"Chúng ta phải tiếp tục tiến vào không gian vì tương lai của nhân loại. Tôi không nghĩ là chúng ta sẽ tồn tại thêm 1000 năm nữa mà không thoát ra khỏi hành tinh mong manh này." Đây là tầm nhìn của giáo sư vật lý Stephen Hawking về những gì mà con người phải làm để rời Trái Đất tới nơi khác trong tương lai 1000 năm tới nhằm thoát khỏi sự diệt vong bởi những mối đe dọa như biến đổi khí hậu, vũ khí hạt nhân, trí thông minh nhân tạo,...
Phát biểu trên được đưa ra tại Hội nghị Oxford Union diễn ra mới đây. Trong bài phát biểu dài gần 1 tiếng tại hội nghị, ông cho biết tai họa chấm dứt Trái Đất có thể gây ra bởi chính nhân loại bởi sự tăng cường khai thác tài nguyên ở tốc độ không bền vững. Gần đây tại buổi phỏng vấn với BBC, ông khẳng định rằng rời khỏi Trái Đất chính là hy vọng sinh tồn lớn nhất của con người bởi theo ông:
"Mặc dù nguy cơ xảy ra một thảm họa đối với hành tinh này vào một mốc thời gian nào đó là rất thấp, nhưng nguy cơ đó lại đang tăng dần theo thời gian và nó đang tiến gần tới chắc chắn trong 1000 hoặc 10 ngàn năm tới. Bởi thế, chúng chúng ta nên tiến vào không gian và tới những ngôi sao khác để những thảm họa trên Trái Đất không khiến nhân loại bị diệt vong."
Được biết từ 2009, NASA đã chính thức khởi động các dự án tìm kiếm hành tinh giống Trái Đất với khả năng cho con người sinh sống trên đó. Hiện các nhà nghiên cứu đã tìm được 4600 hành tinh ứng cử viên và 2300 hành tinh khác được xác nhận. NASA khẳng định: "Ngoại hành tinh đầu tiên có quỹ đao quay quanh một ngôi sao khác tương tự Mặt Trời đã được phát hiện năm 1995. Các ngoại hành tinh, đặc biệt là kích thước cỡ Trái Đất vốn chỉ là viễn tưởng cách đây 21 năm nhưng giờ đây sau khi hàng ngàn hành tinh được phát hiện, các nhà thiên văn học đang trên bước đường đi tới các đích mà nhân loại đã mơ từ cách đây hàng ngàn năm."
Mặt khác trong bài phát biểu, giáo sư Hawking đã nhắc lại nhiều vấn đề, bao gồm cả nguồn gốc của vũ trụ và thuyết tương đối của Einstein, cũng như thuyết Sáng thế và Chúa trời. Ông cũng nói về "Lý thuyết M" - thứ được hứa hẹn sẽ là một thuyết lượng tử phổ quát, thống nhất các nguyên lý cơ bản và những lực của tự nhiên.
Thừa nhận vẫn còn nhiều thách thức được đặt ra trong tương lai, nhưng giáo sư cho biết ông đã "vinh dự được sống và làm nghiên cứu về vật lý lý thuyết. Bức tranh vũ trụ đã thay đổi đáng kể trong 50 năm qua và tôi thật sự hạnh phúc nếu đã có những đóng góp vào bức tranh đó."
Phát biểu trên được đưa ra tại Hội nghị Oxford Union diễn ra mới đây. Trong bài phát biểu dài gần 1 tiếng tại hội nghị, ông cho biết tai họa chấm dứt Trái Đất có thể gây ra bởi chính nhân loại bởi sự tăng cường khai thác tài nguyên ở tốc độ không bền vững. Gần đây tại buổi phỏng vấn với BBC, ông khẳng định rằng rời khỏi Trái Đất chính là hy vọng sinh tồn lớn nhất của con người bởi theo ông:
"Mặc dù nguy cơ xảy ra một thảm họa đối với hành tinh này vào một mốc thời gian nào đó là rất thấp, nhưng nguy cơ đó lại đang tăng dần theo thời gian và nó đang tiến gần tới chắc chắn trong 1000 hoặc 10 ngàn năm tới. Bởi thế, chúng chúng ta nên tiến vào không gian và tới những ngôi sao khác để những thảm họa trên Trái Đất không khiến nhân loại bị diệt vong."
Tuy nhiên, trước khi tìm ra nơi mới để định cư, giáo sư Hawking cho rằng chúng ta đầu tiên phải giải quyết được mối đe dọa gây ra bởi công nghệ. Mặc dù ông nghĩ rằng công nghệ có thể đảm bảo sự sinh tồn của nhân loại nhưng ông cho rằng chính nó cũng tạo nên những tình huống nguy hiểm, cụ thể là trí thông minh nhân tạo. Trước đây, ông đã nhiều lần phát biểu rằng AI chính là mối đe dọa lớn của công nghệ có thể phát triển quá tầm kiểm soát, dẫn tới vượt lên cả con người.Được biết từ 2009, NASA đã chính thức khởi động các dự án tìm kiếm hành tinh giống Trái Đất với khả năng cho con người sinh sống trên đó. Hiện các nhà nghiên cứu đã tìm được 4600 hành tinh ứng cử viên và 2300 hành tinh khác được xác nhận. NASA khẳng định: "Ngoại hành tinh đầu tiên có quỹ đao quay quanh một ngôi sao khác tương tự Mặt Trời đã được phát hiện năm 1995. Các ngoại hành tinh, đặc biệt là kích thước cỡ Trái Đất vốn chỉ là viễn tưởng cách đây 21 năm nhưng giờ đây sau khi hàng ngàn hành tinh được phát hiện, các nhà thiên văn học đang trên bước đường đi tới các đích mà nhân loại đã mơ từ cách đây hàng ngàn năm."
Mặt khác trong bài phát biểu, giáo sư Hawking đã nhắc lại nhiều vấn đề, bao gồm cả nguồn gốc của vũ trụ và thuyết tương đối của Einstein, cũng như thuyết Sáng thế và Chúa trời. Ông cũng nói về "Lý thuyết M" - thứ được hứa hẹn sẽ là một thuyết lượng tử phổ quát, thống nhất các nguyên lý cơ bản và những lực của tự nhiên.
Thừa nhận vẫn còn nhiều thách thức được đặt ra trong tương lai, nhưng giáo sư cho biết ông đã "vinh dự được sống và làm nghiên cứu về vật lý lý thuyết. Bức tranh vũ trụ đã thay đổi đáng kể trong 50 năm qua và tôi thật sự hạnh phúc nếu đã có những đóng góp vào bức tranh đó."