Mấy dòng cao cấp thì chán lâu nay rồi vì trải nghiệm không nhiều khác biệt so với những máy tầm trung và cả những flagship năm trước. Trong khi giá thì cao hơn hẳn và ngày càng cao.
Những chiếc điện thoại mới luôn làm mình tò mò, hào hứng vì chỉ thấy một số hãng lớn như samsung hay apple cứ 1 ngôn ngữ thiết kế là chán thôi chứ như sony thay đổi ngôn ngữ thiết kế chú tâm vào những tính năng giải trí 1 chút hay asus, xiaomi,... ổn định giá cho smp cao cấp khá tốt
Mình thấy bình thường thôi vì điện thoại cao cấp không còn quá nhiều sáng tạo đột phá, thực sự khác biệt và để người dùng cảm thấy hứng thú nữa. Mặt khác là giá điện thoại cao cấp ngày càng cao, trong khi điện thoại tầm trung, cận cao cấp cũng đã đáp ứng tốt nhu cầu của đại đa số ngươi tiêu dùng rồi.
Đúng là chán thật 😁, vì smartphone cao cấp không có một cú đột phá thật sự nào về phần cứng cả! Máy nào cũng RAM khủng, SoC trâu bò, pin to, màn hình long lanh, vân tay 1 chạm và cả nhận diện mặt, rồi thì camera đôi, xoá phông xoá này nọ... Riết rồi chỉ còn phân biệt nhau bằng hệ sinh thái phần mềm!
Người ta có thể chán những chiếc smartphone hiện tại, nhưng vẫn luôn hứng thú với những chiếc điện thoại "cổ" vì cái chất thật sự của nó: BlackBerry với bàn phím và HĐH trứ danh, Nokia N series cầm lên là không lẫn vào đâu được, hay Motorola "mỏng như dao cạo" và dễ bị điện giật vì vỏ toàn nhôm =]]...