Sơn ngụy trang mới giúp bảo vệ binh lính khỏi sức nóng của vụ nổ

bk9sw
25/8/2012 19:10Phản hồi: 58
Sơn ngụy trang mới giúp bảo vệ binh lính khỏi sức nóng của vụ nổ
facepaint.jpg

Từ rất lâu, việc sơn ngụy trang khuôn mặt đã giúp binh lính tránh khỏi sự phát hiện của kẻ thù. Tuy nhiên, không chỉ dừng lại ở việc ẩn mình như một chú tắc kè hoa, mới đây các nhà khoa học đến từ đại học Nam Mississippi đã công bố một loại sơn ngụy trang mới có thể bảo vệ binh lính khỏi luồng nhiệt phát ra từ những vụ nổ. Thêm vào đó, sơn còn có thể ứng dụng cho lực lượng cứu hỏa.

Nhóm nghiên cứu đã tạo ra vật liệu theo yêu cầu "tìm kiếm một phương pháp không phô trương để bảo vệ phần da để lộ của binh linh từ luồng nhiệt phát ra bởi các vũ khí như bom, mìn" do bộ quốc phòng Hoa Kỳ đề xuất.

Đây thật sự là một thử thách lớn bởi các nhà khoa học không thể sử dụng các phụ gia thông thường từ hydrocarbon bởi chúng có thể bắt lửa khi tiếp xúc với nguồn nhiệt mạnh. Thay vào đó, họ chọn silicon bởi các bước sóng của chúng có thể hấp thụ bức xạ bên ngoài quang phổ của nguồn nhiệt.

Thêm vào đó, mọi thứ còn trở nên khó khăn hơn khi sơn ngụy trang buộc phải chứa DEET - một chất xua đuổi côn trùng dễ cháy bởi theo các điều kiện của quân đội Hoa Kỳ, tất cả các loại hóa chất ngụy trang phải chứa ít nhất 35% DEET. Trong trường hợp này, các nhà nghiên cứu đã khắc phục bằng việc cách ly DEET bằng hydrogel để ngăn nó bắt lửa.

Thử nghiệm trong điều kiện phòng thí nghiệm, một lớp sơn mỏng hơn tờ giấy đã có thể phản xạ lại luồng nhiệt tương đương từ một vụ nổ trong thời gian tối đa 15 giây. Nếu trên mốc thời gian này, nhiệt độ luồng khí tăng cao có thể gây bỏng độ 1 cho người sử dụng sơn. Tuy nhiên, mốc thời gian tham khảo cho thấy luồng nhiệt phát ra từ các vụ nổ thông thường chỉ tồn tại chưa đến 2 giây.

Trong một số trường hợp, sơn còn cho thấy khả năng bảo vệ lên đến 60 giây, đủ thời gian để các binh lính có thể tránh đám cháy hoặc nhân viên cứu hỏa có thể hoạt động an toàn hơn.

Bên cạnh tính năng phản xạ nhiệt và xua đuổi côn trùng, sơn ngụy trang mới còn có nhiều màu để sử dụng vào ban ngày hoặc đêm. Thêm vào đó, vật liệu cũng không gây kích ứng da nên có thể dễ dàng sơn/xóa và cũng có khả năng chống thấm. Do đó, nhóm nghiên cứu cũng đang tìm cách ứng dụng vào những vật dụng như quần áo và lều.

Nghiên cứu của đại học Nam Mississippi đã được trình diễn tại hội nghị và triển lãm quốc gia lần thứ 244 do Hội hóa học Mỹ tổ chức ở Philadelphia.

Theo: Gizmag
58 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

kien.nh
ĐẠI BÀNG
12 năm
các bác chủ tiệm vàng bây giờ nên đặt mua sơn này gấp đi 😁
ngqnamanh
TÍCH CỰC
12 năm
@kien.nh chuẩn đấy bác vn mình bây giờ không an toàn lắm nhất là mấy chỗ tiệm vàng dính dễ bị dính boom lém:D:p
Hay quá , khả năng sáng tạo của con người là ko ngừng
tụi bay thua các chiến sĩ đặc công rừng Sác của Việt nam hết
Mới hôm nọ đọc chất làm con ng giảm ham muốn tự tử giờ đến cái này. Thật là những phát minh giúp ích cho các binh sĩ và các chủ tiệm cửa hàng vàng 😁

Ảnh tên kia giống SEAL của Mỹ quá :D Nhìn là nhớ đến Biladen :D
leanh2000vn
ĐẠI BÀNG
12 năm
@kiparies Lực lượng seal này có từ lâu rùi bác. Em ko nhớ rõ ngày xưa tên là j, nhg sau khi bị thất bại ở vn mới đổi tên là seal. Các bác cứ lên google search vu jai cuu tu binh ở sơn tây của mỹ là biết ngay, bị bội đội ta lừa cho chạy mất dép fải để lại cả máy bay. Nói chung là ông mẽo này chỉ giỏi pr thui, quảng cáo cho oai để bán cho thế giới, về vũ khí và chiến thuật còn thua anh Nga ngố nhiều lắm!
@leanh2000vn Hix. SEAL thuộc 5 đội quân tinh nhuệ nhất do TG bình chọn mà sau vụ Biladen cũng thấy họ rất chuyên nghiệp 😕
leanh2000vn
ĐẠI BÀNG
12 năm
@kiparies Chả qua là nhìn nhịn từ 1phía thui bác ơi! Nếu mà họ giỏi thật sao ko nhảy vào xơi og ủn béo của Triều tiên voi oog tổng thống iran, binladen chỉ có lực lượng mỏng lại sống trg đất nước đồng minh của Mỹ, nói về công lớn nhất ở đây vẫn là lực lượng tình báo và do thám, còn seal chỉ là làm công việc cuối cùng là dọn dẹp. Em nghĩ rằng biệt động SG tấn công đánh chiếm đại sứ quán Mỹ năm 1968 vẫn là lực lượng tinh nhuệ nhất! Từ trinh sát, do thám và tiến công điều do tiểu đội biệt động cua ta làm hết.
@leanh2000vn Nga ngố hiện giờ có vũ khí và chiến thuật gì nhỉ? Người ta chỉ tuyên bố kết quả thử nghiệm cho một thứ trang bị quân sự hết sức đơn giản nhưng lại góp phần chút chút cho việc an toàn của người lính, chứ có ai PR cái gì đâu? Tại sao cứ phải suy diễn rồi phán lung tung?
@leanh2000vn Xơi tái Triều Tiên và Iran là chuyện dễ, đối phó với những khủng hoảng và hệ lụy chính trị, kinh tế và xã hội sau đó mới là vấn đề lớn và nan giải. Hơn nữa, luật pháp nước Mỹ không cho phép đi ám sát một người lãnh đạo quốc gia, dù cho có ghét nhau như thế nào. Ngay cả khi giữa hai nước đang có chiến tranh nóng cũng không nhất thiết phải làm thế.

Hơn nữa, Osama bin Laden là một tên khủng bố hàng đầu quốc tế và là đối tượng số 1 cần phải bị tiêu diệt nên không thể so sánh khập khiễng với Triều Tiên và Iran. Hắn ta lẫn trốn trong vùng khó kiểm soát bởi Pakistan không phải là đồng minh của Mỹ mà chỉ là nước miễn cưỡng hợp tác với Mỹ trong việc trừng phạt nhóm Taliban.
mineyukon
ĐẠI BÀNG
12 năm
phun đầy mình khi chạy xe ở vn để khi xe cháy còn chạy được về tới nhà.
Ohm bây giờ mình đã hiểu, cứ xem phim thấy mấy người biệt kích cứ lấy cái j gạch mặt, tưởng họ ngụy trang ko chứ, ai dè còn dùng để phân biệt ai đại ca - ai là đàn em.
Hay quá, nhưng không đẹp bằng mấy em Body Painting !
Bom nổ k cháy mặt mà nó nát mặt cmnl ấy chứ =))
mr_tam
TÍCH CỰC
12 năm
@baotuan bác này ko đọc rõ bài à, trong bài họ đâu nói là "sơn trống boom?"
nó sinh là để ngụy trang và cách nhiệt tỏa ra từ vùng bị ảnh hưởng
rongV
TÍCH CỰC
12 năm
như vậy có ngăn cản tỏa nhiệt cơ thể ko ?
e lại liên tưởng đến trò oánh bài quyệt nhọ nồi :p
@vinagirl9x trí tưởng tượng cao đấy
sao ko sơn hình cọp hình rắn gì đó theo kiểu body painting lun nhỉ 😁
madam77
TÍCH CỰC
12 năm
Lính biệt kích mĩ thì Đc sử dụng loại Sơn này còn tụi ăn trộm độc quyền ở vn thì ở truồng ,cạo đầu trọc và tha dầu nhớt toàn thân khi hành sự
khờ khờ, bôi cho lắm vào bom nổ cạnh 1 cái thì có đến mấy tấn sơn chát lên ng cũng... phải lên đĩa mà thôi
mấy em body painting không cần sơn này vẫn chịu được sức nóng mãnh liệt từ các ánh mắt của nhiều người, hehe
sơn thật nhiều công dụng vậy sao
@tdp1ld khờ khờ bác làm hộp về chát lên ng phòng lúc đi tán gái bị ng ta đuổi, giống như tắc kè hoa ấy:p:p
lucas
TÍCH CỰC
12 năm
hay ghê, vậy người lính đỡ phải chịu thiệt hại trong chiến tranh hơn rồi 😃
chymtomax
ĐẠI BÀNG
12 năm
Hay nhỉ
Rất hay, VN ta cần mua để bôi cho mấy anh bộ đội oánh khựa😁

Gửi từ Éo Gì ộp tì mợt 2ích của Ice Man
khoa học ngày càng không tưởng,cầu mong mỹ sớm rỡ bỏ lệnh cấm mua bán vu khi với Việt Nam để mua các loại khí tái công nghệ cao này trang bị cho quân đội giúp quyết sống mãi với bọn Tào Tháo thúi 😁

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019