Steve Jobs được vinh danh là 1 trong 8 người đóng góp cho ngành nhiếp ảnh thế giới do IPHF bầu chọn

Gia Tường
22/8/2016 2:1Phản hồi: 120
Steve Jobs được vinh danh là 1 trong 8 người đóng góp cho ngành nhiếp ảnh thế giới do IPHF bầu chọn
Steve Jobs được bảo tàng International Photography Hall of Fame and Museum (IPHF) vinh danh là 1 trong 8 nhân vật có đóng góp quan trọng, giúp thay đổi ngành nhiếp ảnh hiện nay. Sở dĩ ông có trong danh sách này vì ông là CEO của Apple thời đó, và những sản phẩm của công ty đã thực sự thúc đẩy ngành nhiếp ảnh đi theo con đường mới, đặc biệt là iPhone.

Trong thông báo, IPHF có viết: "Steve Jobs là một nhà phát minh, nhà kinh tế người Mỹ, đồng sáng lập công ty Apple và dẫn dắt nó trở thành công ty sáng tạo nhất thế giới". "Steve đã góp phần tạo nên các sản phẩm mang tính cách mạng và trở thành một công cụ cần thiết cho các nhà thiết kế, nhà làm phim, nhà soạn nhạc hay nhiếp ảnh gia"

"Với niềm đam mê nhiếp ảnh trong công việc và cả đời sống cá nhân, ông đã tạo ra iPhone, và sản phẩm này đã cống hiến rất nhiều cho công nghệ đồng nghệ thuật và thế giới. Trong chưa tới một thập kỷ, nó đã thay đổi nghệ thuật nhiếp ảnh cũng như các ngành công nghiệp bên cạnh nó"

iphone_revolutionary_phone-1280x1024.jpg
iPhone được coi là một công cụ thay đổi ngành nhiếp ảnh bởi khả năng chụp ảnh nhanh, giao diện thân thiện, thao tác dễ dàng, chất lượng ảnh tốt và việc chia sẻ ảnh dễ dàng hơn bao giờ hết​

Chiếc iPhone đầu tiên được Steve Jobs giới thiệu năm 2007, là một bước độ phá trong công nghệ di động và tầm ảnh hưởng của nó vẫn còn đến hôm nay. Nhiều năm sau đó và đến tận ngày nay, iPhone trở thành một tiêu chuẩn của điện thoại thông minh và nhanh chóng trở thành thiết bị chụp ảnh phổ biến nhất trên những cộng đồng ảnh như Flickr. Bạn có thể xem lại thời khắc Steve Jobs giới thiệu chiếc iPhone đầu tiên vào năm 2007 thông qua video keynote dưới đây



Ngoài Steve Jobs, 7 người còn lại là:
  • Nhà làm phim tài liệu Ken Burns
  • Nhiếp ảnh ảnh gia Ernst Haas của công ty 20th century
  • Đồng sáng lập Photoshop John và Thomas Knoll
  • Photoshoper Annie Leibovitz,
  • Người tiên trong phong trong in ấn kỹ thuật số Graham Nash
  • Nhiếp ảnh gia Sebastião Salgado.
Thông tin thêm:

Bảo hàng IPHF là một bảo tàng nghệt thuật lớn ở thành phố St. Louis, bang Missouri - Mỹ với tổng diện tích 558 m2. Nơi đây được thành lập bởi tổ chức Photographic Arts and Sciences Foundation (PASF) của Mỹ vào năm 1977, chuyên lưu giữ các tác phẩm lịch sử quý giá và các thiết bị nhiếp ảnh .

120 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Rất khâm phục cái đầu của Steve, người khiến cho cả thế giới phải nể phục, nhờ Steve mà làng công nghệ smartphone của thế giới mới có được sự chuyển mình mạnh mẽ như ngày nay 😃
(Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using Blackberry PASSPORT.se)
RiverBlue
TÍCH CỰC
8 năm
Nâng tầm công nghệ tự sướng 😁
Có những giá trị mà đội COPY không thể copy !
tuy giờ Flickr xuống nhiều rồi, nhưng mà từ nhiều năm nay, iPhone luôn đứng khá cao trong khoản ảnh up lên đây
https://www.flickr.com/cameras


Screen Shot 2016-08-22 at 10.02.44 AM.jpg

Screen Shot 2016-08-22 at 1.50.34 PM.jpg
@Airblade14 4/5 là iphone :eek: các siêu phẩm chụp ảnh khác đâu hết nhỉ 😔
Không chỉ nhiếp ảnh, iPhone còn thay đổi cả ngành điện thoại lúc bấy giờ cho đến ngày nay, từ giao diện, phần mềm, cho đến thiết kế....
khoa471989
TÍCH CỰC
8 năm
@MaxKenzie lũ mọi VN không đóng góp gì chỉ giỏi Gato. nước nghèo vẫn mãi nghèo
CLong
TÍCH CỰC
8 năm
@MaxKenzie Vẫn còn thiếu bạn à. Mình còn thấy thêm là apple nó làm teo não cả 1 bộ phận anti.
khoa471989
TÍCH CỰC
8 năm
@MaxKenzie chả thấy ifan cuồng, chỉ thấy sam fan nói riêng và android nói chugn cắn càng thôi. chứ có thấy ifan nào lên tiếng?
ShynHy
ĐẠI BÀNG
8 năm
SJ thay đổi thế giới smartphone
Chim Cúc sắp thay đổi công nghệ chụp ảnh trên điện thoại qua iP7
Con người luôn đứng trên nhân vật và sự kiện!tại hạ luôn bái phục ông s.Job!
mình thấy đôi khi mọi người cứ làm quá lên 😃
Một hôm Cook nằm mơ gặp Jobs trên thiên đàng.
Jobs bảo: "ip5 anh hỏng rồi, chú xem gửi cho anh con dt mới để anh còn nghe nhạc Tùng núi".

Nghe vậy Cook vội rút ra trong túi con iphone 7 Rose Gold hường nữ tính đưa cho Jobs: "đây của em, anh cứ cầm lấy mà dùng, hàng mới cty mình anh ạ".

Loay hoay 1 lúc Jobs hỏi "ko có lỗ thì đút vào thế nào?".

Cook bèn tụt quần: "dạ lỗ đây anh", vừa dứt lời thì Cook bị Jobs đạp 1 phát lộn cổ xuống địa ngục. 😁
hai_juzi
ĐẠI BÀNG
8 năm
@Steve Quảng Bạn kia nói khéo cái lỗ 3.5mm đấy
@Apple Haters 2.01 ê óc cờ hó, về mà lo vụ note7 bị reset liên tục đi =)) éo dám mò vào comment à ku
HHHIEP
TÍCH CỰC
8 năm
@Apple Haters 2.01
Thanh niên này cực kì bẩn bựa. Không biết dành từ gì để nói với thanh niên này nữa.
otro
TÍCH CỰC
8 năm
@Apple Haters 2.01 Thần kinh!!!
Sao ko thấy nói về hãng sám sùng từ một nhà buôn bán cá khô trở thành một nhà sx máy ảnh chất lượng cao góp phần phát triển nghệ thuật nhiếp ảnh nhể
@Serenade_apple Giờ lâu lâu chỉ còn gadepzai clone với 8800Carbon Art, mà 8800 giờ hết làm seeder samsung rồi, chuyển qua trung lập rồi...chắc mới xài iphone mấy năm gần đây =))...
@thongphan1989 Cacbon 8800 Art là một ng giỏi iOS lắm bạn.chứ ko phải seeder ss đâu!ng này rất yêu táo
@Serenade_apple Ah vậy hả, tự nhiên bạn nói nhớ seeder samsung rồi liệt kê tên ra làm cứ tưởng...vì cái nick gadeptrai clone giờ thì chuyên đi anti thôi :v...
@Tho2015 Máy ảnh chất lượng cao quá nên giờ dẹp mẹ mảng máy ảnh luôn chứ gì !
-TheEnd-
ĐẠI BÀNG
8 năm
Từ ấy đến ........... nay, 4 viền iphone vẫn dày như rứa. Haizzzzz ngĩ bực bực.
Ai phan đã nói.
@-TheEnd- Viền dày hay mỏng mình nghĩ là ko quá quan trọng, miễn máy bảo đảm được về mặt thẩm mỹ và khả năng cầm nắm sử dụng cho trải nghiệm tốt. Viền mỏng về mặt nhìn cho cảm nhận hiện đại và ấn tượng hơn nhưng lúc cầm dùng lại ko thoải mái như viền dầy do chạm tay vô cạnh nhiều, rơi dễ đi màn hình hơn. Cái nào cũng có ưu nhược của nó
@-TheEnd- ông nghĩ phương tây nó màu mè hoa lá cành vô dụng kiểu bọn hàn xẻng chắc =))
Lại thêm một lĩnh vực nữa Steve Jobs có công tạo bước ngoặt sau máy tính, phim hoạt hình, phân phối âm nhạc, điện thoại...
Steve Job là một người vĩ đại với sự khát khao khác biệt. Cook là một nhà kinh doanh đại tài.

Nhưng vẫn thích Steve Job hơn
cay nhất là thằng Nokia - Phần Lan 😁
noupfix123
TÍCH CỰC
8 năm
@ReactiveX :D thằng No chết là phải ... ra cái điện thoại toàn nữa vời , kho phần mềm chán bà cố , game riết gì chán phèo,, hệ thống quản lý điện thoại của anh No trên PC chán òm, cài phần mềm , backup ko như itune ( mặt dù itune mình cũng ghét cái gì cũng phải thông qua nó , lỡ tay sync từ PC lạ coi như xong phim cái iphone 😃 ...
Nói chung anh No chết là đúng quá bảo thủ , ko có gì đổi mới lạ thường trong 15 năm thống lĩnh thị trường điện thoại ...
mrford105
TÍCH CỰC
8 năm
đồng ý là hãng nào cũng có tính năng chụp và có hãng chụp đẹp hơn iPhone nhưng chỉ có iPhone mới tạo cảm hứng nhiều cho người chụp đến vậy. Thắc mắc vì sao thì cứ lên flirk với FB xem người ta dùng iPhone chụp nhiều thế nào.
@mrford105 Đẹp thì up cái hình từ DSLR thì bao đẹp rồi...ở đây là chụp vẫn đủ đẹp và chia sẻ dễ dàng nên mới đc ng dùng xài nhiều...Và hình ảnh chân thực cũng là thứ nhiều ng thích ở iPhone...
@mrford105 Chỉ vì thao tác chụp trên ip nó quá đơn giản và nhẹ nhàng. Giơ lên bụp phát là xong, ảnh vẫn ra chất lượng gần như tốt nhất có thể
Ko hiểu ai cưa được vợ ông này nhỉ, bà ý có 24 tỉ usd đó😁
@truong95 Đồng chí này có con mắt thực tế gớm :D
(Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using Blackberry PASSPORT.se)
@truong95 Sau khi Jobs chết 2 tháng, mụ đã có nhân tình đi chơi trên chiếc du thuyền mà Jobs đã chết trước khi hoàn thành
kungfu9
CAO CẤP
8 năm
SJ đã mang iPhone thần thánh về cho chúng con....:p

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019