Sự hứng thú với smartphone cao cấp ngày càng giảm đi, bạn có thấy vậy không?

Duy Luân
11/7/2018 4:42Phản hồi: 525
Sự hứng thú với smartphone cao cấp ngày càng giảm đi, bạn có thấy vậy không?
Mấy anh bạn bên Android Authority có một bài nói về việc vì sao S9+ không bán chạy, và theo mấy ảnh thì chủ yếu là do máy chán. Mình thì thấy tình trạng này không chỉ áp dụng cho cho S9 (không rõ số liệu), nó còn là tình hình chung của cả thị trường điện thoại cao cấp hiện nay, nhất là máy của các hãng lớn. Tất nhiên còn lâu lắm những smartphone mới chết, nhưng nó cho thấy các hãng đang tiến đến cột mốc mà đa số đều giống nhau và sự khác biệt giữa những dòng điện thoại ra mắt cùng năm là rất nhỏ.


Lần cuối cùng bạn thấy hứng thú thật sự với một cái smartphone là khi nào?


Tất nhiên vẫn có những chiếc điện thoại rất tốt được ra mắt, cũng có những cái đầy bất ngờ, nhưng điện thoại giờ trở thành một vật phẩm thường ngày, thứ mà ai cũng có và ngay cả smartphone cao cấp cũng ngập tràn. Cũng như TV, xe hơi, laptop, smartphone cao cấp giờ có sự khác biệt rất nhỏ, tất cả đều đắt (nếu không muốn nói là đắt tới điên cuồng), và không nhiều thứ thật sự sáng tạo, đa phần vẫn chỉ là những chiêu trò marketing hơn là những gì có ý nghĩa thực tiễn có thể dùng được hằng ngày. Việc bạn giữ lại cái điện thoại cũ của mình để tiếp tục sử dụng nhiều khi lại là lựa chọn có lý hơn.

Năm 2017, doanh số smartphone cao cấp đã sụt giảm, ngay cả ở Hàn Quốc quê nhà của Samsung cũng theo xu hướng chung. Samsung cũng dự đoán rằng việc điện thoại bán chậm lại sẽ ảnh hưởng tới lợi nhuận (tuy không phải là quá kinh khủng).

Nếu tìm hiểu thử về mức độ quan tâm của người dùng về sản phẩm dựa trên các từ khóa của Google (Google Trends), chúng ta có thể thấy được ngày càng có ít người tìm hiểu về dòng Galaxy S. Tất nhiên điều này không phản ánh được hoàn toàn thị trường bởi nó chỉ dựa trên những gì người ta tìm kiếm trên Google mà thôi, nhưng nó cũng phần nào cho thấy mối quan tâm của người dùng đang giảm đi. Bản thân là người làm trong ngành công nghệ mình cũng có thể thấy được sự chuyển dịch đó.

google_trend_xu_huong.jpg

Không phải hãng nào cũng bị sụt giảm như thế này, thay vào đó người ta quan tâm nhiều hơn tới những chiếc điện thoại giá tốt, cấu hình mạnh mà vẫn có camera ổn và thiết kế đẹp. Xiaomi, Nokia, Vivo là những cái tên thường được nhắc tới, dạo gần đây có cả Honor nữa, đa số đều là các hãng điện thoại Trung Quốc.

Theo thống kê của Counterpoint Research, trong số 30 mẫu smartphone ra mắt ở Ấn Độ trong năm 2018 (và cũng phản ánh được một phần xu hướng thế giới), các điểm khác biệt chủ yếu xoay quanh: màn hình viền mỏng nhất có thể, pin dung lượng lớn, và các tính năng AI ví dụ như nhận dạng gương mặt. Và tất cả gần như mọi hãng đều chạy theo những điểm đó tới mức máy gần như giống nhau, chỉ một vài thiết bị là thật sự nổi bật mà thôi.

Điện thoại tầm trung có khi còn tốt hơn cho nhu cầu sử dụng


Đây đã là năm 2018 và điện thoại tầm trung đã có nhiều bước phát triển dài so với thời 5-7 năm về trước. Các máy tầm trung hiện tại đều có cấu hình ổn đến mạnh, bỏ đi những thứ không cần thiết, thiết kế cũng rất đẹp mắt, sang trọng. Thậm chí nếu so với flagship thì các "tính năng" như tai thỏ hay việc bỏ tai nghe jack 3,5mm cũng không xuất hiện. Ồ, chưa kể điện thoại có camera dùng mô-tơ nữa, liệu có cần phải phức tạp vậy không?

Và nếu bạn không cần chơi game nặng, đa số smartphone tầm trung hiện nay đều đáp ứng được ngon lành, trừ khi nhà sản xuất quá tệ không thể tối ưu được thiết bị của mình. Những trò chơi phổ thông đều có thể vận hành ngon ở cấu hình tầm trung với chip Snapdragon 6xx hoặc MediaTek Helio P Series vì khi viết ra chúng, nhà phát triển cũng đã rất để ý tới chuyện game phải chạy được trên các máy giá rẻ.

Nokia_7_Plus.jpg

Những ứng dụng khác như YouTube, Gmail, Maps, Chrome, Facebook, Instagram, Zalo, Grab... vẫn chạy tốt. Nếu so với máy flagship, hiệu năng chỉ giảm đi một chút, máy chỉ chậm đi một chút nhưng vẫn dư sức đáp ứng nhu cầu bình thường và không tới mức gây khó chịu. Và mức giá của các máy này nhiều khi chỉ bằng một phần nhỏ của chiếc flagship mà thôi, thế nên sự đầu tư có vẻ khá lớn so với cái lợi nhận được.

Quảng cáo


Có một ý kiến của Android Authority mà mình không đồng ý lắm, đó là họ nói các giao diện tùy biến giờ đang trở nên ít quan trọng hơn. Theo mình thì ngược lại, nó vẫn rất quan trọng, và mình thường ưu tiên chọn các máy sở hữu giao diện gọn gàng, dễ dùng nhưng phải đủ tính năng. Đó là lý do mình thích MIUI của Xiaomi hơn so với những giao diện của máy Trung Quốc khác, còn ở phân khúc cao cấp thì mình thích HTC Sense hoặc Sony Xperia Home.

Xiaomi.jpg

Nhưng không phải ai cũng như mình, có nhiều bạn rất thích trải nghiệm, vọc vạch nhiều thứ thì Sense hay Xperia Home lại trở nên nhàm chán. Các bạn này thuộc tuýp người thích vọc nên sẽ cần những cái phức tạp hơn. Đồng ý rằng Google đang đẩy rất mạnh các máy Android One với giao diện gốc nhưng theo mình, việc tùy biến giao diện sẽ cần thiết để trở thành điểm cạnh tranh.

Và những giao diện tùy biến kiểu này gần như giống hệt từ điện thoại cao cấp đến tầm trung của cùng một hãng. Không còn sự khác biệt lớn nào giữa việc bạn chi nhiều và ít tiền, ít nhất là ở mặt hệ điều hành.

Nhắm vào các thị trường ngách và những sáng tạo mới


LG V nhắm thẳng tới người yêu âm thanh bằng dòng V của mình, Razer, Xiaomi và Asus thì làm ra những dòng điện thoại chuyên chơi game di động, trong khi đa số các hãng khác vẫn nhắm tới thị trường mass, chung chung và có quy mô lớn hơn nhiều, dễ bán máy hơn song thu về ít lợi nhuận hơn, cần cho phí quảng bá và hệ thống phân phối lớn. Những dòng điện thoại nói trên sẽ không bán được nhiều, nhưng biên độ lợi nhuận sẽ cao hơn và dễ làm thương hiệu, hình ảnh hơn.

Rồi chúng ta có cả Oppo Find X hay Vivo NEX, đây là 2 trong số những mẫu điện thoại ra mắt năm 2018 sở hữu cơ chế camera trượt. Các hãng nói họ làm vậy là để giảm độ dày viền và tránh sử dụng tai thỏ, nghe cũng khá là hợp lý. Nhưng chúng có giải quyết được câu hỏi nào khó trong đời sống hay không? Giá của chúng có rẻ không? Liệu máy có bền không?

Quảng cáo



Oppo_Find_X.jpg

Khi đem lên bàn cân, những thứ gần gũi nhất (mà được làm tốt) nhiều khi vẫn chiến thắng và thu hút được nhiều khách hàng hơn. Ví dụ: unlock gương mặt của iPhone X, camera kép zoom được và chất lượng ảnh tốt không cần chỉnh tay nhiều, hoặc những thao tác vuốt trên Xiaomi chẳng hạn

Sáng tạo hay chiêu trò?


Các nhà sản xuất nghĩ ra hàng loạt tính năng mới hoặc cái tên mới cho một tính năng cũ. Ví dụ, nhận diện gương mặt, AR Emoji, VR, Edge Sense cảm ứng cạnh viền... Nhưng không phải cái nào cũng thật sự có ích. Ví dụ, các thể loại AR Emoji ngoài chuyện nhìn cho vui ra thì không giải quyết được nhiều vấn đề khó khăn khi sử dụng máy hằng ngày. Các "tính năng" liên quan đến tai thỏ, tai thỏ dài hơn ngắn hơn ra sao hay các thiết kế tốt hơn các hãng khác như thế nào cũng thế, cũng chỉ là những chiêu trò marketing mà thôi - gọi là gimmick.

Nói cho ngay thì không phải sự sáng tạo nào cũng đem tới trái ngọt. LG G5 với các module thú vị giờ đã phải dừng lại, VR thời xưa nghe cũng hay lắm mà giờ đã tịt và các hãng ít nhắc đến lĩnh vực này. Có thể là thời điểm chưa đúng, có thể là chưa đúng đối tượng sử dụng, hoặc đối tượng dùng máy chưa đáp xuống Trái Đất chẳng hạn.

LG_G5.jpg

Bước đi kế tiếp


Hệ sinh thái là chìa khóa quan trọng, không chỉ đơn giản là tính năng nữa. Phụ kiện, app, các dịch vụ hỗ trợ, dịch vụ truyền phát nội dung... đều là một phần quan trọng trong trải nghiệm của người dùng. Các hãng giờ phải tập trung phát triển thêm những thứ này, chứ nếu chỉ tập trung vào làm điện thoại không thì chưa chắc đã ngon và bán được hàng. Apple làm máy "tệ" nhưng vẫn bán được là nhờ lý do này. Google cũng xây dựng hệ sinh thái của Android khá tốt nhưng vẫn còn nhiều việc phải làm liên quan tới vụ update nhanh, tạo ra nhiều phụ kiện hơn và kết hợp tốt hơn giữa điện thoại với máy tính. Chuyện này không hề dễ, nhưng sẽ là một cuộc chạy đua thú vị và có lợi cho người dùng chúng ta.

Tham khảo: Android Authority
525 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Đúng rồi, giờ xu hướng smartphone hầu hết đều là cảm ứng thuần, quanh đi quẩn lại ko có đặc trưng riêng! Lắm lúc thấy ai đó cầm máy ngoài đường mà thậm chí ko biết máy hãng nào luôn! Cứ như BlackBerry cùng bàn phím qwerty truyền thống thì ngó qua cũng dễ đoán, lần gần đây nhất mình hứng thú với BlackBerry chính là chiếc K2 😁
 Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using BlackBerry PASSPORT.se 
voicon848
ĐẠI BÀNG
6 năm
@crazysexycool1981 @crazysexycool1981 , khổ cái là em chả hứng thú lắm với Android bác ạ.
@voicon848 Thế thì xài iOS hoặc BlackBerry hoặc WP 😁
 Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using BlackBerry PASSPORT.se 
hoanguyen69
ĐẠI BÀNG
6 năm
@crazysexycool1981 Từ trước chưa bg dùng đt khác ngoài bb, nhưng vừa mới chia tay em priv đầu quân cho isheep :D
Thời dùng bb đi đâu gặp ai cũng dùng bb là toàn được hỏi rồi nc vài câu, chứ tất cả các đt khác mình nghĩ không có được điều đấy :D
@hoanguyen69 Chuẩn đới, người dùng BlackBerry luôn khác biệt mà :D
 Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using BlackBerry PASSPORT.se 
hailongan
TÍCH CỰC
6 năm
Yessss, bạn giống mình vì không có sự khác biệt nhiều, mà giá thì ngày 1 cao hơn
namng
CAO CẤP
6 năm
@Funnuntimso Hãy cố gắng đừng làm sinh viên nghèo nữa. Hy vọng 1 lúc nào đó bạn sẽ thấy những mơ ước về 1 chiếc phone bất kỳ nào cũng đều rất tầm thường, và ngạc nhiên tại sao có thời cái mơ ước của mình lại chỉ gói gọn ở cái thứ ất ơ đến thế.
Mình thấy vẫn vui mà nhỉ vì iP X vẫn bán ầm ầm
Bình thường, trung lập, mình không cảm thấy gì vì chả biết nữa. Bình thường từ trước.
Đó chỉ là vấn đề của Sam thôi, chứ còn Apple vẫn bán nhiều mà
@Maxken86 Có ai ra đường thấy Bphone ko? Mình thì kém may mắn chưa dc thấy tận mắt cái nào.
@Phanphungkhoa Có thấy nhưng chắc ko để ý 😁
hennaotoko
TÍCH CỰC
6 năm
@Maxken86 Mình thì ở chung cư, làm ở tòa văn phòng cao ốc, hằng ngày ra vào cũng gặp nhiều người lắm. IPhone thì đúng là gặp nhiều lắm, nhưng chủ yếu là từ IP7, chứ IP X thì cũng là của hiếm, còn SS thì thấy Note 8 và và S8 khá nhiều.
Virgo199
ĐẠI BÀNG
6 năm
@hennaotoko Giống e, chưa thấy ai cầm con X nào =))
6227
ĐẠI BÀNG
6 năm
máy rẻ càng ngày càng tốt
Do già rồi thôi, chứ mấy em trẻ tuổi vẫn hứng thú, giờ đt xài cái gì cũng đc, ko đua đòi flagship như xưa
@chavalier câu này đúng, mình già rồi ko hứng thú chứ bọn trẻ con thì vẫn nhiệt tình lắm. Tất nhiên là đt hiện nay hầu hết đều giống nhau về ngoại hình nên việc hứng thú trong sự khác biệt về thiết kế không còn nhiều như tầm hơn chục năm trước.
@chavalier Exactly 😁 thời mình còn học cấp 3 thà ko xài chứ ko bao giờ cầm cái 1280, bây giờ thì ngược lại yêu cái 1280 nhiều hơn vì pin trâu ra trời nắng vẫn thấy rõ
@thanhphat95 Màn bé tối, loa thoại kém mà bác cũng ham được ... gặp em Bb8700 hay 97xx nó đập cho nằm dạng háng 😆 nếu máy nghe gọi đơn thuần thì nokia cỏ chưa chắc bền bằng bb ở thời điểm hiện tại! Chất lượng nghe gọi ngọn hơn nhiều vì khi ra mắt nó là flagship cơ! Mà giờ giá ngang bọn 105-106, tội gì k mua!
Thị trường giờ mấy con cao cấp chán vì vì không có nhiều công nghệ đột phá
cabk
TÍCH CỰC
6 năm
trừ khi nhà sản xuất quá tệ không thể tối ưu được thiết bị của mình
sam sung là đầu bản nhe' A8 2018 chơi PUBG lowest vẫn bị drop FPS
cabk
TÍCH CỰC
6 năm
@tuananh.today vâng mình hiểu tại sao IOS nó chơi game mượt
nhưng vẫn muốn dùng android thôi
tienbb96xx
TÍCH CỰC
6 năm
@chớp nhoáng Ghê. Vẫn có note dùng luôn. Ko sợ nổ à :d
@tienbb96xx Not FE ko nổ nhé hi
cabk
TÍCH CỰC
6 năm
@tienbb96xx phái cổ mộ vẫn chưa diệt vong hử
huybm
TÍCH CỰC
6 năm
Tui chán mấy cái điện thoại cao cấp rồi vì chỉ đơn giản là không còn háo hức như ngày xưa, giờ cầm một con cao cấp cảm giác cũng bình thường, chắc do cuộc sống dễ dàng hơn, khi nào cũng có thể mua được nên thấy bình thường.
NoSheeple
TÍCH CỰC
6 năm
Mấy dòng cao cấp thì chán lâu nay rồi vì chả có cái vẹo gì mới
dnguy3
ĐẠI BÀNG
6 năm
Mình bắt đầu hết hứng thú với smartphone cao cấp vì nhàm
Kusa123
TÍCH CỰC
6 năm
@dnguy3 Xét nhu câu rồi mua.... đủ dùng là đc
Cũng không thấy gì đặc biệt mà cũng không chán vì do các hãng hầu như đã trang bị những tính năng cần thiết trong cuộc sống thường ngày rồi nên việc sắm điện thoại mới là không cần thiết nữa trừ khi điện thoại đang dùng chạy quá chậm hoặc không còn cập nhật phần mềm nữa.
Yes, ngày xưa Htc máy nào ra thì cũng rậm rật, ngóng hàng mỗi ngày, chấp nhận mua hàng xách tay giá cao. Từng mua con butterfly giá 25tr năm 2013-2014 gì đó.....wtf..ngu người. Giờ bớt rồi, thích thì có thích nhưng mua thì chưa chắc!
@heobanhki Khôn đấy.
NhưVăn01
TÍCH CỰC
6 năm
Mấy con điện thoại cao cấp giờ thấy chán vì quá đắt
Thực tế thì lí do chủ yếu đến từ việc giá smartphone cao cấp tăng nhiều quá, từ khoảng 14tr cách đây mấy năm nay đã ở ngưỡng 20tr-25tr nên không có nhiều người sẵn sang chi nhiều tiền như vậy nữa
Kharaoke
ĐẠI BÀNG
6 năm
Những chiếc điện thoại cao cấp giờ bắt đầu thấy chán rồi vì không có gì thay đổi lớn trong những năm vừa qua.
motkeo87
ĐẠI BÀNG
6 năm
Mình hết hứng thú với smart phone cao cấp vì dòng trung cấp ngày càng có các tính năng của dòng cao cấp, vậy không còn nhiều lý do cho việc đầu tư vào dòng cao cấp nữa. Cụ thể trong trường hợp của mình, không thích đầu tư vào dòng S của Samsung nữa vì dòng A cũng có hầu hết các tính năng mình cần.
edios
TÍCH CỰC
6 năm
máy càng tốt thì người dùng sẽ càng lâu đổi mới. Trong khi đó nhu cầu sử dụng của người dùng thay đổi không thể nhanh bằng việc SX các mẫu đt mới được. Cách duy nhất là chờ dân số thế giới tăng nhanh hơn và người có tiền nhiều hơn 😆
@edios Giờ máy cao cấp 2 năm chưa thấm gì, nhu cầu đổi mới giảm hẳn, và trong khi giá máy mới quá chát, lương thì vẫn vậy, tăng không bao nhiêu
@edios hôm qua mình đi lấy cái 6s Plus 64Gb xài rồi cho bà chị dâu, check thấy active 04.2016 (hiện giờ đã hơn 2 năm), mà nó chạy ầm ầm, xài quá tốt với nhu cầu bình thường, chỉ có 6tr9. nên nhu cầu đổi điện thoại có lẽ giảm đi rất đáng kể.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019