Sonos hứa hẹn sẽ “tích cực” ra mắt sản phẩm mới hơn sau khi chính thức lên sàn cổ phiếu

AudioPsycho
6/8/2018 9:13Phản hồi: 16
Sonos hứa hẹn sẽ “tích cực” ra mắt sản phẩm mới hơn sau khi chính thức lên sàn cổ phiếu
2018 quả là 1 năm rất bận rộn của Sons. Kể từ tháng 4 vừa qua, hãng này đã ra mắt 3 sản phẩm phần cứng (Playbase, Sonos OneBeam), có thêm hỗ trợ AirPlay 2 và Alexa rồi ngay sau đó chính thức lên sàn cổ phiếu công khai. Đây là cột mốc phát triển của bất cứ công ty nào và ngay lập tức Sonos đã lên tiếng trấn an các fan của mình rằng hãng sẽ giữ vững lập trường của để tiếp tục phát hành các dòng sản phẩm âm thanh chuyên dụng, nghĩa là sẽ không bị ảnh hưởng từ các bên đầu tư

Giám đốc phát triển sản phẩm của Sonos là Nick Millington cho biết: “Trong năm qua, chúng tôi đã rất tập trung vào việc tăng tốc độ phát triển sản phẩm và phát hành sản phẩm. Tôi thực sự tự hào vì đã phát hành Playbase, Sonos One và giờ là Beam trong một khoảng thời gian ngắn như vậy. Đây chính là sự khác biệt so với trước đây, vừa mang đến cho người dùng nhiều lựa chọn hơn vừa giúp phát triển thị trường thiết bị âm thanh 1 cách mạnh mẽ hơn nữa”.

Thay đổi lớn nhất của Sonos trong các sản phẩm mới của mình chính là tích hợp thêm Alexa, 1 trong những tiềm năng nhưng cũng là sự phụ thuộc mới vào bên thứ 3. Theo Sonos, nếu vì lý do nào đó mà Amazon ngưng dịch vụ Alexa thì điều này sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến các tính năng có trong nhưng sản phẩm mà Sonos đang có. Tuy nhiên Millington cũng nhận xét rằng Sonos và Amazon, Google cùng Apple đều có mối quan hệ đối tác rất tốt, do đó chắc chắn điều trên sẽ không bao giờ có thể xảy ra.

Xét theo tình trạng hiện tại, nhận xét về mối quan hệ tốt giữa Amazon và Sonos là điều hoàn toàn có căn cứ. Hiện tại Sonos đang là một nền tảng khá “mở” với hơn 7 triệu hệ thống âm thanh trong nhà có khả năng tương thích tốt với các trợ lý ảo thông dụng nhất. Millington cũng nói thêm: “Sonos trong thời gian qua đã có được danh tiếng về chất lượng sản phẩm cùng kinh nghiệm phát triển công nghệ, đây chính là điều làm các thương hiệu và hãng khác muốn liên kết để cùng phát triển với chúng tôi. Khi 1 sản phẩm thành công và được người dùng yêu thích, đưa ra các nhận xét tích cực và những lời khen ngợi cho nó, các hãng khác sẽ biết đến chúng tôi nhờ vào điều này”.

monospace-sonos-interview-millington-2.JPG

Có vẻ như đa số khách hàng của Sonos đều là người có thu nhập cao và sẵn sàng nâng cấp cho hệ thống của mình, tuy nhiên Sonos vẫn tập trung vào mô hình sản xuất các sản phẩm có vòng đời lâu hơn. Theo công ty, 1 sản phẩm âm thanh sẽ có chất âm hay hơn qua 1 thời gian sử dụng (dễ thấy nhất chính là TruePlay ra mắt hồi năm 2015). Tuy nhiên Sonos đã quyết định không thêm hỗ trợ AirPlay 2 cho mẫu Play:1 2013, một trong những sản phẩm phổ biến nhất và có mức giá phải chăng nhất của mình. Về điều này, Millington nhận định rằng việc cố gắng thêm các công nghệ mới vào các dòng sản phẩm cũ có thể gây ra lỗi khi làm việc, hay tệ hơn nữa là làm sản phẩm không hoạt động được nữa, vì thể Sonos quyết định không hỗ trợ công nghệ AirPlay 2 cho nó nhằm giữ an toàn cho các sản phẩm mà khách hàng đang sở hữu.

Sonos hiện tại đang phát triển các bản cập nhật cho phép Play:1 hoạt động theo mô hình multi-room, 1 trong những tính năng mà hầu hết khách hàng của Sonos đang mong ngóng có trên thiết bị của mình. Đây cũng là cách mà Sonos có thể cạnh tranh theo hướng “mềm dẻo” hơn với Amazon, Google hay Apple. Millington nói: “Chiếc loa đầu tiên của Sonos là ZP100 được ra mắt hồi năm 2005 tuy nhiên hiện tại vẫn có thể làm việc với các mẫu sản phẩm đời mới của Sonos. Chiến lược của chúng tôi chính là tạo ra những sản phẩm có tuổi thọ lâu nhất để khách hàng mua chúng không phải nâng cấp quá nhiều. Trong tương lai, có thể chúng tôi sẽ phải đề ra các hướng phát triển khác nhằm làm hài lòng cổ đông của mình, tuy nhiên khách hàng luôn được đặt lên trên hết”.

Nguồn engadget
16 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

sonos là tên cũ của sony thì phải,đọc ngược hay xuôi đều như nhau nhưng cái điện thoại trong hình ko phải của sonos 😁
bomy
CAO CẤP
6 năm
@hiệp sĩ kanzaki nhớ đọc đâu đó thì sony ban đầu nghĩa là sonny thì phải, sonos đọc giống soros-sát thủ kinh tế hơn :D
Averell
ĐẠI BÀNG
6 năm
@hiệp sĩ kanzaki trong hình có cái điện thoại nào đâu nhỉ?
anhkhoquen
ĐẠI BÀNG
6 năm
và cơ bản là cái hãng này phải lên google search thêm
người nhà cho một con này, chất lượng âm thanh mở to là vỡ tiếng, bass cũng ko chắc nghe bụp bụp khó chịu. Kết nối thì phức tạp, ko hiểu sao mò cả ngày không thể chơi được nhạc chép sẵn trong máy, chỉ phát được nhạc qua ứng dụng của sonos, cũng hên là trong app chọn nguồn nhạc có nhaccuatui, chỉ nghe được online, mà giao diện siêu cùi =)))))))
DHD1
ĐẠI BÀNG
6 năm
@Béo Khùm Bạn đáng dùng loại nào? Có định bán lại không?
@DHD1 Cái hình trụ tròn màu đen trên ảnh bìa đó. Không biết model. Người nhà cho nên không bán lại 😁 :D
@Béo Khùm 1. Nguồn nhaccuatui thì nghe siêu cùi là đúng rồi. Nên sử dụng nguồn nhạc là apple music hay spotify thì sẽ thấy hay hơn rõ rệt.
2. "hình trụ tròn màu đen" là sonos play:1, thường phải có 2 cái rồi pair lại với nhau thì sẽ nghe hay hơn, nghe 1 cái thì đúng là hơi tù.
3. Nó là loa nghe nhạc online, nghe qua wifi, ko phải là thiết kế sử dụng bluetooth nên đừng chê em nó, tội
@thuanapache Nhạc của tui cũng có nhiều loại nhé bác, bác nghe chùa thì nhạc nén mp3 dở ẹc đúng roài, thử reg cái tk VIP quất lossless về nghe khác liền nha 😁
DHD1
ĐẠI BÀNG
6 năm
@thuanapache Cái trong hình là One chứ không phải Play:1
Sonos có cái hay nữa là Trueplay.
Mình không nghĩ là con này cạnh tranh được với Appe Home Pod cũng như Gôogle và Amazon
SONOS đọc xuôi ngược gì vẫn là SONOS, rất hay
Giờ mới nghe đến hãng này. Mình mù công nghệ âm thanh quá!!!
chua sài hãng này bao gio
duongdbdh
ĐẠI BÀNG
6 năm
Phải có từ 2 cái trở lên, mỗi cái đặt ở 1 phòng thì mới thấy tác dụng của loa Sonos, loa multi room mà.
vn_soft
CAO CẤP
6 năm
Short list của mình

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019