Mình cài rất nhiều ứng dụng và game lên iPhone để nghịch nhưng lại rất lười xóa, lại có tâm lý là để lại biết đâu có lúc cần dùng, dần dần dung lượng bộ nhớ trông ngày càng ít. Để đối mặt với vấn đề này thì trên iOS có chức năng khá hay mà có thể nhiều anh em bị quên là Xem thời gian cuối cùng dùng một app, app đó đang chứa những file có dung lượng bao nhiêu và bây giờ, xóa hoàn toàn hay Offload nó.
Để quản lý dung lượng thì chúng ta sẽ vào Settings > General > iPhoneStorage. Trong đó sẽ có danh sách những ứng dụng xếp theo dung lượng được chiếm từ cao tới thấp. Bên dưới tên mỗi ứng dụng là ngày cuối cùng gần nhất mà bạn chạy nó lên. Ngoài ra còn sẽ có dung lượng mà nó cùng những file sinh ra chiếm trên bộ nhớ của máy.
Để quản lý dung lượng thì chúng ta sẽ vào Settings > General > iPhoneStorage. Trong đó sẽ có danh sách những ứng dụng xếp theo dung lượng được chiếm từ cao tới thấp. Bên dưới tên mỗi ứng dụng là ngày cuối cùng gần nhất mà bạn chạy nó lên. Ngoài ra còn sẽ có dung lượng mà nó cùng những file sinh ra chiếm trên bộ nhớ của máy.
Lúc bấy giờ, iOS cho chúng ta 2 cách ứng xử là Xóa hoặc Offload ứng dụng đó. - Nếu chọn Xóa thì toàn bộ ứng dụng cùng các dữ liệu nó tạo ra sẽ biến mất khỏi máy, icon của ứng dụng đó tất nhiên cũng sẽ mất luôn.
- Nếu chọn phương án Offload thì ứng dụng sẽ được xóa khỏi máy, lấy lại được một chút bộ nhớ. Tuy nhiên thay vì xóa hết các dữ liệu và file có liên quan tới app như khi chọn Xóa, chức năng này sẽ lưu các file này lại để sau này nếu người dùng muốn dùng lại app thì vẫn có thể tiếp tục những thứ đã được thiết lập trước đó. Lưu ý là khi chọn chức năng này thì Biểu tượng của ứng dụng đó vẫn còn nằm bình thường ngoài home. Khi nào cần dùng thì bấm vào máy sẽ tự lên mạng tải về lại.’