SpaceX hoàn thành sứ mệnh mới, lần thứ 2 hạ cánh thành công tên lửa Falcon 9 về mặt đất

MinhTriND
18/7/2016 4:50Phản hồi: 21
SpaceX hoàn thành sứ mệnh mới, lần thứ 2 hạ cánh thành công tên lửa Falcon 9 về mặt đất
SpaceX ít phút trước đã hạ cánh thành công tên lửa Falcon 9 về mặt đất, sau khi phóng nó vào không gian từ Trạm không quân Mũi Canaveral, Florida (Mỹ). Không lâu sau khi cất cánh, Falcon 9 đã có thể đáp xuống một cách nhẹ nhàng xuống khu vực Landing Zone 1 thuộc SpaceX - một vùng đất rộng lớn được công ty thuê lại cho việc hạ cánh tên lửa. Sự kiện này đánh dấu lần thứ hai SpaceX có thể đưa tên lửa về mặt đất, và cũng là lần thứ năm hãng ‘thu hồi’ phương tiện của mình sau khi nó hoàn thành sứ mệnh.

Trong nhiệm vụ mới, ngay khi tầng thứ 1 của tên lửa tách ra để tiếp tục hành trình quay về Trái đất, tầng thứ 2 đã đưa thành công tàu vũ trụ Dragon của công ty vào quỹ đạo, hứa hẹn sẽ tiếp cận Trạm vũ trụ quốc tế vào cuối tuần này. Bên trong tàu Dragon là hơn 2 tấn vật tư và các dụng cụ thí nghiệm, phục vụ cho phi hành đoàn trên ISS.


Trong năm nay, đây là lần đầu tiên SpaceX sử dụng kỹ thuật hạ cánh trên đất liền đối với tên lửa. Trong 6 lần thực hiện nhiệm vụ gần đây nhất, tên lửa đều phải cố gắng hạ cánh lên một chiếc tàu tự hành trôi nổi trên đại dương. Lý do cho nỗ lực này là do hạ cánh lên bệ nổi đòi hỏi một lượng nhiên liệu ít hơn so với đổ bộ trên mặt đất.

Trong sứ mệnh, quá trình phóng tốn rất nhiều nhiên liệu do tên lửa phải di chuyển ở tốc độ cực kỳ cao, đồng thời có thể mang theo tải trọng nặng ở một số nhiệm vụ. Điều này khiến cho nhiên liệu còn lại để trở về bị thiết hụt, do đó, đổ bộ về tàu không người lái ngoài đại dương đôi khi lại là lựa chọn duy nhất. Trong đợt phóng này, yêu cầu của nhiệm vụ cho phép phương án hạ cánh trên mặt đất trở nên khả thi.

spacex-tinhte.jpg

Thành công mới của SpaceX giúp nâng tổng số tên lửa mà họ có thể tái sử dụng lên đến 5 chiếc, cũng có nghĩa là công ty chính thức hết chỗ chứa số tên lửa này vì nhà kho của họ chỉ có không gian cho 5 tên lửa. SpaceX cất giữ tên lửa sau khi hạ cánh của mình trong một nhà chứa máy bay tại Launch Complex 39A, một sân bay vũ trụ mà công ty thuê từ Trung tâm Vũ trụ Kennedy của NASA.

Có lẽ đây sẽ là vấn đề cần sớm được công ty giải quyết, nhằm ‘dọn chỗ’ cho việc lắp ráp một thế hệ tên lửa lớn và mạnh mẽ hơn của SpaceX - Falcon Heavy. Liên quan đến việc này, CEO Elon Musk cũng từng cho biết công ty sẽ sử dụng lại một tên lửa Falcon 9 đã thu hồi, trong một sứ mệnh mới thực hiện vào tháng 9 hoặc tháng 10 năm nay. Được biết tên lửa được tái sử dụng có thể là chiếc Falcon 9 đã hạ cánh vào tháng 4, là tên lửa đầu tiên đổ bộ thành công lên tàu tự hành trôi nổi ngoài biển.


Tham khảo: SpaceX
21 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

luongitvn
ĐẠI BÀNG
8 năm
Oái. Thì ra mấy cái thu hồi đc chưa cái nào đc tái sử dụng sao. Cứ nghĩ đơn giản thu về bơm nhiên liệu xong phóng luôn
@luongitvn các bộ phận cũng bị xuống cấp sau khi phóng và hạ chứ nó đâu còn 100% như khi sản xuất ra
Phillip Ng
ĐẠI BÀNG
8 năm
@kut3prince9x Thật ra nó đã tách 1 số phần chứa nhiên liệu rồi nên cần ráp lại phần mới nữa đó bạn
viettan28
TÍCH CỰC
8 năm
@luongitvn Nó phải kiểm tra lại hết mà bạn, một cái gioăng cao su sau lần đầu tiên mà nó bị già hóa, lần sau nó ko co giãn nữa là bùm ngay.

Ý tưởng thì đơn giản nhưng SpaceX nó cũng để kho 3-4 cái Falcon 9 rồi mà đã cho cái nào bay lại đâu. Chưa chắc đã sử dụng lại được thân vỏ và động cơ.
bọn tư bản kém quá chả biết làm kinh tế gì cả...phải cho nó hỏng còn làm cái mới...mới mút đc nhiều tiền chứ :3
spnova165
ĐẠI BÀNG
8 năm
@kut3prince9x nó là tư nhân chứ có được nhà nước bơm tiền hoặc tự in tiền đâu bác. làm sao nó bì được với.. à thôi
quanqw
TÍCH CỰC
8 năm
@kut3prince9x Nghe nói tư bản Nga đang chế động cơ lượng tử. Lúc đó mọi thứ sẽ thay đổi hoàn toàn. Tiếc là chưa có nhà tư bản nào đủ tiền để đầu tư.
viettan28
TÍCH CỰC
8 năm
@kut3prince9x Bác đá đểu thì cũng phải đá có đầu óc tí chứ. Nó là doanh nghiệp tư nhân ko phải doanh nghiệp nhà nước.
Chật kho quá, hóng mai mốt có tin Spacex phóng 5 tên lửa và thu hồi thành công..:rolleyes:
hóng tin bán tên lửa mới xài vài lần cất kho, còn mới 98% dọn kho thanh lý giá rẻ 😁
Gửi bịt Khô cá sặc lên cho ẻm được rồi. Cảm ơn anh Musk.
@dihuta Mần bịt rượu chuối hột nữa. Bác cứ ở trên lo di, khô cá cứ để anh musk lo
công nghệ ngày càng kỳ diệu 😃
QHTC 2011
ĐẠI BÀNG
8 năm
Nó còn sấy kho để cất mấy cái này
Dennis.Dinh
ĐẠI BÀNG
8 năm
Nếu các bạn coi lúc khởi động bay lên thì từ phút 16. Nhưng cái này bt quá, nên coi từ phút thứ 25, đây là lúc phần "tiết kiệm" của Space X đáp hạ cánh. Phải công nhận là tư bản chúng nó hay thật. Chả biết CEO hói Jeff Bezos làm được tới đâu rồi nhỉ =]] thấy hói hơi tự mãn và coi thường Elon Must
mỗi lần hạ cánh thành công là tiết kiệm được hơn 200m usd, bỏ ra vài tỷ đô để làm dự án này là quá rẻ. Tầm nhìn ghê quá
kr_13
ĐẠI BÀNG
8 năm
Ủa vậy còn 3 lần trước họ thu hồi tên lửa về ntn nhỉ ?
mikamehi
ĐẠI BÀNG
8 năm
@kr_13 2 lần trong đất liền 3 lần ngoài biển.
vài năm nữa công nghệ hàng không vũ trụ phát triển như công nghệ điện tử như hiện nay là cái lão Elon Musk thế nào cũng nghĩ ra trò khác cho xem.
Công nghệ thế giới đi xa quá rồi. Đọc mà thán phục. Con người đang làm gì vậy chứ.
Hình như bạn Tieuminhchanhche thường viết bài cho chủ đề Falcon 9 của SpaceX nhỉ (^_^)

SpaceX đáp thành công 5 tên lửa, nhưng 2 trong số đó đã rời kho chứa 39B rồi (^_^), một cái đang ở California, một cái đang ở Texas (^_^)

Mình có một page trên FaceBook cập nhật hình ảnh về Falcon 9, nếu bạn nào có hứng thú thì gé thăm nhé (^_^) SpaceX FC VietNam (^_^)

ảnh lượt lặt - Falcon 9 đáp thành công trong chuyến bay số 20 đang chờ được trưng bày trước trụ sở SpaceX ở California:

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019