Sony mua lại dịch vụ chơi game nền đám mây OnLive, củng cố cho PlayStation Now?

Duy Luân
2/4/2015 23:57Phản hồi: 24
Sony mua lại dịch vụ chơi game nền đám mây OnLive, củng cố cho PlayStation Now?
OnLive_mua_lai_boi_Sony.png

Sony vừa mua lại OnLive, một dịch vụ chơi game sử dụng điện toán đám mây để xử lý và truyền hình ảnh về thiết bị của người dùng. Số tiền của thương vụ không được tiết lộ, và phần mà Sony mua lại chủ yếu là các bằng sáng chế liên quan đến công nghệ streaming và một số tài sản khác. Sony không đề cập đến kế hoạch của họ khi mua lại OnLive, tuy nhiên nhiều khả năng động thái này là nhằm cải tiến dịch vụ chơi game đám mây của riêng Sony mang tên PlayStation Now hiện đang được chạy thử nghiệm ở Mỹ (và sẽ sớm có mặt ở vài nước khác).

OnLive cũng thông báo thêm rằng vào ngày 30/4 tới đây họ sẽ chính thức đóng cửa dịch vụ của mình. Tất cả mọi dữ liệu người dùng sẽ bị xóa, riêng các game nào đã mua trên OnLive mà theo dạng Steam thì vẫn hiện hữu trong tài khoản Steam của người dùng và họ có quyền tải nó về máy tính của mình để chơi.

Hồi năm 2012 OnLive đã từng bị mua lại một lần với giá 4,8 triệu USD bởi một quỹ đầu tư mạo hiểm sau khi hãng bị nợ 30 triệu USD. Về phần Sony, trong năm 2012 hãng đã mua lại Gaikai - cũng là một công ty chuyên về stream game trực tuyến đồng thời là đối thủ của OnLive - với giá lên đến 380 triệu USD. Hiện công nghệ của Gaikai đang được dùng trong dịch vụ PlayStation Now cũng như hỗ trợ người dùng PlayStation 4 và PlayStation Vita chơi game từ xa.

Nguồn: OnLive
24 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

hainguyenpro
ĐẠI BÀNG
9 năm
hôm nay sony đã MUA rồi, vui quá.........!!!!!!!! bán hết tất cả nhứng thứ không cần thiết, để đầu tư vào những thứ có khả quan hơn. 😃
@hainguyenpro Đọc thêm thông tin đi bạn zzz.
Năm nào nó chả bỏ vài tỉ để mua. Mấy năm lỗ kỉ lục nó vẫn cứ mua bời bời. Chẳng qua bt lúc mua thì im lặng, lúc bán thì to mồm.
Mấy thằng cty Nhật như nhau cả. Có điều thằng sony này kêu ca nhiều nhất thôi.
hainguyenpro
ĐẠI BÀNG
9 năm
@EvilCrab dù sau thì củnh hy vong sony quay lại thời hoàn kim của nó. 😃
khiếp người.h toàn chơi trên mây ko
tuanthanh93
ĐẠI BÀNG
9 năm
Mảng game Sony đăng trên đỉnh cao mà. Ngoài việc bán máy, Sony còn bán game và đặt biệt là Game độc quyền do chính Sony bỏ tiền đầu tư đều là tuyệt phẩm và bán đắt như tôm tươi ( ngoài trừ bom xịt The Order 1886). Game do Sony bỏ tiền đầu tư mới nhất trên PS4 là Bloodborne phải nói là game rất hay. Mấy bạn chơi game trên PC trên toàn thế giới đang kêu gọi Sony chuyển cái game Bloodborne này qua PC nhưng chuyện này rất khó vì đây là game độc quyền cho PS4 😃.

Còn cái Playstation Now này mỗi tháng phải trả vài chục USD đó không có chuyện chơi không đâu. Và bạn phải có internet tốc độ tương đối nếu không chơi nó bị lag
@tuanthanh93 thị trường game thì chỉ xbox chơi nổi với sony (nhưng sony vẫn lấn lướt hơn). Và game cũng là mảng cuối cùng Sony còn mạnh, tivi - điện thoại, tụt dốc thảm thương.
climax
TÍCH CỰC
9 năm
@vidia.vn Đơn giản là bạn không biết về Sony.

Họ có nhiều mảng, ngoài Sony Mobile đang cải tổ, video và audio vẫn đang duy trì được, TV Sony bây giờ giá hạ xuống ngang ngữa SS và LG rồi.
Entertainment và Computer entertainment đang tăng trương cực tốt, về camera, ở phân khúc mirrorless, Sony đang dẫn đầu.
Các lĩnh vực như bán dẫn, tài chính, y tế .... đều có tăng trưởng.

Đơn giản là nhìn Sony Việt Nam, họ làm mới lại các hệ thống Center đối tác, ra các chương trình KM hấp dẫn hơn ...
@climax chuẩn đấy thím. SONY giờ đang là nhà sản xuất cảm biến di động hàng đầu thế giới mà. Mảng giải trí đặc biệt phim ảnh, các ca sỹ của SONY đều mang về lượng tiền kinh khủng 😁. Không thì bố Mobile đào đâu ra lắm tiền mà lỗ thế :D
tamthat1787
ĐẠI BÀNG
9 năm
Bài đăng cũng đã lâu rồi mà ko có thánh nào vào phán "FAN SONY VÀO MUA ĐIỆN THOẠI ĐI, SONY SẮP SẬP RỒI KÌA". Haiz vãi. Chúc SONY ngày càng định hướng phát triển đúng đắn.
P/s. Mấy cái thể loại óc *** xin mời biến khỏi sân vận động của SONY. Ghét nhất cái thể loại ôm cái điện thoại rồi chê tất cả các hãng khác - trừ hãng mình dùng.
Thật sự thì tình hình kinh doanh của Sony năm vừa rồi khởi sắc hơn và bắt đầu đã có lãi thực (chứ không phải lãi từ việc bán tài sản). Tuy nhiên Sony đang thu nhỏ lại quy mô công ty. Đối với người hâm mộ thì Sony phải luôn là một hãng lớn biểu tượng của Nhật Bản cho nên sự thu nhỏ của Sony là điều khó chấp nhận được dẫn đến nhiều suy nghĩ tiêu cực. Công bằng mà nói Sony hiện giờ chỉ quy mô ở tầm một công ty hạng trung trên thế giới mà thôi. Điều này cũng xảy đến với hầu hết các doanh nghiệp Nhật Bản khi mà sự cạnh tranh trên thế giới đã quá khốc liệt không cho phép họ phung phí tài nguyên quá nhiều nữa. Dần dà các công ty Nhật sẽ lui về phía sau, chuyển mình thành những công ty chuyên nghiên cứu bán cung cấp giải pháp, công nghệ chứ không còn bán sản phẩm nữa. Trung Quốc sẽ trở thành đầu mối cung ứng sản phẩm cho toàn thế giới. Đến lúc đó thì không còn ai tị nạnh với nhau là "Mày xài hàng của hãng này cùi bắp, hãng tao xài mới là nhất".
@Wolfrain Chuẩn ! Đã là boss thì đứng sau chỉ đạo và cung cấp nền tảng thôi. Thằng IBM khôn lõi đã làm điều đó từ lâu.
Cái Nhật Bản còn thiếu đó là: một OS riêng cho mình trên nền tảng Phone hay PC nhưng cái đó thì quá khó ! Hiện nay chỉ có anh Mỹ là làm nổi thôi.
FAN SONY VÀO MUA ĐIỆN THOẠI ĐI, SONY SẮP SẬP RỒI KÌA
20cent
TÍCH CỰC
9 năm
ai cũng học từ những thất bại... Nokia đã không làm như vậy, mà cứ ung dung ngồi trên ngai vàng của Symbian. Sony đã từng như Nokia trong ngành đồ điện gia dụng, để rồi kẻ học lóm như Samsung nắm bắt đúng thời cơ và vượt mặt. Nokia thì bị MS thâu tóm vì tay trong Stephen Elop. Sony với tinh thần Samurai sẽ trở lại từ những bài học sai lầm.
Anh ONLIVE này thoi thóp ngoi ngóp từ lâu, bây giờ được SONY mua lại chắc cũng đang mừng vỡ mật ra 😁.
nierec
TÍCH CỰC
9 năm
Playstation + onlive giống như hổ mọc thêm cánh
Hay quá. Sẽ phát triển mạnh đây 😃
Ngưỡng mộ Sony từ khi biết xem TV, mà trên này không thấy ai nhắc đến loa Sony Mu-Te-Ki nhỉ, nhà có bộ 7.2 nghe tuyệt.
He he, Sony cố mà duy trì mảng game, ko là lỗ vỡ mặt 😁
tuanthanh93
ĐẠI BÀNG
9 năm
@khuchatdem Sony đã lỗ vỡ mặt rồi đó bạn PS3 mập Sony bán 1 máy lỗ 50 USD, trong năm 2011 Sony lỗ 5,7 tỷ USD thì Playstation chiếm 2,8 tỷ USD. PS3 được coi là cái máy chơi game khùng điên nhất của Sony từ trước tới giờ. PS3 mập là cài máy chơi game nặng nhất trong lịch sử phát triển máy chơi game. PS3 là cái máy có cấu hình khủng nhất tại thời điểm đó, CPU là do Sony tự thiết kế và giao cho IBM sản xuất. Là máy chơi game đầu tiên sử dụng chuẩn Bluray ( bluray cũng là tác phẩm của Sony luôn ). Là cái máy chơi game có khả năng tiêu thụ điện khủng nhất từ trước tới giờ ( bằng cái tủ lạnh nhỏ 😃 ). Từ lúc xuất hiện trên thị trường tới 3-4 năm sau bằng việc cài đặt CFW ( hack ) người ta mới tận dụng được hết sức mạnh của cái máy này. Họ đã chạy được cả linux và win XP trên cái máy PS3 này.

Việc Sony sau này phá sản hay không mình không quan tâm cái quan trọng là các công ty như Sony, Apple, Intel hay phá sản rồi như Nokia họ tạo ra những sản phẩm " để đời " nhiều năm sau người ta còn nhớ tới. Và bản thân mình là người tiêu dùng thì mình cứ mua thôi ngày mai nó phá sản thì kệ nó 😃
Hị. Nhà t cũng có bộ K77. Phê lòi 😃
climax
TÍCH CỰC
9 năm
Mấy thằng Zaibatsu như Sony, Toyota, Mitsubishi ... Nhật nó không bao giờ để phá sản đâu, BOJ nó sẽ tung tiền mua lại tất, sau đó tái cơ cấu.
Giống LG của Hàn, GM của Mỹ ... Nokia thì Phần Lan nó không thể cứu nổi (và cũng không cần) nên phải bán nhà máy và tài sản.

Lúc mua lẫn lúc bán đều có tin báo mà, chẳng qua lúc bán thì có người bơm thổi thêm nhằm cho Sony khốn khổ thêm ... 😁
N.E.M
CAO CẤP
9 năm
@climax không định quote mà thấy nc mâu thuẫn vl nên phải quote lại rồi cười 1 phát 😁 nokia giờ này mà còn hoạt động tốt thì chắc bác cũng cho nó vào cái diện được chính phủ tái cơ cấu nhỉ :D còn thằng sony mà sụt chân bán đổ bán tháo như nokia giờ thì bác cũng sẽ nói cũng không cần phải cứu làm gì :D
climax
TÍCH CỰC
9 năm
@N.E.M Nghiên cứu thêm rồi hãy cười.
DatHyunbin
TÍCH CỰC
9 năm
😔

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019