Sony thay đổi luật bản quyền liên quan đến các bản remix

AudioPsycho
28/9/2017 11:9Phản hồi: 0
monospace-sony-remix-soundcloud-1.jpg
Theo thông tin từ DMN (Digital Music News), Sony mới đây vừa áp dụng luật bản quyền mới dành cho các bản thu remix nhằm quản lý chặt chẽ hơn cho mảng nhạc vốn đang chịu vi phạm bản quyền rất nhiều. Theo đó, các tác phẩm có sẵn sẽ được chia ra thành nhiều phần nhỏ (gọn là “stem”) và cho phép DJ hay người mix nhạc mua những gì mình cần, không như trước đây phải mua cả bài nhạc. Điều này cũng sẽ bao gồm thêm phương thức quản lý chặt chẽ hơn nên bất cứ bản remix nào có nguồn gốc không rõ ràng đều bị gỡ xuống


Các “stem” trong tác phẩm ban đầu sẽ được Sony quản lý cực kỳ chi tiết nhằm tránh các phương pháp cắt ghép, đổi tone, kéo dài hay thêm hiệu ứng auto-tune... mà người tải về phi pháp thường sử dụng. Người dùng có nhu cầu sẽ có thể mua “stem” qua hệ thống phân phối mới Remix Hits Platform của Sony. Sau khi mua thành công, bản quyền mua sẽ được lưu lại và chia lợi nhuận chính xác cho các bên. Các câu hỏi phát sinh gồm bản quyền mới có khả năng chi phối Apple Music hay Spotify hay không? Hoặc có hợp pháp hay không khi người dùng phân phối bản remix ngoài hệ thống Remix Hits Platform? Và các vấn đề nhức nhối từ SoundCloud? Phía Sony hiện vẫn giữ im lặng trước các câu hỏi này.

Tải về và sử dụng nhạc trái phép đã và đang là một trận chiến không hồi kết giữa các nhà sản xuất và các dịch vụ trái phép trên internet. Gần đây nhất là trang web YouTube-MP3 chuyên convert và rip nhạc từ YouTube đã chính thức bị đóng cửa. Cách duy nhất hiện có để ngăn chặn phân phối nhạc trái phép là thông báo với đơn vị quản lý bản quyền và đây cũng là cách thức nghèo nàn nhất, sở hữu mức thành công không cao. Năm 2012 YouTube cũng đã ký kết cùng 9 nhãn thu và tự động phân phối lợi nhuận khi bất cứ tác phẩm liên quan nào được tải lên bởi người dùng, tuy nhiên vô số các bản remix vẫn thoát lưới một cách dễ dàng.

Gần đây Sony cũng bắt đầu liên kết cùng Dubset, Universal Music GroupWarner Music nhằm tìm kiếm các giải pháp và thỏa thuận tốt nhất. Không như Dubset quản lý tác phẩm sau khi nó được tải lên, Sony sử dụng hình thức “bán trước” cho người mua về sử dụng, và đây có thể sẽ không làm hài lòng những người làm nhạc không chuyên. Các bản remix dù sao vẫn là một ranh giới khá mù mờ và Sony Music đang cố gắng hết sức để làm những gì nó có thể.

Nguồn theverge
Chia sẻ

Xu hướng

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019