Sony tách mảng PlayStation thành một công ty riêng mang tên "Sony Interactive Entertainment LLC"

TDNC
26/1/2016 7:47Phản hồi: 51
Sony tách mảng PlayStation thành một công ty riêng mang tên "Sony Interactive Entertainment LLC"
Sony vừa chính thức tách mảng kinh doanh PlayStation thành một công ty riêng nhằm giúp nó có thể mang lại doanh thu nhiều hơn nữa cho mình. Công ty mới có tên "Sony Interactive Entertainment LLC" được gộp lại từ hai bộ phận cũ gồm: Sony Computer Entertainment (chuyên phát triển phần cứng, phần mềm cho PlayStation) và Sony Network Entertainment (chuyên trách các dịch vụ PlayStation Vue và PlayStation Store). Công ty mới sẽ nằm dưới sự lãnh đạo của Andrew House (hiện đang là CEO của bộ phận PlayStation).

Công ty mới sẽ đặt trụ sở ở thành phố San Mateo (California), vốn lưu động 2 triệu USD và ngày 1/4 (không nói xạo) sẽ được tính là ngày đầu tiên hoạt động chính thức của "Sony Interactive Entertainment LLC". Nội dung hoạt động của công ty mới: nghiên cứu, phát triển và kinh doanh các sản phẩm PlayStation bao gồm phần cứng, phần mềm, nội dung và các dịch vụ mạng có liên quan. Về cơ bản thì sự chuyển đổi chỉ nằm trên phía giấy tờ là chính, người dùng và các sản phẩm/dịch vụ của Sony sẽ không bị ảnh hưởng gì.

51 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

"một sony" 😆)))
Eazy
TÍCH CỰC
8 năm
@Võ Trí Đạt hiểu gì ko mà cười 😃
Tính từ ngày nói dối 2016 có những cty độc lập mới sau của Sony sau khi tổ chức lại đi vào hđ:

  • Phụ trách thiết bị nghe nhìn.
  • Phụ trách sx cảm biến.
  • Phụ trách marketing, bán hàng, tiếp thị, bla bla... toàn cầu.
  • Phụ trách sx, logistic, chất lượng môi trường, bla bla... toàn cầu.
  • Phụ trách PS.
Cái này là phải xem lại. Mảng di động bị xếp vào bét trong chiến lược, thuộc nhóm nguy hiểm đó. Và bộ mặt của Sony chưa bao h là mảng di động.
Còn nếu để mà coi là bộ mặt thì đó là Home Entertainment (TV & các thiết bị nghe nhìn) trong đó thì TV và Audio & Video cũng đã tách 2 cty con, như ở trên là cty phụ trách nghe nhìn sẽ đi vào hđ từ tháng 4 năm 16 tới.
Các mảng nổi bật khác là Game & Network Service (tức PS đó) và Imaging & Solutions - mảng sx thiết bị hình ảnh và giải pháp dành cho chuyên nghiệp.
tưởng tác ra bán luôn
@If you dont mind Có tách để bán thì chắc bán mảng dt tr (nếu chịu bán) chứ mảng này đang ăn nên làm ra trừ khi bán dc giá siêu cao để dồn lực qua mảng mobile mà chuyện này khó xảy ra. Riêng m thì Sony là cái rất là Nhật Bản nên có moblie có bị bán chắc cũng bán cho cty sở tại trừ khi mấy a tàu chơi khô máu nhiêu cũng mua =}}
@If you dont mind mảng đang hái ra tiền lại bán đi 😁. Mảng này dồn tiền sang mobile đấy ạ
Và SONY sẽ bán tất cả các mảng còn lại 😁
Ruiz
CAO CẤP
8 năm
:eek: một nước nhật đang lụi tàn
:eek: Sự trỗi dậy của Hàn Quốc
😁 VN cơ bản là nước công nghiệp hoá vào năm 2020
@Ruiz 2 Cái đầu có lẻ đúng..
Cái thứ 3 nên xem lại kỹ lưỡng 😃
@Ruiz Việt Nam phũ quá =))
Alex Anh
ĐẠI BÀNG
8 năm
@baotam2101 Cái thứ 3 là: đặc khu của một thằng...
Các bác cứ yên tâm gần như ko chuyện sony bán đi mảng di động đâu, dọa chơi thế thôi. Nhìn Sharp đi sắp chết thấy mẹ rồi mà chính phủ Nhật vẫn buff tiền cho, vì Nhật họ ko muốn cty truyền thống nào của họ phá sản hết.
Với Sony mảng di động là lá cờ đầu, là bộ mặt của Nhật ở thị trường quốc tế, có chơi lầy lỗ chổng mông ra thì Sony vẫn sẽ bán điện thoại. Thế nha 😁
@Sinh Hoàng Ừ bác cứ ngủ rồi nằm mơ nhé. Chứ theo truyết lý kinh doanh cái gì lỗ lã qá thì tôi phải tống nó đi cho nhanh. Theo cái mớ suy luận của bác thì sao Sony lại bán mảng Vaio của nó. Vaio của nó nổi còn hơn điện thoại nữa.
@John Chris Tìm hiểu kĩ thông tin trước khi post bài nha bạn 😃
http://www.reuters.com/article/us-japan-tech-sharp-idUSKCN0S70W820151013
http://m.genk.vn/tin-ict/sharp-dua-con-duoc-nuong-chieu-thai-qua-cua-chinh-phu-nhat-ban-20160126093404248.chn
Sony ở Nhật còn có tầm ảnh hưởng hơn Sharp.
Vaio có bán nhưng là bán cho quỹ đầu tư Nhật Bản do chính phủ đỡ đầu, hiểu đơn giản là quốc doanh hóa thương hiệu và Sony vẫn có cổ phần trong đó nha 😃
Triết lý kinh doanh của đất nước có nền kinh tế đứng thứ ba thế giới như vậy đó bạn 😁
skivn
ĐẠI BÀNG
8 năm
@John Chris Sony bán Vaio cho quỹ đầu tư nhật bản :v chứ có để thằng ngoại lai nào sở hữu đâu
nierec
TÍCH CỰC
8 năm
để hình tòa trụ sở sony ko để, để hình ps4 làm mình gáng vô coi.
hdo2
TÍCH CỰC
8 năm
Ông nào cũng kiểu mong cho Sony phá sản rồi Sony sắp chết rồi còn cố giẫy blah blah... Nói cứ như kiểu mình là giám đốc công ty X nào đang cạnh tranh với Sony ấy nhỉ :v
Sony chết rồi mấy ông có được tiền không mà trù cho họ chết thế, nực cười =))
ntlvn
CAO CẤP
8 năm
Đang kiếm cai PS4 chơi tết mà thị trường tăng giá quá 😔(. Có bác nào mua qua Lazada rồi không cho mình review với. Nhà ở tỉnh nên ngại lên Sài Gòn, ship cho tiện.
Tách cái mảng Playstation này ra để đưa cho Kojima mà :p
Sony mobile cứ như kiểu đang bị sa lầy. Chưa tìm ra cái đột phá để đứng dậy được. Hàng năm ra mẫu mới như kiểu cho có.
kimvannam
ĐẠI BÀNG
8 năm
Tách ra rồi bán mảng sờ mát phon đi thôi, lỗ quá rồi.
shakimaru
TÍCH CỰC
8 năm
minh cầm con z5 nó hoàn thiện kém cực.cảm giác ko bằng z3
quanghuyhup
ĐẠI BÀNG
8 năm
công nhận các công ty nhật bản thật sự bế tắc.
Hy vọng bán mãng tv
Tách từng mảng ra bán cho dễ 😁
Rất muốn sắm 1 cái PS4 chơi, trở ngại duy nhất bây giờ là "gấu mẹ vĩ đại" 😔
nhìu thánh mong Sony phá sản bán mảng di động như đúng ròi....Chắc Sony nó làm ảnh huởg đến kinh tế nhà các bạn à...nc suy nghĩ chút đi
@Hồ Ao Sony ko phải là cha mẹ bạn, người cần phải suy nghĩ là bạn thì có :rolleyes:
@The Purge Thế Sony nó làm ảnh huởg kinh tế nhà bạn à :v
@Hồ Ao lỗ lãi nó có báo cáo tài chính cả thế giới đều biết, sony nó cũng bán mảng vaio nên việc ngta bảo bán mobile hay mảng j là hoàn toàn có cơ sở trong tình cảnh lỗ triền miên như bây h, bây h ai bảo Samsung hay Apple bán mảng mobile thì bạn chửi ngta thoải mái, thứ hai tinhte là trang công nghệ, không phải là cái ổ cuồng của fan Sony, nên nói j ko cần bạn cho phép, ok? xem fan HTC kìa, ngta biết vị trí hiện tại của m ở đâu nên ngta nhận xét cũng ko xông vào bảo vệ như cuồng tín. Độ cuồng của fan Sony vượt xa Sky rồi, ít ra Oppo đang còn có Sơn Tùng làm đại diện, đt bán chạy, Sony có j? Lỗ triền miên mà to mồm gớm :rolleyes:
@Hồ Ao Nhìn vào thực tế đi bạn àk. Mảng di động nó báo cáo lỗ hàng năm thì phải tàn lụi thôi. Chúng Tôi chỉ thấy thực tế và nói lại thôi. Còn bạn Fan Cuồng thì tối đến bạn thắp hương cầu cho nó làm ăn có lãi đi rồi nó sẽ không bán mảng di động như đúng ý bạn.
phuongarch
TÍCH CỰC
8 năm
@John Chris Lỗ hằng năm không tăng mà đang giảm, lại mới mua thêm cty sx chip LTE của Israel thì hiểu quyết tâm củng cố mảng di động của Sony. Trên hết là mấy thằng anh ăn nên làm ra có của ăn của để, thằng út nghèo khó cũng chẳng làm khó Sony được. Nếu nhảy ra khỏi cái giếng để thấy mảng di động chẳng là cái đinh gì so với quy mô tập đoàn.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019