Stephen Hawking: cuộc xâm lăng từ người ngoài hành tinh sẽ đe dọa sự tồn vong của con người

MinhTriND
1/10/2015 7:9Phản hồi: 192
192 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

sáng ăn mì tom và quả trứng nhưng củng rất quan tâm mấy sự kiện như lổ giun lỗ sán😁
đọc bài này cảm giác như đang đc đọc lai truyện phiêu liêu của bộ trưởng ngủ ngày nobita😁
quanvneyes
ĐẠI BÀNG
9 năm
Vừa thấy 1 ông "Người ngoài trái đất" comment
trinodev
ĐẠI BÀNG
9 năm
Hiện tượng nhiệt độ trái đất nóng lên chưa nghiêm trọng bằng tới lúc nào đó bắt đầu lạnh đi vì các nguồn nguyên liệu đã cạn kiệt. Mình nghĩ chính sự bùng nổ dân số quá mức của con người sẽ dẫn tới thảm họa..
hd91cm
ĐẠI BÀNG
9 năm
Vừa mới xem xong phim "Edge of Tomorrow", nó hoàn toàn đúng với những gì Stephen Hawking nói. Phim rất hay.
Dragon balls...
Lo xa, sống 3 đời nữa chuyện này mới có thể xảy ra nhé
esata
CAO CẤP
9 năm
@minhthang1011 Bạn lo gần 3 đời cũng phải. Nhưng 3 đời nữa là gì bạn chắc có lo thật không? Hay là như ếch ngồi nước đun sôi nên chẳng hay biết tương lai ra sao?

Năm nay 2015 không có mùa nước nổi

http://tuanvannguyen.blogspot.com/2015/10/nam-nay-2015-khong-co-mua-nuoc-noi.html


Trân trọng giới thiệu đến các bạn một bài viết của Nhà văn (Bác sĩ) Ngô Thế Vinh viết về mùa nước nổi ở hạl ưu sông Cửu Long. Nói đúng ra là không có mùa nước nổi. Điều này thì tôi đã chứng kiến trong chuyến về Việt Nam công tác vào tháng 8 vừa qua. Theo tôi, môi sinh và sự sống còn của Sông Cửu Long là một mối đe doạ lớn nhất đến kinh tế và sự sống còn của miền Nam và Việt Nam. Tôi nghĩ các nhà quản lí cũng biết điều này, nhưng từ biết đến hành động là một hành trình khá xa …

NVT
mình giờ phải là giàu có cho lắm mong người hành tinh sớm đến biết đâu đó là cơ hội để mình phát tài như bán trà đá, bánh rán cho người ngoài hành tinh đc giá cao hơn thì sao😁
người ngoài hành tinh có chơi đá banh ko?
đang nghèo đang cần chờ 1 thời cơ thay đổi hy vọng nó đến sớm
luckystar999
ĐẠI BÀNG
8 năm
Các nền văn minh ngoài Trái Đất (chỉ xét các nền văn minh đạt trình độ tìm đến chúng ta) thì suy cho cùng bản chất của họ cũng phát triển giống như lịch sử phát triển của chúng ta:
Ban đầu là phải đấu tranh sinh tồn, xâm chiếm, hủy diệt lẫn nhau. Đối với cấp bậc sinh vật thấp hơn (kể cả đồng loại có trình độ thấp hơn): Ban đầu là chém giết, khai thác. Sau đó là đến nuôi trồng, chiếm hữu làm nô lệ để khai thác. Và đến 1 nấc cao hơn là bảo tồn, chăm sóc để khai thác có bền vững. Đến nấc cuối cùng mà ta được biết hiện nay ở 1 số nơi là Bảo tồn để họ cùng phát triển với mình.

Như vậy các nền văn minh ngoài Trái Đất đến với chúng ta cũng có 1 trong các bản chất như vậy thôi. Vấn đề là chúng ta may mắn hay rủi ro mà gặp phải loại nào thôi.
@luckystar999 loại nào củng như nhau hết đến sớm càng tốt đên đây vn cân hết
fu09fjtnhj
TÍCH CỰC
8 năm
Toàn là nguồn báo một chiều từ thằng mỹ thế mà cả thế giới tin,, tào lao
N.T.Trung
ĐẠI BÀNG
8 năm
Có cái giống loài nào mà không tham lam đâu, dùng hết tài nguyên của hành tinh bản địa thì phải đi tìm thuộc địa thôi chứ sao nữa nếu không thì sinh tồn kiểu gì, còn bác Stephen nói là khoa học là cứu cánh của nhân loại thì quá chuẩn rồi, không có khoa học thì bay ra ngoài vũ trụ kiểu gì, cầu thần thánh làm hộ con tàu ah 😁, chưa kể đến việc khoa học phát triển vũ khí để tự vệ trong vũ trụ nữa. Với tình trạng của nhân loại hiện nay thì siêu nhân không thấy đâu, không dựa vào khoa học chả may có giống loài khác đến hỏi thăm thì chắp tay xin hàng sớm cho nó lành:p
gis
TÍCH CỰC
8 năm
@N.T.Trung Bác thần thánh hóa khoa học hiện đại quá. Nên nhớ kiến thức mà nhân loại hiện có được như một giọt nước trong đại dương tri thức
hãy chiếm lấy em
die hết
ngon
hay quá đi

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019