Sony: bỏ jack 3,5mm trên Xperia XZ2 để có thiết kế đẹp hơn

Duy Luân
13/3/2018 22:45Phản hồi: 222
222 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

1 trào lưu ngu ngốc do Apple sáng tạo ra và các hãng quắn đ!t làm theo mà đ*o cần suy nghĩ 😃
@nguyenlucky sao lại ngu ngốc.giờ tai nghe ko dây chất lượng cao ko thiếu.khi dùng với điện thoại di động thì tính thoải mái ko vướng víu là quan trọng nhất. Âm thanh tạm đủ chứ cũng ko ai chơi nhạc mà nghe trên cái điện thoại cả.DAC AMP hẳn hoi nhé
@nam03021vn12 cũng là 1 cách ép người dùng mua tai nghe không dây giá cắt cổ thôi
hoaainmna
ĐẠI BÀNG
6 năm
@nam03021vn12 Tai nghe ko dây thực tế vẫn khá chát bác ơi. Mấy con tầm trung rẻ rẻ nghe bập bõm, hay bị nhiễu dẫn đến mất tiếng, chất lượng âm bị suy giảm nhiều so với có dây bác ạ. Còn với tai có dây, adapter lại càng chua khi mỗi hãng mỗi kiểu, mặc dù type C nhưng không chung được. Còn như adapter tặng kèm mấy con iphone lại bị đánh giá làm giảm chất lượng so với cắm trực tiếp vô cổng 3.5
tan26288
ĐẠI BÀNG
6 năm
@nguyenlucky sony là trùm về âm thanh, jack 3.5 là do họ tiên phong , họ bỏ nó trên xperia là có lý do ,trải nghiệm thực tế sẽ giải thic tất cả.
@hoaainmna Đúng. Hiện giờ giá tai nghe không dây muốn nghe được cũng phải trên 2 3 củ. Quan niệm của mình thế này nói hơi to tát xíu nhưng thấy đúng, sự phát triển nào cũng cần có bước khởi đầu,sự khởi đầu nào cũng khó khăn, khó khăn của bác thấy hiện nay của tai nghe ko dây là giá đúng ko? Nhưng bác có thấy là 1 2 năm gần đây rất nhiều hãng làm tai nghe bắt đầu làm tai nghe ko dây nghiêm túc hơn vì đó là xu hướng. và khi có nhiều hãng làm chắc chắn chất lượng sẽ tốt hơn mà giá lại rẻ đi. nên khi bác ở vào giai đoạn khởi đầu của cái gì đó bac có thể đợi cho tới khi nào bác cảm thấy hợp lí thì dùng
M43-nhl
TÍCH CỰC
6 năm
Không liên quan nhưng khi đang đọc bài thấy banner shopee q.cáo bán "CỰC PHẨM". Mọi người có biết "Cực phẩm" là gì ko ah?
bỏ đi là đúng rồi
thằng nào muốn nghe nhạc nghiêm túc nó đã có giải pháp khác
mấy thằng nghe vớ vẩn thôi thì Bluetooth đủ giết có dây vớ vẩn 😁
@nam03021vn12 vậy sao ko tặng kèm bluetooth trong hộp mà tặng adapter để lòng thòng vướng víu hơn? vậy sao gọi là đoạn tuyệt được?
novavn
CAO CẤP
6 năm
@cuhiep Vấn đề là các hãng phải cho người dùng 1 chiếc tai nghe bluetooth đúng nghĩa đi kèm thay vì chỉ cho cái jack chuyển và tai nghe loại cũ. Như vậy chẳng khác nào treo đầu dê bán thịt chó.
goldenstar
TÍCH CỰC
6 năm
@novavn Cho cái tai nghe Bluetooth xịn vào rồi các thánh lại ca bài "giá hoang tưởng" thì ăn cám.
novavn
CAO CẤP
6 năm
@goldenstar Chẳng cần xịn, chỉ cần nó đúng chuẩn. Tai nghe đi kèm đt thì chả bao giờ là loại xịn cả. Bây giờ nó đắt vì nó ít, vài năm nữa phổ biến thì tai Bluetooth cũng rẻ như tai thường thôi.
anhhoang02
TÍCH CỰC
6 năm
Hơi tiếc vì dùng tai nghe có dây nghe quen rồi và chất lượng tai nghe loại trung bình thì còn mua được.

Dùng không dây toàn 3 củ, lại mất công xạc và tốn pin điện thoại.

Còn chú nào âm mê nhạc thì nghe bằng máy riêng.

Tai xịn mà nghe nhạc nén là không ổn rồi.
Đẹp hơn ah 😆 thấy đẹp hơn oppo vivo rồi đó :v
Lý do bao biện ngớ ngẩn cho 1 hãng lớn như Sony. Bỏ giắc cắm vì muốn giảm chi phí và bắt trc trào lưu thì nghe còn đc chứ có thằng điên nào suốt ngày soi đít đt xem có "seamless" đẹp mắt hay ko? Thôi thì bỏ nốt cổng sạc chỉ dùng sạc và tai nghe ko dây cho nó seamless luôn
@trung76 Samsung không bơm tiền thì chó nó care bạn à 😆
muốn ăn quả thì phải nhớ kẻ trồng cây bạn à 😃)
ở VN giờ chỉ có Apple thì may ra k cần bơm tiền thôi 😃)
@vanlinh2905 Choáng với bạn, ăn quả với chồng cây gì ở đây?
@trung76 bạn nghĩ Samsung k bơm tiền cho các kênh video chăng 😆
xin lỗi chứ mỗi con điện thoại Samsung bán ra là gần như nhà phân phối ăn được chiết khấu rất cao (hơn LG, HTC, SONY nhiều) nên cứ vào TGDĐ là bọn tư vấn nó đập luôn đám SS, OPPO, VIVO vào mặt rồi 😃
@vanlinh2905 À ý mình khi viết là Sony dạo này quá hẻo, không marketing được như những hãng khác, ngoài các trang công nghệ khen ra thì các kênh quảng caó khác quá yếu nên giông HTC, kết quả là chẳng ai mua và dùng cả. chứ người tiêu dùng bình thuường mấy ai vào các trang công nghệ xem review rồi ra quyết định mua? họ ra siêu thij để rồi kết quả là như bạn nói mua SS Vivo Oppo... theo các em sale hót
"Seamless" hay là "Shameless"?? 😁
sadsky
ĐẠI BÀNG
6 năm
Cho hỏi XZ2 Ultra VN bán bao nhiêu vậy?
NoSheeple
TÍCH CỰC
6 năm
Nếu bỏ jack 3.5 thì phải tặng kèm tai nghe bluetooth hoặc tai nghe type c chứ, giống như nokia ngày xưa trong hộp có cái tai nghe dùng chân kết nối riêng theo máy, đằng này lòi ra cái adapter củ chuối, sony nghĩ mình là apple có sẵn đàn cừu để vặt lông hay sao 😁
@NoSheeple sony tưởng fan mình giống cừu cho gì ăn nấy k dám cãi còn phải bợ lên mấy mới dc 😆
Vấn đề bỏ hay không không quan trọng, quan trọng thằng nào bỏ mà tặng kèm cái tai nghe blu thì đó mới là cái cần. Đinh Công Mạnh, bỏ mà vẫn kèm theo cái tai nghe có dây thì ý LOLS gì đây?
Hóng 2018 các hãng bỏ cổng 3.5 hết, bán máy kèm theo cái tai blu là được rồi :p
Nói j thì nói xu hướng tai nghe ko dây sẽ là nơi mà các hãng sẽ phô diễn công nghệ trong tương lai
Trào lưu bỏ 3.5 điên khùng ĐKM
goldenstar
TÍCH CỰC
6 năm
Mục tiêu chính bỏ jack 3.5mm không phải để máy mỏng hơn mà là tăng cường trải nghiệm âm thanh chất lượng cao, chống ồn chủ động như trên HTC và Sony.
Đừng đánh đồng việc bỏ jack 3.5 của Apple để bán tai nghe Airpod với việc các hãng Android bỏ jack 3.5 để tích hợp tai nghe Hi-res và chống ồn chủ động theo máy.
goldenstar
TÍCH CỰC
6 năm
@hhiepbi Lạm bàn chuyện Hi-end, mình không chuyên về âm thanh, nhưng mình nghĩ Hi-end bạn ám chỉ là dùng đèn điện tử, biến áp cuộn dây,... Còn điện thoại thì nó không có Hi-end, vì nó đơn thuần đã dùng DAC bên trong. Công nghệ wireless bây giờ chưa so được với có dây, nhưng có nhu cầu phát triển thì chắc gì 5 năm nữa không hơn? Còn cứ cố hữu dùng mãi có dây thì động lực phát triển ở đâu? Lợi ích của Bluetooth 5.0 bạn có nghĩ đến? Nếu người sành nghe, có tai nghe xịn thì mang theo 1 cọng adapter bỏ vào túi đựng tai nghe có ảnh hưởng nhiều? Ban đầu mình cũng nghĩ như vậy nhưng xài đến giờ thấy chẳng có gì phải lăn tăn cả.
hhiepbi
TÍCH CỰC
6 năm
@goldenstar Mình chỉ nói về chất lượng âm thanh! Kể cả bạn dùng adapter (kiểu apple từ ip7) đều làm âm thanh méo mó đi, với những ai không cầu kỳ về âm thanh, toàn nghe mp3 online thì ok. O phủ nhận về độ tiện lợi đỡ loằng ngoằng dây dợ,...Trước đây chỉ cần tìm mua 1 tai nghe nhạc xịn là ok, giờ có mua tai xịn cũng.... bằng 0 do chính chất lượng của cái adapter usb type C ra 3.5 đó bạn.
goldenstar
TÍCH CỰC
6 năm
@hhiepbi Có thể mình chỉ nghe nhạc bình thường nên không cầu kỳ lắm. Cọng adapter của máy mình xài ok. Nghe đồn cọng adapter của iP lởm? Nếu vậy là do Apple, chứ mấy hãng khác không đủ mạnh để ép người dùng mua tai nghe được.
hhiepbi
TÍCH CỰC
6 năm
@goldenstar Mình đang nói về nhu cầu "thưởng thức" còn cáp Apple cũng rất tốt (nhưng là dành cho thông thường thôi bạn). Còn về chất lượng mobility audio thì IP hay Ipod chưa thể kể đến trong giới audio bạn ạ. Thân.
Eldimio
CAO CẤP
6 năm
Bỏ cũng tốt, tất cả tập trung vào 1 cổng tạo nên sự thống nhất. Nhưng dở là hiện tại cổng kết nối đang chia 2 phe lightning và USB, nên tai nghe muốn dùng cho cả 2 loại lại phải dùng đầu chuyển lằng nhằng. Tai nghe không dây hiện nay chất lượng âm thanh chưa tốt. Hơn nữa là vấn đề chai pin. Hiện tôi vẫn đang dùng tốt chiếc tai nghe Sennheiser 9 năm tuổi, điều không tưởng với một thiết bị sử dụng pin.
@Eldimio dù loại cắm vào cổng usb c hay lighting gì đó thì con chip dac nhỏ trên tai đó làm hay hay bằng dac riêng trên đt được? và quay lại cũng dây lằng nhằng thôi. trước đây mấy hãng cũng từng xài chung cổng cắm data và sạc để cắj tai nghe luôn, nhưng sau này bỏ xài lại 3.5.
goldenstar
TÍCH CỰC
6 năm
@ragefighter Có thời Nokia dùng jack 2.5mm cho nhỏ gọn mà cuối cùng chuyển về 3.5mm do độ phổ biến.
May mà Samsung và LG bảo thủ giữ lại jack cắm 3,5mm 😁
Nên mình chọn hàng của họ để dùng nghe nhạc và quay Videos có thu âm thanh bằng mic rời gắn ngoài :D
Clip demo gần đây nhất xin gửi mọi người xem
(THIẾT BỊ:Samsung Galaxy S7,Lens Leiqi LQ25 góc rộng hệ số 0,6x,Mic rời gắn ngoài DS70)
tinthanh25
TÍCH CỰC
6 năm
Thực ra bỏ jack 3.5 cũng là 1 ý kiến ko tồi để máy trông mỏng hơn, vì nếu máy có cổng usp type-C rồi thì jack 3.5 cũng chơi thừa vì mình toàn dùng cổng type-C + jack chuyển có DAC để nghe nhạc nên jack cắm 3.5 cũng ko dùng đến.
Sony chưa bao giờ có thiết kế ... đẹp nhá . Bỏ cổng 3,5 cũng chẳng thể làm Sony đẹp hơn đâu mà chỉ tổ làm con tàu Sony đang chìm giờ thì ... chìm hẳn rồi . Túm lại là Mất chất .
Sony nó sợ không viết chữ Sony ở cạnh dưới máy thì không ai biết đấy là máy sony hay sao ý, bao năm rồi , xấu vãi mà vẫn bảo thủ không bỏ :??????
2 cái lỗ 3,5 và usb là hai điểm lạc lõng trên đt và khó có thể làm đẹp dc. Phần nhạc trước đây dòng W của SE thì nghe khá hay, giờ có lẽ phụ thuộc vào GG nên nghe thấy kém hẳn. Có lẽ Sony muốn ai muốn nghe nhạc hay thì phải chọn walkman.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019