Trở về với đại gia đình Marvel nói chung và vũ trụ điện ảnh MCU nói riêng chưa được bao lâu, Spider-Man sẽ tiếp tục phải "đi xa" dài hạn khi Disney và Sony đã không đạt được thoả thuận chung. Hậu quả là ở những phim Người Nhện tiếp theo, Nhện nhọ của Tom Holland sẽ không còn thuộc MCU nữa, Tom Holland tiếp tục "noi gương" Andrew Garfield và Tobey Macguire chinh chiến xa nhà như những phim Spider-Man trước. Lẽ nào cái tên phim Spider-Man: Far From Home là điềm báo trước điều này?
Được biết, nguyên nhân khiến Disney và Sony quyết định rút Spider-Man ra khỏi vũ trụ MCU là vì 2 bên không đạt được một thoả thuận chung. Theo đó, sau khi Spider-Man: Far From Home đạt doanh thu 1.11 tỷ đô, trở thành phim doanh thu cao nhất mọi thời đại của Sony Pictures, Disney và Sony đã ngồi lại để đàm phán về những phần Spider-Man tiếp theo. Thoả thuận hiện tại giữa 2 bên cho phép Disney được hưởng 5% trên tổng doanh thu của Spider-Man, bao gồm cả tiền bán vé phim và các sản phẩm liên quan (phim digital, đồ chơi, game v.v...), trong khi Disney muốn tăng con số này lên còn Sony lại muốn giảm nó xuống, hậu quả là không ai nhường ai và không đạt được thoả thuận.
Tính tới thời điểm hiện tại, Spider-Man của Tom Holland đã xuất hiện trong 3 phim của vũ trụ MCU, kể từ lần đầu tiên trong Captain America: Civil War hồi năm 2016, tiếp đến là Avengers: Infinity War (2018) và Avengers: Endgame (2019). Tuy nhiên sẽ không có lần thứ 4 vì thoả thuận hợp tác giữa Disney và Sony có thể chấm dứt.
Hôm thứ Hai 19/8, Sony tuyên bố Spider-Man: Far From Home đã vượt qua 007: Skyfall để trở thành phim có doanh thu cao nhất của họ, đạt 1.11 tỷ đô la. Ngoài ra họ cũng sẽ phát hành lại Far From Home 1 lần nữa với bản chiếu rạp có thêm 4 phút từng bị cắt trong bản chiếu rạp hồi tháng 7.
Được biết, nguyên nhân khiến Disney và Sony quyết định rút Spider-Man ra khỏi vũ trụ MCU là vì 2 bên không đạt được một thoả thuận chung. Theo đó, sau khi Spider-Man: Far From Home đạt doanh thu 1.11 tỷ đô, trở thành phim doanh thu cao nhất mọi thời đại của Sony Pictures, Disney và Sony đã ngồi lại để đàm phán về những phần Spider-Man tiếp theo. Thoả thuận hiện tại giữa 2 bên cho phép Disney được hưởng 5% trên tổng doanh thu của Spider-Man, bao gồm cả tiền bán vé phim và các sản phẩm liên quan (phim digital, đồ chơi, game v.v...), trong khi Disney muốn tăng con số này lên còn Sony lại muốn giảm nó xuống, hậu quả là không ai nhường ai và không đạt được thoả thuận.
Tính tới thời điểm hiện tại, Spider-Man của Tom Holland đã xuất hiện trong 3 phim của vũ trụ MCU, kể từ lần đầu tiên trong Captain America: Civil War hồi năm 2016, tiếp đến là Avengers: Infinity War (2018) và Avengers: Endgame (2019). Tuy nhiên sẽ không có lần thứ 4 vì thoả thuận hợp tác giữa Disney và Sony có thể chấm dứt.
Hôm thứ Hai 19/8, Sony tuyên bố Spider-Man: Far From Home đã vượt qua 007: Skyfall để trở thành phim có doanh thu cao nhất của họ, đạt 1.11 tỷ đô la. Ngoài ra họ cũng sẽ phát hành lại Far From Home 1 lần nữa với bản chiếu rạp có thêm 4 phút từng bị cắt trong bản chiếu rạp hồi tháng 7.
Theo THR