Spotify tiếp tục đấu khẩu với Apple: "Kẻ độc tài nào cũng nói mình vô tội!"

eddie-labo
17/3/2019 2:17Phản hồi: 178
178 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

HD6969
TÍCH CỰC
5 năm
Hóng xem ai bay màu trước nèk, Spot hay anh chủ tịch Spot! :p
"Ăn đồng, chia đủ" nhưng ko ai nói bao nhiêu là đồng, bao nhiêu là đủ. Bởi vậy nhờ toà cho lành
Chia sẻ thêm với tờ Variety, Spotify cho biết: "Đây là bằng chứng của việc Apple đang ảo tưởng rằng người sử dụng Spotify trên nền tảng iOS là khách hàng của Apple chứ không phải là của Spotify. Đây là cốt lõi của sai lầm của Apple."

Trích đoạn này của spotify thực sự ko có logic.

Người dùng spotify trên ios trc tiên phải là khách hàng của Apple đã. Ko phải khách hàng của apple thì dùng ios kiểu j? Ko dùng apple id để đăng nhập apple store thì cái app & mua app kiểu j? Chả nhẽ jail xong đi cài app lậu trong khi app đó free trên store???
@wink Thua lập luận của spotify luôn. Còn lôi cái vụ độc quyền nhảm ra nói
tanvl
ĐẠI BÀNG
5 năm
@wink Đang nói những người nghe nhạc Spotify bạn ơi trên nền tảng IOS của Iphone bạn ơi, không phải nói người dùng IOS nói chung.
@tanvl Mình nói vậy bạn k hiểu à? Nếu muốn nghe trên nền thì mở web chrome hay safari. Còn cài app là dùng đến dịch vụ của appstore. Tức là người bán phải trả phí vào appstore/google store, đã dùng hạ tầng của họ thì trả phí.
Đấy dc coi là 1 chỗ để tăng lượng khách hàng, tăng mkt, gia tăng doanh thu. Cũng như mở shop trên Amazon, ebay hay các trang tmđt khác. Vào đó là mất phí.

Spotify có thể lựa chọn không vào appstore/googlestore chứ không thể bắt 1 người ko có id của apple/google lại dùng máy ios/android vào store để cài app dc.
tanvl
ĐẠI BÀNG
5 năm
@wink Đúng rồi, mình không hiểu ý bạn. Bye nhé.
PS: đang tìm cách xóa tài khoản Tinh tế
@tanvl Có gì phản biện hay trao đổi thì nói. Cứ phải cùn thế thì cũng chả ra gì đâu 😃

Cần gì xoá, ko vào nữa là dc mà bạn. Nỡm. Toàn nghĩ việc khó trong khi chỉ cần bản thân tự ko vào là dc.
Bố thằng đĩ mồm. Người ta đưa ra lý do rõ ràng thì lại chơi trò lôi kéo bọn anti kêu độc quyền, không hiểu thế nào gọi là độc quyền nữa
@cuhiep anh ko hiểu vấn đề rồi. Apple yêu cầu tất cả các thanh toán subscription, mua sản phẩm ảo trong app đều phải thanh toán qua In app Purchase, ko thì nó sẽ gỡ app khỏi hệ thống. Nhưng mà khi subscription thì phải chịu phí 30%. Vì vậy Spotify mới kiện Apple.

Spot vẫn hay request người dùng subscription trên web, đỡ phải đóng thêm 30%
ngsangmt
TÍCH CỰC
5 năm
@thangherodientu Vấn đề là cuộc chơi đã diễn ra từ lâu. Lúc đầu spotify mới nhảy vào sao ko kêu? Không kiện? Đến lúc vơ quét hết lượng người dùng ios rồi mới nhảy cửng lên kêu apple cắn đau?
@thangherodientu hiểu vấn đề gì? em có đọc bài apple trả lời không? người trả lời rõ ràng, mạch lạc, đầy đủ bằng chứ... còn thằng này nói chuyện như thằng hâm
V_P942
TÍCH CỰC
5 năm
A ở nhờ mak a khó chịu quá a có quyền đi chứ tui ko cấm a ở 😁
Ăn cháo đá bát 😁
Thế giới này thật bất công phi ly. Cái của tôi làm ra thì tôi toàn quyền quyết định vậy mà vẫn bị những kẻ ghen ăn tức ở có súng đè đầu bắt chung chi tiền kiếm được.
V’t
TÍCH CỰC
5 năm
Chuẩn luôn câu "Kẻ độc tài nào cũng nói mình vô tội!"
binhyen102
TÍCH CỰC
5 năm
ios tù túng qúa, không như CHplay, cứ quăng apk vào là chạy ngon lành
Xperios
TÍCH CỰC
5 năm
Nói về sự độc quyền tính độc đoán thì dây vào Apple khác nào dây vào với con cave luôn nói mình còn trinh tiết
toanitvn
TÍCH CỰC
5 năm
Ở Việt Nam mà kiện độc quyền thì "bố mày cho mày chết ngay không ngóp đầu được".
Ardyn Izunia
ĐẠI BÀNG
5 năm
cả 2 đều sida thua xa youtube cả về số lượng lẫn chất lượng. Phốt của Spotify cũng k ít. Nói chung chắc thấy cuộc sống khó khăn nên kiện apple kiếm chuối. Chừng 3 năm nữa với tốc độ tiến bộ như hiện nay của youtube mấy dịch vụ nghe nhạc như vậy ngáp hết.
Ardyn Izunia
ĐẠI BÀNG
5 năm
@HuuPhongNguyen1507 youtube.com k chuyên về nhạc nhưng rõ ràng hiện tại nghe nhạc trên đó rất ok đúng k. Người dùng youtube nghe nhạc t chắc chắn gấp mấy chục lần người dùng Spotify nghe nhạc. T hỏi bác nghe nhạc = Spotify và nghe nhạc = youtube khác nhau chỗ nào? Youtube có nhiều thứ trên đó nhưng k có nghĩa là nó làm khoảng nghe nhạc thua bất cứ thằng nào.
Ardyn Izunia
ĐẠI BÀNG
5 năm
@HuuPhongNguyen1507 youtube k phải thằng chuyên nghe nhạc trực tuyến nhưng nó đang chiếm dần chén cơm của mấy thằng chuyên nghe nhạc trực tuyến. Hiện tại vẫn chưa rõ ràng nhưng vài năm nữa xem. Nhìn vào tụi nhỏ, cách tụi nó tiếp cận vs nhạc, các chương trình giải trí trực tuyến khác đều qua youtube đúng k. Dần dần sẽ hình thành thói quen cần gì cũng lên youtube, trên đó có hết k cần nhiều thứ rối rắm. Cái này cũng giống như cách internet đã làm giảm chém cơm của mấy kênh truyền hình truyền thống vậy.
@Ardyn Izunia Nghe nhạc còn tốn thêm cả lưu lượng để load video 😆) dùng data để nghe ai dám dùng youtube 😃 internet k đời nào sánh được với truyền hình truyền thống trong nạn tin giả đâu, truyền hình còn được kiểm duyệt internet còn lâu
1stMrC
TÍCH CỰC
5 năm
đúng r gắt vào .rồi bồi thường cho spo 1 đống tiền để viết cái os mới
Huân Huân
ĐẠI BÀNG
5 năm
Em toàn lên HDvietnam săn nhạc hires với losless 😁 chả xài thằng nào nên không quan tâm.
vietn
ĐẠI BÀNG
5 năm
hồi đầu dùng free spotìy ko thích lắm... từ lúc bỏ tiền ra dùng cancel cmn Apple Music luôn
mai Lamdsfg
ĐẠI BÀNG
5 năm
Đang xài apple music, gói family có 15k tuổi gì Spotify có cửa sánh 😆) Chưa kể giao diện AM đẹp hơn, nhạc US UK cũ đầy đủ hơn
Chắc cũng đi đến thỏa thuận làm hòa chứ mà rút khỏi app store thì tui chả thấy bên nào có lợi cả
i don'tcare
ĐẠI BÀNG
5 năm
Tại apple không chịu diệt Spotify sớm hồi nó còn bé giờ thì đáng đời.
tdinhamj
TÍCH CỰC
5 năm
Kiện tụng để mọi việc vào trật tự...không chơi kiểu rừng rú được. Toà phán xong thì mọi người đều hiểu quyền của mình. Chứ không phải kiểu muốn làm gì thì làm... còn lại, mấy nhà độc tài họ chẳng việc gì nói họ vô tội đâu mà họ nói họ luôn luôn đúng.
i don'tcare
ĐẠI BÀNG
5 năm
Cái này nghi Spotify lợi dụng kiện cáo với apple để nổi tiếng quá à. Gần đây nghe lùm xùm và tên "Spotify" càng ngày càng nổi

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019