
Sét Sét Sét
Oh, nhưng mà ý tưởng cánh buồm này ở Nhật có trước mà bác 😃
mr_kul
ĐẠI BÀNG
12 năm
Chịu chi , thu hút nhiều nhân tài thì giỏi là đúng thôi, dư ăn dư để thì tính tới việc trọng đại hơn . CÒn Vn mình đến cái ăn còn tính từng ngày thì đương nhiên không bằng người ta..... Mĩ phát triển chúng ta được nhờ....hehe
hientranxxx
ĐẠI BÀNG
12 năm
Nghe đơn giản quá. Có tiền là thu hút được nhiều nhân tài ? Thì ra nhân tài là bọn ham tiền.
em thấy cái vụ di chuyển bằng lực đẩy của photon là một điều rất hay . có lần em thấy một nón đồ chơi . nó cũng sử dụng nguyên lý trên . nó gồm nhìu cách quạt một mặt đen một mặt màu bạc trong chân không . khi đem ra nắng thì nó tự quay .. ko bik giờ ở VN có cái đó chưa
có khi là đối lưu?
discodisco
ĐẠI BÀNG
12 năm
đọc xong không hiểu lắm
artetavn
ĐẠI BÀNG
12 năm
Hoa mĩ thế, nói như tui nè : Đọc xong hoàn toàn không hiểu gì hết, mà dám cá là ông dịch cũng không hiểu gì luôn, đừng mong ổng giải thích thêm cho nghe:timebomb:
con người ngày càng tiến sâu, tiến xa hơn.
Vote 1 phiếu.Đời mình chắc chẳng được ngắm nhìn trái đất thân yêu từ bên ngoài vũ trụ rồi.
camyblack
ĐẠI BÀNG
12 năm
Vô gmap đi bác
kantaeyoung
ĐẠI BÀNG
12 năm
Viết Nam có đi xách dép cho Mỹ,muôn đời cũng không theo được,được cái tham ô là nhiều
Không biết fansxx có kêu Nasa nhái của JP không nữa ?
viết cụ thể hơn 1 tý đc k? Vài dòng vậy tui chẳng hiểu chi hết ;)
Hiệu ứng lộng và bay cao ...
cuongcuTKH
ĐẠI BÀNG
12 năm
Bỏ qua những kiến thức cao siêu về động học, động lực học, vũ trụ học,... ở đây mình chỉ cảm thán một điều: Bọn "tư bản giãy chết" này giãy khỏe thật, sắp diệt vong đến nơi rồi mà còn chế tạo những thứ hay thế chứ lỵ. Trong khi đó ở xứ thiên đường ta (hay nhất là không cần chết vẫn thấy thiên đường), thế nào mà tay đại diện của "HONDA Vietnam" phát biểu hùng hồn trên VTV1 là: ở VN, tìm lấy một bộ ốc (tức là bulong - đai ốc) cho nó ra hồn cũng... khó. Cha này cậy mình dùng kỹ thuật Nhật Bổn, tuyên bố láo thế chứ. Chắc do bọn phản động ngoài đường chúng nó xúi các bác ạ.
chưa thấy ah em tinhte cập nhật Iphone 5 nhỉ?
ah em có thể vào đây xem ...!
http://kenh14.vn/c104/2011093011586865/chan-dung-iphone-5-mong-nhu-dao-cao.chn
Thì tư bản biết họ sắp chết nên đi tìm hành tinh mới ,chứ chúng ta đang ở thiên đường việc quái gì phải nghĩ nhiều chi cho mệt óc , tắm tiên hay lên xà lang nhậu nhẹt theo dòng chảy của sông mới thú.
atro027
ĐẠI BÀNG
12 năm
lên cung trăng chơi thôi anh em
hehe! toàm thể nhân lọa cùng hưởng lợi
yoyo307
ĐẠI BÀNG
12 năm
thả diều lên vũ trụ ạ
hay quá

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019