Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


Sự ra đời của dòng loa Hi-End Kharma Exquisite Mini cao cấp

7/9/2018 1:50Phản hồi: 0
Sự ra đời của dòng loa Hi-End Kharma Exquisite Mini cao cấp
Bạn là một người chơi audio chuyên nghiệp chắc hẳn không thể không biết đến một trong những thương hiệu với thiết bị âm thanh hi-end nổi tiếng “Kharma” một trong những thương hiệu luôn đi đầu về những sáng tạo vượt bậc trong làng âm thanh thế giới. Nổi bật nhất có thể kể đến là những dòng sản phẩm loa hi-end của Kharma luôn thu hút mọi sự quan tâm của giới Audiophile từ khi giới thiệu, quảng cáo sản phẩm cho đến khi ra mặt trên thị trường.



Với các chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm trong việc thiết kế dàn âm thanh hi-end, Kharma đã công bố ra thị trường một trong những dòng loa hi-end Kharma Exquisite đầy sang trọng và đẳng cấp. Trong đó có thể kể đến loa hi-end Kharma Exquisite Mini một đôi loa sở hữu khả năng trình diễn đặc biệt vượt qua những giới hạn cố hữu ở kỹ thuật chế tạo loa 2 đường tiếng.

Loa Kharma Exquisite Mini được nhà thiết kế nổi tiếng của Kharma ông Charles van Oosterum cùng với những cộng sự đã thiết kế thành công tạo nên một cặp loa đầy ấn tượng, cặp loa hi-end cao cấp này sở hữu 2 driver, với woofer chỉ 7in dù vậy chúng vẫn có thể tạo được ấn tượng đặc biệt với những dải trầm đầy uy lực, chất âm vững vàng như một cặp loa cột. Đặc biệt cặp loa Hi-End nhập khẩu, Kharma Exquisite Mini thu hút người nghe bởi khả năng tạo nên một dải âm thanh 3 chiều mang tính sống động, hài hòa và đạt độ tĩnh hiếm có mà các dòng loa khác không làm được.



Vẫn với thiết kế thân nghiêng về phía sau như một biểu tượng bất hủ của thương hiệu dòng loa Kharma. Giống như các thiết kế trước thùng loa Kharma Exquisite Mini vẫn được sơn với một lớp sơn bóng cực dày tạo thẩm mỹ đẹp mặt cho loa. Đặc biệt các dòng loa Kharma Exquisite này được các chuyên gia sử dụng công nghệ cấu trúc ghép thùng loa dọc nhiều lớp, mỗi lớp không được cắt ghép đồng đều để có thể tạo nên những khoảng trống hay còn gọi là buồng loa bên trong với bền mặt lồi lõm, giúp hạn chế được tối đa các cộng hưởng, hạn chế các rung chấn và nhiễu âm.



Việc Kharma sử dụng một loại sản phẩm gỗ ván ép từ nhiều lớp mỏng kết hợp cùng cường độ HPL (high pressure laminate) cao với độ dày thùng loa lên tới 30mm. Việc sử dụng vật liệu HLP này có giá đắt gấp mấy chục lần so với các ván thùng loa thông thường, nhưng bù lại chúng lại giúp loa hi-end Kharma Exquisite Mini có thể kiểm soát và hạn chế rung cơ học cho thùng loa đến mức gần bằng 0.

Giúp cặp loa Kharma Exquisite Mini có được sự thành công cũng không thể không nhắc đến một hệ thống chân đế chống rung và 4 chân cone lớn, sử dụng ứng dụng công nghệ SDSS (Spike Disk Suspension System). Giúp loa có thể đem lại một màn trình diễn tốt nhất cho thùng loa và những driver công nghệ cao sử dụng màng kim cương, carbon… vốn rất nhạy cảm với rung chấn do trong lượng màng siêu nhẹ.





>> Có thể bạn quan tâm: Kharma Audio - Một trong những thương hiệu đi đầu trong làng âm thanh


Có thể nói cặp loa hi-end chính hãng, Kharma Exquisite Mini được thiết kế tỉ mỉ không khác gì một món đồ trang sức đắt giá rất xa xỉ với người dùng. Chính bởi việc sử dụng những vật liệu đắt tiền như vậy mới có thể tạo nên một cơn địa chấn trên thị trường âm thanh về chất âm vô cùng đặc biệt của loa. Bởi vậy mà giá thành của loa khá là cao so với nhiều người chơi không phải ai cũng có thể mua được, nhưng đối với những người đam mê âm thanh hi-end có thể đến ngay Showroom HuyLanAnh Audio để có thể nghe thử cùng nhau thưởng thức những giai điệu mượt mà được phát ra từ chính chiếc loa cùng sự phối ghép nên một dàn âm thanh hi-end hoàn hảo.

Quảng cáo

Chia sẻ

Xu hướng

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019