Sự thật về thực phẩm: Tất cả những thứ bạn ăn đều là hóa chất

ND Minh Đức
9/4/2016 6:14Phản hồi: 85
85 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

plamduy
TÍCH CỰC
8 năm
Cách viết bài khá hài hước & dễ hiểu. Mong bạn viết đều đều.
Thanks
xversion1
TÍCH CỰC
8 năm
Người ta không ăn những thứ có "hóa chất độc hại" chứ không phải không ăn những thứ có 'hóa chất". Hóa chất độc hại đọc nó dài nên nói chuyện bình thường người ta rút gọn thành "hóa chất" cho ngắn, tuy nói hóa chất nhưng mọi người đều hiểu đó là hóa chất độc hại. Một số ngươ không hiểu hoặc cố tình bắt bẻ câu chữ như bài viết để nói rằng ko ăn hóa chất thì nghĩa là tuyệt thực.

Trong cuộc sống nói chuyện bình thường có rất nhiều thứ được nói rút gọn như vậy, ví dụ khi nói làm nghề lái xe ô tô thì người ta chỉ nói lái xe chứ ko nói cả ô tô, nhưng đa số sẽ đều hiểu là làm lái xe nghĩa là lái xe ô tô.
Cá nhân tôi thấy bài này mang tính trấn an rất cao (nếu nói là tính m! Da^n cũng được).
Nếu ai biết về ngành công nghệ thực phẩm thì sẽ hiểu là khi lật 1 sản phẩm lên đọc thành phần của nó sẽ có nhiều thứ phức tạp, nhưng còn màu tổng hợp và hương liệu thì dễ hiểu nhé. Chúng là sản phẩm được làm ra từ phòng thí nghiệm (không tự nhiên) và mô phỏng theo màu sắc, hương vị của thực phẩm (tự nhiên).

Tóm váy lại thì vẫn là 1 kiểu lừa dối, lừa dối vị giác đó các đồng chí ạ.

Thấy nhiều người hô hào bỏ bột ngọt, đâu biết rằng còn nhiều thứ "lừa dối" vẫn hiện hữu đấy thôi! :v
tung.dq
CAO CẤP
8 năm
Mình tưởng chất béo cũng là một dạng lipid?
Ko ăn càng chết đó mấy bạn 😁
nbt74
ĐẠI BÀNG
8 năm
bài viết hay, nhưng lipid với chất béo theo quan niêm hiện nay là một thôi bạn
kungfu9
CAO CẤP
8 năm
Bài viết có cái nhìn lệch lạc...liên quan đến đạo đức trầm trọng trong bối cảnh nhiễm độc thực phẩm báo động như hiện nay...
Ps: chủ thớt nên xem kiến thức, không có chuyên môn hoá sinh thì xin đừng mạnh dạng lấy mỗi nơi một ít rồi thành bài viết khoa học được...
jdi8988
ĐẠI BÀNG
8 năm
Bây giờ ăn cũng chết mà ko ăn còn chết trước. Chọn đi.
Pop-up
TÍCH CỰC
8 năm
Cảm ơn tác giả, bài viết thật là hay
(y)
Dân gian hay có kiểu nói tắt thế này:
- Hàng chất lượng => hàng chất lượng cao
- Đồ Trung Quốc => hàng công ty nội địa Trung Quốc sản xuất, qui chuẩn kém, khác với iphone 😃
- Thực phẩm có hóa chất => thực phẩm có hóa chất công nghiệp, độc hại

Dân gian nói tắt, nhưng họ ko nhầm đến nỗi cần bài phân tích như trên
Ai viết bài này 1 là thật thà 2 là thích cãi cùn. Hóa chất nói chung chung thì là mọi thứ trên trái đất. còn nói tới thực phẩm thì có 2 loại 1. thực phẩm an toàn và 2. thực phảm có hóa chất độc hại hay người ta hay rút gọn bớt là thực phẩm có hóa chất. Không thể đem môn hóa với sinh gọp chung được
ngày nay người ta kêu ca hoá chất ý là hoá chất độc hại được cho vào thực phẩm để mưu lợi gây hại cho người tiêu dùng chứ ai mà được học hoá học cũng biết vạn vật đều cấu thành từ hoá chất ,nhảm
QuyBao
ĐẠI BÀNG
8 năm
Acid trong dạ dày chủ yếu là acid HCl, ko phải là Acid phosphoric (H3PO4) và thậm chí độ acid trong đó còn lớn hơn nữa nhé .
Mục đích tào lao của bài viết là gì vậy thánh?
Thay vì phân biệt "hoá chất" và "thực phẩm hoá chất" (ai cũng hiểu là độc hại) thì bác giúp em phân biệt "kẹt xe" với "ùn ứ" dc ko? 😁

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019