Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


Stephen Hawking: cuộc xâm lăng từ người ngoài hành tinh sẽ đe dọa sự tồn vong của con người

MinhTriND
1/10/2015 7:9Phản hồi: 192
192 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

timinh02
ĐẠI BÀNG
8 năm
Vũ trụ bao la, không gì là không thể, ngay cả những hành tinh gần chúng ta nhất như sao hoả đến bây giờ mới phát hiện ra nước lỏng, huống chi những hành tinh ở các thiên hà xa xôi khác. Có thể trở ngại lớn nhất alien ko đến được trái đất là do khoảng cách, nếu 1 nền văn minh đi trước chúng ta khoảng vài chục ngàn năm hoặc chỉ vài ngàn năm thôi tìm đc cách đến trái đất thì loài người xác định diệt vong hoặc làm nô lệ @@
duyvankm
TÍCH CỰC
8 năm
@timinh02 người ngoài hành tinh giờ đang ăn lông ở lỗ còn ngu lắm chưa biết tạo ra lửa đâu 😁
Khi một nền văn minh trở nên vượt trội so với một nền văn minh khác, kết quả cuối cùng không thể tránh khỏi là nền văn minh yếu hơn sẽ bị chinh phục, bị đồng hóa hoặc bị hủy diệt.

Sự sống ngoài Trái Đất (alien) là có thật, dựa trên xác suất. Vấn đề là những con alien này có thể đang tồn tại trong không gian nhiều chiều (4 chiều, 5 chiều, etc.) và vì vậy, chúng ta không thể cảm nhận được chúng, nhưng chúng thì đang cảm nhận chúng ta. Lúc này thì việc chúng cách chúng ta bao nhiêu năm ánh sáng không quan trọng, hay việc chúng có đến được chúng ta trước khi chúng ta chết hết hay không cũng không quan trọng nốt (bởi vì có thể trong thế giới của chúng không hề có cái gì gọi là không gian và thời gian).
vitkon
CAO CẤP
8 năm
Bác này nói nhảm.

Hồi Collumbus tìm ra Châu Mỹ thì là thế kỷ nào? Từ đó đến nay, có mấy trăm năm mà con người tiến bộ ntn? Chế độ nô lệ xoá bỏ, thuộc địa kiểu cũ cũng xoá,... Chiến tranh thì vẫn còn, nhưng không phải thích là bem như trước.

Cái xã hội con người mà còn có được bước tiến như thế, thì cái xã hội nó phát triển được tàu vũ trụ chu du thiên hà nó còn phát triển đến đâu? Chắc nó không có nhu cầu như con người hiện tại.
beluxubu
TÍCH CỰC
8 năm
@vitkon Ừ, tớ thấy bác S.H này nhiễm phim quá, hết AI thống trị, giờ đến Alien. Chắc bác ấy xem Terminator và hàng tá phim về Alien nên nhiễm nặng.
vikingno1
ĐẠI BÀNG
8 năm
Các bạn cứ yên tâm đi, với cái khả năng phá hoại hiện tại của con người thì, người ngoài hành tinh chẳng cần phải làm gì chúng ta cũng đã tự giết nhau hết rồi.
Biết đâu họ tới trái đất , chúng ta có thể tiếp nhận nền văn minh tiên tiến thì sao .
bố này chỉ giỏi trầm trọng hóa vấn đề lịch sử ghi nhận nhiều trường hợp người ngoài hành tinh từ những năm cổ đại rồi. Nếu cứ xuất hiện là để do thám và xâm lược như bố này nói thì trái đất chả bị chiếm tới cả nghìn năm rồi LOLLL....... Nó chỉ là 1 phần nguy cơ có thể sẩy ra thôi đúng là nhàn quá nên toàn sống trên mây
beluxubu
TÍCH CỰC
8 năm
@tran tien 1110 1 phần tỷ thì đúng hơn
@habu@
TÍCH CỰC
8 năm
Suy đoán lung tung.
Ông này muốn đầu độc nhân loại gây rối đầu óc.
Đọc tham khảo! 8 với nhau thì dc!
esata
CAO CẤP
8 năm
@[USER=44922]@habu[/USER]@ Einstein và Stephen Hawkins đều là thiên tài, nhưng Einstein còn tin vào Thượng Đế chứ Stephen Hawkins vô thần cho nên càng hiểu biết lại càng dễ bi quan cũng phải. Vũ trụ vô thần của Stephen Hawkins không có mục đích, không ý nghĩa tồn tại nên khó tránh khỏi bi quan, cho dù tiền bạc dư dả, sự nghiệp phi thường.

Sống giam cầm trong một thân thể không lành lặn mà vẫn sống lâu trí lực dồi dào, thì hẳn nghị lực sống của Stephen rất mạnh mẽ, phần lớn cũng là nhờ thông minh hiểu biết.

Nhưng con người có thông minh đến đâu vẫn có thể có kết cục bi thảm, như Hemingway thông minh hiểu biết rồi cũng sai lầm mà bế tắc trong cuộc sống đến mức tự sát. Con người yếu đuối chứ không phải xương đồng da sắt, cuộc sống nếu thiếu niềm tin bất diệt nào đó có thể trở nên bi quan, thậm chí bế tắc phải tìm đến cái chết để giải thoát kiếp người.
Levigroup
ĐẠI BÀNG
8 năm
Theo 1 tài liệu bí mật của Mỹ thì người ngoài hành tinh có đến Trái đất nhiều lần rồi và họ cho biết "Trái đất quá ô nhiễm nên ko ai thèm lấy đâu, chúng tao có hàng tá hành tinh ngoài vũ trụ có thể sống thoải mái rồi" ngoài ra họ còn âm thầm ngăn chặn một vài cuộc chiến hạt nhân để bảo vệ loài người, họ nói " Tao coi chúng mày như Động vật bậc thấp và muốn bảo vệ chúng mày thôi nhưng cũng chỉ có giới hạn, bọn tao ko muốn can thiệp vào quá trình tiến hoá của bọn mày"
trunganh412
ĐẠI BÀNG
8 năm
@ihk E cũng có suy nghĩ này từ hồi học trung học rồi, 1 là có ng ngoài hành tinh đến trái đất rồi nhưng vì con người thuộc đẳng cấp khác thấp hơn, môi trường sống k cùng với họ nên họ chỉ quan sát và tìm hiểu quá trình tiến hóa của loài người ( giống như loài người quan sát thế giới động vật , loài khỉ linh trưởng vậy) 1 vài trường hợp mà cho là bắt cóc có thể để bno nghiên cứu cấu tạo con người.
2 là nếu chưa có ng ngoài hành tinh đến trái đất thì có thể chưa có hành tinh nào phát triển cao hơn loài ngoài để có thể liên lạc với trái đất.
3 là chỉ có trái đất mới cần nước,oxy... để tồn tại và phát triển chứ với các hành tinh sự sống ngoài trái đất thì điều đó k bắt buộc đúng.
viptai92
ĐẠI BÀNG
8 năm
người ta nền khoa học hiện đại tiên tiến, tư tưởng tiến bộ, nên chẳng bao giờ muốn xâm lăng hành tinh khác đâu.
luckystar999
ĐẠI BÀNG
8 năm
@viptai92 Chưa chắc. Nếu 1 nền văn minh đã có thể chế tạo ra nguồn năng lượng vĩnh cữu thì có thể họ sẽ thiếu 1 thứ khác: Đó là vấn đề sinh học. Họ có thể chiếm hữu chúng ta cho mục đích nghiên cứu sinh học.
esata
CAO CẤP
8 năm
@luckystar999 Để nghiên cứu sinh học có cần phải giam cầm hay tiêu diệt cả một loài hay mọi loài không vậy? Mà thực ra vấn đề sinh học mà họ thiếu là gì, sao mơ hồ vậy?
luckystar999
ĐẠI BÀNG
8 năm
@esata Thì mơ hồ chứ sao, đây chỉ là dự đoán thôi mà. Họ đã tiến hóa rất cao qua thời gian dài. Vấn đề sinh học của họ đã có thể thoái hóa.
esata
CAO CẤP
8 năm
@luckystar999 Bạn coi chừng mơ hồ quá mức thực tế. Thực ra mọi loài song song với tiến hóa là thoái hóa, do sách vở hay thầy giảng thiếu sót mà không bàn tới. Chẳng hạn khi con nguoi tiến hóa về trí tuệ thì ngũ quan cũng dần thoái hóa, trở nên kém xa các loài khác. Còn có gì khác để mơ hồ nhỉ?
Ở đây có rất nhiều bạn không biết trình độ kiến thức tới đâu, trình độ văn hóa ở đâu mà phát biểu về người khác cứ như những người không được ăn học ấy.

Khoan bàn về việc đúng sai của câu nói Steven Hawking. Chỉ riêng về trình độ văn hóa, kiến thức và thành tựu của ông ấy cũng đủ để cả thế giới kính nể. Vì chẳng có nghiên cứu thực tiễn chứng minh điều ngược lại, ít nhất cũng nên dành sự tôn trọng cho ông ấy, hơn là ngồi đây bảo ông ấy thần kinh, hoang tưởng, ...

Thiên tài thường không giống như người thường. Trong lịch sử, người ta thường gọi những nhà bác học như Edison, Einstein, Galilei, ... là hoang tưởng, điên khùng, nhưng thời gian đã chứng minh nhiều phát minh, thực nghiệm khoa học của họ là đúng. Họ được gọi là điên khùng, khác người chỉ bởi vì con người tự giới hạn kiến thức cho chính mình, tự huyễn hoặc mình về một thế giới lý tưởng và nhốt mình trong cái lồng chim an toàn. Thế nên, chả có lí do nào chứng minh được câu nói của ông Steven Hawking này là điên khùng hoang tưởng cả. Nên học cách tôn trọng sư khác biệt.

Riêng mình, mình nghĩ rằng người ngoài hành tinh là hoàn toàn có thể có. Loài người, nói cho cùng cũng chỉ là một sinh vật nhỏ bé trong vũ trụ. Vũ trụ thì bao la, con người thậm chí còn chả biết gì về nó. Tạo hóa không ưu ái một ai, nên việc có thêm những sinh vật khác cũng chỉ là chuyện bình thường mà thôi.

Riêng vấn đề về việc xâm lăng con người, có nhiều người bảo nếu có người ngoài hành tinh chắc họ đã xâm lăng mình mất rồi. Tuy nhiên, có thể khi sinh vật đạt đến một trình độ văn minh cao, việc đó cũng đi đôi với tính đạo đức. Lấy ví dụ, đa số người châu Phi, vốn sống trong cảnh nghèo khổ, không được giáo dục đàng hoàng thì có nhiều tính xấu như trộm cắp, bạo lực, đánh nhau, ... Ngược lại, đa số người da trắng, do được ở trong môi trường giáo dục cao từ nhỏ, nên cách hành xử của họ cũng khác: lịch sự, ôn hòa, tính nhân văn cao ... Ở đâu cũng có người này người kia, nhưng mình chỉ nói là đa số. Hơn nữa, sự khác biệt của người da trắng và da đen trong ví dụ của mình chỉ là sự khác biệt nhỏ nhoi vì họ đều là loài người và tiếp xúc với cùng một hệ văn minh. Nhưng nhìn rộng ra, nếu người ngoài hành tinh có trình độ đủ cao để đến được trái đất, mình cũng không lạ nếu họ có tính nhân văn, trình độ đạo đức hơn hẳn loài người. Loài người nhỏ bé chỉ nghĩ mỗi việc xâm lược, nhưng dưới tầm nhìn của họ, họ chỉ xem trái đất là một hành tinh nhỏ bé để nghiên cứu thôi thì sao? Tương tự như loài người nghiên cứu động vật trong rừng, đặt máy quay mà chúng nó có biết là đang được quay đâu !
thomastn
TÍCH CỰC
8 năm
Về thôi anh em... trái đất nhiều "anh hùng" quá... về xây dựng bảo vệ "thiên đường" của mình không khéo bọn trái đất nó chiếm mất...
có khi bọn ngoài hành tinh ngày xưa xuống trái đất mấy lần thấy những cảnh bắn giết của mấy anh hiller , bon bốt , giờ thì IS , không khéo đang cong đít lên mà chạy cho xa trái đất ấy chứ 😁 tại sao lúc nào cũng sợ người ngoài hành tinh mà ko nghĩ nếu có thật họ cũng sợ những "người ngoài hành tinh" là con người
vật chất cấu tạo lên sự sống mà, người ngoài hành tình làm sao sống ở môi trường của chúng ta. tài nguyên cũng khác nhau, ai biết ngoài đó họ sống như thế nào. giả sử công nghệ của người ngoài hành tinh có phát triển vượt bậc, thì họ cũng không cần những người lô nệ, giả sử công nghệ của họ có thể tạo nôi trường sống trên trái đất đi chăng nữa thì họ sẽ không chọn trái đất, vì ngoài kia có biết bao nhiều hành tinh rộng lớn, họ có thể sống ở những nơi rộng lớn ở những hành tinh ngoài đó. đọc nguyên cuốn sách của Stephen Hawking mình chẳng thấy gì là khâm phục như lời đồn cả, rất nhiều giả thuyết đối lập
Theo ý kiến cá nhân mình thì nghỉ chưa chắc người ngoài hành tinh hung hăng ghê rợn như các nhà khoa học đã suy nghỉ về người ngoài hành tinh! Biết đâu học cũng hiền thì sao? biết đâu công nghệ của họ ko bằng mình và cũng có thể họ đang là một người nguyên thuỷ như tổ tiên mình ngày xưa 😆
x_chien
TÍCH CỰC
8 năm
@hanh95 công nghệ của họ không bằng mình thì họ không thể nào đến trái đất được và ko thể phát hiện ra chúng ta được.
-nhưng steven đang nói đến những người ngoài hành tinh có khả năng đi từ hành tinh này đến hành tinh khác hay thậm chí từ tinh hệ này đến tinh hệ khác 1 cách thoải mái.
-Để làm được điều đó thì công nghệ của họ đã vượt xa chúng ta rồi, cho dù chỉ là cực hạn có thể đi lại trong giải ngân hà thôi thì công nghệ của họ cũng đã rất khủng khiếp, đối với chúng ta họ không khác thần thánh là mấy đâu.
biết đâu loài người có nền khoa học tiên tiến nhất vũ trụ nhỉ, nếu có nền văn minh khác tồn tại mà khoa học phát triển cách xa chúng ta để có thể đi xâm lăng trong vũ trụ thì bao nhiêu năm qua sao họ ko đánh? Trái đất phát đi nhiều tín hiệu ra vũ trụ mà, cộng với sự tiên tiến của họ thì phải soi ra TĐ rồi chứ 😁, nên các bác đừng lo, sáng mai cta kéo quân sang sao Hỏa làm trận nhỉ :D
x_chien
TÍCH CỰC
8 năm
hợp lý!
htcone
TÍCH CỰC
8 năm
ông này đúng là giỏi, có nhiều thành tựu ko thể phủ nhận
nhưng phát ngôn về mấy cái này giống hệt như phán bừa thôi, đết có cơ sở gì
Chỉ thích mấy thể loại này..để vào đọc cmt mấy thánh bàn phím,ông thì bày tỏ quan ngại ng ngoài hành tấn công,ông thì nghi ngờ bài viết,ông thì mơ mộng viển vông...hài vãi nồi
Với hình hài của ông ấy mình liên tưởng đến một nội dán của người ngoài hành tinh, có khi nào...? 😁
Ông này nghĩ quẩn quá, giờ cơm áo gạo tiền lo chưa xong thì ở đó mà lo người ngoài hành tinh, phiếm

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019